Thấy bây giờ Chu Nhã không hề có sức phản kháng, bọn họ thậm chí còn muốn xông lên đạp mấy cái cho hả giận.
Chu Nhã dù sao cũng là người từng trải, nàng ta cố gắng giữ bình tĩnh: “Ngươi có biết sư huynh của ta là ai không?”
Sư huynh của nàng ta đang giữ chức Phó đường chủ ở Chấp Pháp Đường!
Ninh Hi Nguyên hoàn toàn không để tâm: “Sư tôn của ngươi không nói cho ngươi biết à?”
“Vút!”
Dao găm lại lần nữa sượt qua cổ Chu Nhã, rạch ra một vệt máu.
“Sư huynh của ta là Phó đường chủ Chấp Pháp Đường!”
Chu Nhã nhắm chặt hai mắt, gào lên.
Ngay sau đó là cơn đau nhói trên cổ, nóng rát, có chất lỏng chảy ra.
Ninh Hi Nguyên mỉm cười: “Lại lệch rồi.”
Thế nhưng tiếng cười đùa đã ngừng lại, vẻ mặt của những người vây xem lại trở nên kinh hãi.
Chấp Pháp Đường?
Bọn họ khi nào được ra ngoài, ở Thiên Hàn Phong bao lâu đều là do Chấp Pháp Đường quyết định!
Nếu đắc tội với Chu Nhã…
Ngay lúc này, tiếng bước chân ồn ào vang lên.
Cùng với một tiếng hét … “Giám công đến rồi!”
Cánh cửa gỗ rách nát bị đá văng ra, gió lạnh mang theo tuyết gào thét ùa vào.
“Dừng tay! Cấm đánh nhau!”
Người nam nhân dẫn đầu mặc áo đen, bên hông đeo đao, giọng nói hung tợn thô ráp, không giận mà uy.
Mấy chục giám công ùa vào phòng, nhìn chằm chằm tất cả mọi người như hổ rình mồi.
“Có chuyện gì?”
Người áo đen kia nhìn quanh bốn phía, khí lạnh trong mắt càng nặng hơn, lớn tiếng chất vấn.
“Lưu tiên trưởng! Cứu mạng! Ả ta muốn giết bọn ta!”
Tống Quyên như thể nhìn thấy cứu tinh, lao thẳng đến trước mặt Lưu tiên trưởng, ngẩng cao khuôn mặt sưng đỏ của mình, khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa.
Chu Nhã bị trói trên giường lớn tiếng kêu lên: “Đều là do nha đầu mới đến này gây sự! Là nàng ta ra tay trước.”
“…”
Bộ dạng thảm hại của hai người lúc này rõ ràng rất có sức thuyết phục.
Ninh Hi Nguyên không phủ nhận, dù sao cũng là nói thật.
“Các người nói dối!” Thẩm Thi Vi xông lên, nàng ấy chắn trước mặt Ninh Hi Nguyên, phẫn nộ nói: “Rõ ràng là các người ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt đồng môn, bọn ta là thấy việc nghĩa ra tay tương trợ!”
“Thủ đoạn của các người mới càng ác liệt bẩn thỉu, mất hết nhân tính!”
“Lưu tiên trưởng, bọn họ ở Thiên Hàn Phong này tác oai tác quái đã lâu, uy hiếp mỗi người bọn ta phải nộp Thiên Hàn Hoa.”
“Ngài không thể tin lời nói một phía của bọn họ.”
Lưu tiên trưởng hừ lạnh một tiếng, còn chưa kịp nói, Chu Nhã đã quét mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng, mở miệng: “Những lời ngươi nói có bằng chứng không?”
“Chẳng qua chỉ là lời vu khống để thoát tội mà thôi!”
Tống Quyên vội vàng nói hùa theo: “Đúng vậy!”
Thẩm Thi Vi tức đến bật cười, không ngờ đến nước này rồi mà hai người này vẫn còn nghênh ngang như vậy.
Cần bằng chứng ư?
Cả căn phòng đầy người bị hại này không phải là bằng chứng sao.
Thẩm Thi Vi quay đầu lại, muốn nói gì đó, lại phát hiện không có ai nhìn mình.
Những người đứng trong góc đều cúi đầu.
“Các người… nói gì đi chứ? Chu Nhã không bắt nạt chúng ta sao?” Thẩm Thi Vi mở miệng, nhưng giọng nói đã không còn tự tin như lúc nãy.
Không có ai đáp lại.
“Tiểu Chu, đừng sợ, bị bắt nạt thì cứ nói ra, Lưu tiên trưởng sẽ làm chủ cho chúng ta.”
Thẩm Thi Vi đi về phía tiểu nha đầu gầy gò đầy máu kia.
Nhưng Tiểu Chu lại lùi về sau, tiểu nha đầu không nói gì, chỉ dùng cách lắc đầu để thể hiện thái độ của mình.
Ninh Hi Nguyên: “…”
Thẩm Thi Vi… cái tính cách Thánh Mẫu ngu ngốc này từ đâu ra vậy?
[Cưng ơi, không phải nữ chính đâu, kiểu tính cách này không còn được ưa chuộng lâu rồi.]
“Đủ rồi, nhốt hai đứa nó lại cho ta!”
Lưu tiên trưởng vung tay, người áo đen đồng loạt xông lên.
Ninh Hi Nguyên phối hợp đi về phía trước, chỉ là lúc đi ngang qua Lưu tiên trưởng, nàng nhếch miệng cười: “Ngươi không nhận ra ta.”
Lưu tiên trưởng: “…”
Hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi không nói nữa.