Đến nội dung chính

Chương 26

admin 971 Chữ Cài Đặt

Khi người khốn khổ, thì dù núi non có đẹp đến đâu cũng chẳng thể ngắm nổi.

May mà phần lớn đã dọn xong, chỉ còn góc màn trướng có chút bụi. Vân Xuyên Chỉ hít sâu một hơi, bật người dậy, cầm khăn lau chui vào bên trong.

Đang lau thì có tiếng bước chân lộn xộn vọng lại gần. Ban đầu nàng cũng chẳng để tâm, đến khi cánh cửa lớn bị gió khí mở tung, nàng mới ngẩng lên, Bạch Phong Hòa đã quay về.

Đi cùng nàng ta còn có một người nữa. Người đó vừa bước vào, không khí trong điện như bị gió tuyết từ băng nguyên quét qua, một luồng khí lạnh lẽo đến nỗi thổi sạch cả bụi trần.

“Bạch Phong Hòa, ngươi còn định tùy hứng đến bao giờ?”

Người kia mở miệng, giọng nói cũng lạnh như khí tức quanh thân, như thể trải qua ngàn năm sương tuyết mà bước ra từ băng nguyên.

“Tùy hứng ư?” Giọng cười của Bạch Phong Hòa vang lên lảnh lót, xuyên qua hoa văn rỗng của bình phong. Vân Xuyên Chỉ thấy nàng ta khẽ xoay váy một vòng, tựa như một đóa mẫu đơn tím ẩn hiện giữa sương mù, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành phía sau.
“Sư tỷ chẳng phải từ lâu đã biết ta ác độc rồi sao? Đã hận ta cả trăm năm, giờ lại bày ra bộ mặt xót thương làm gì?” Nét cười trên mặt nàng yêu kiều đến độ quyến rũ, nhưng ngữ khí lại đầy châm chọc: “Giả vờ giả vịt, buồn nôn chết đi được.”

Sư tỷ? Vậy người này chính là Bạch Tiêu Trần, tông chủ đương nhiệm của Bất Tức Sơn, người được đồn đãi là bạch nguyệt quang năm xưa của Bạch Phong Hòa?

… Chết cha, nghe phải bí mật rồi.

Loại người như nàng, lỡ nghe được chủ nhân nói chuyện riêng, kết cục thường là không bị đánh chết thì cũng bị đánh chết. Vân Xuyên Chỉ nắm chặt chiếc khăn lau trong tay, lúng túng.

Giờ nên bò ra, hay tiếp tục giả làm bụi cây?

Mà nói đi cũng phải nói lại, hai vị đại năng tu chân giới đang oanh oanh liệt liệt cãi nhau ngay trước mắt, thế quái nào không ai phát hiện ra còn có mình ở đây?
“Bạch Phong Hòa.” Bạch Tiêu Trần nặng nề gọi tên nàng, giọng như nghẹn lửa nơi ngực: “Chuyện năm xưa ta tin ngươi có nỗi oan, chưa từng trách ngươi nữa. Nhưng tại sao ngươi lại thành ra thế này!”

“Ngươi còn mặt mũi nào đối diện với lời dạy của sư tôn!”

“Ngươi chưa từng trách ta?” Bạch Phong Hòa bật cười khinh khỉnh: “Ngươi trách còn chưa đủ sao? Năm đó đêm ta bị cực hình, sống không bằng chết, ngươi có từng đến nhìn ta lấy một cái?”

“Ngươi chẳng phải vẫn luôn nghĩ sư tôn chết là tại ta sao? Ngươi đừng có bày bộ mặt giả tạo nữa.”

Nàng như cố tình chọc giận Bạch Tiêu Trần, nụ cười ngày càng rạng rỡ lộng lẫy: “Sư tỷ nói đúng, ta đã chẳng còn là Bạch Phong Hòa năm xưa. Bây giờ mỗi ngày ta đều phải giết người, không giết ta khó chịu. Ta cũng không tu luyện nữa, cả ngày ở trong môn nuôi mấy trăm mỹ nhân, ngày nào cũng vui chơi hưởng lạc…”
Lời còn chưa dứt, mũi kiếm của Bạch Tiêu Trần đã lao thẳng về phía nàng. Bạch Phong Hòa không tránh không né mà lại lao thẳng đến, ánh sáng lạnh lướt qua gò má, để lại một vệt máu đỏ thẫm rạch dài trên da thịt trắng nõn.

Ánh hoàng hôn rơi trên mái tóc nàng, rõ ràng là sắc vàng ấm áp, lại khiến người nhìn cảm thấy thê lương vô hạn.

Một kiếm này của Bạch Tiêu Trần có mang theo linh lực, cơn cuồng phong quét qua khiến tấm bình phong trong góc đổ sập, lộ ra Vân Xuyên Chỉ đang ôm khăn run rẩy trốn phía sau.

… Thấy Bạch Phong Hòa bị đánh rồi, chắc hôm nay mình cũng xong đời.

Nàng nín thở hồi lâu, cuối cùng bật ra được một câu: “Tông chủ, ngài dùng cơm chưa?”

Sau đó kéo kéo khoé miệng, nặn ra nụ cười còn bi thảm hơn cả Bạch Phong Hòa vừa bị rạch mặt.

Bạch Tiêu Trần vẫn còn giữ kiếm bên mặt Bạch Phong Hòa, vừa thấy có người ngoài xuất hiện mới giật mình nhận ra hành vi thất lễ của mình. Nàng xoay cổ tay thu kiếm về, mũi kiếm lấp lánh vẽ một đóa kiếm hoa rồi biến mất trong tay áo.

“Ngươi là ai?” Bạch Tiêu Trần khẽ vung tay áo, đứng nghiêm như tùng.

Không còn bình phong che chắn, Vân Xuyên Chỉ cuối cùng cũng được dịp nhìn rõ dung mạo vị tông chủ tiếng tăm lừng lẫy.

Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là một đoá hoa điêu khắc từ hàn băng gắn giữa mi tâm. Dưới đó là hàng chân mày sắc nét kéo dài về phía tóc mai, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng như dãy núi mờ xa trên vùng tuyết trắng.

Môi nàng ấy nhàn nhạt, khi không nói thì mím chặt, lúc mở miệng cũng chẳng để lộ hàm răng, thoạt nhìn lạnh lẽo như sương tuyết, hoàn toàn trái ngược với Bạch Phong Hòa.

“Bẩm tông chủ, tiểu nhân họ Thôi…” Vân Xuyên Chỉ vừa mở miệng vừa quỳ xuống.

Mới ở Càn Nguyên Giới được ba ngày, nàng đã nhanh chóng lĩnh ngộ được bí kỹ sống còn, có chuyện hay không cũng cứ quỳ trước rồi tính. Nào ngờ đầu gối còn chưa kịp chạm đất, cả người đã bị một luồng ánh sáng nhạt màu tím nhấc bổng lên, câu nói cũng nghẹn trong cổ họng.