Nắm chặt điện thoại, Sơ Hạ mới nhận ra lòng bàn tay mình đã toát một tầng mồ hôi lạnh.
Cô cắn môi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn tìm đến số điện thoại báo cảnh sát.
Ngón tay dừng trên màn hình rất lâu.
Chỉ cần gọi đi…
Có lẽ cảnh sát sẽ có thể giúp cô.
Nhưng cô phải nói thế nào?
Cô chỉ nhận được vài tin nhắn từ một tài khoản không rõ danh tính.
Không biết đối phương là ai.
Cũng không biết hắn đang ở đâu.
Ngoài mấy câu nói kia, cô hoàn toàn không còn bất kỳ bằng chứng nào chứng minh mình đang bị theo dõi cả.
Nếu chỉ vì vài câu tin nhắn mà báo cảnh sát, liệu có phải cô đã quá nhạy cảm hay không?
Sơ Hạ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn ảo não tắt màn hình.
Có lẽ…
Sau khi bị chặn, hắn ta sẽ không tiếp tục làm phiển cô nữa.
Sơ Hạ đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên, nhưng một đêm này, cô gần như đã không thể chìm vào giấc ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu lại vang lên tiếng bước chân ở phía sau lưng kia.
…
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Sơ Hạ cảm thấy đầu óc nặng nề như búa bổ. Cô nằm trên giường vài giây, sau đó mới chợt nhớ đến chuyện tối qua hoàn toàn không phải ác mộng.
Theo bản năng, cô lập tức cầm điện thoại lên.
Màn hình vẫn yên tĩnh, không có tin nhắn mới.
Tài khoản “Hạ Vũ Vô Thanh” cũng đã bị chặn.
Sơ Hạ nhìn màn hình một lúc lâu, cuối cùng mới âm thầm thở phào.
Có lẽ người kia thật sự đã từ bỏ.
Nghĩ như vậy, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng dần được thả lỏng.
Cô nhanh chóng rời giường, thay quần áo rồi chuẩn bị đến trường.
…
Buổi sáng hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua những tán cây, rơi xuống con đường dẫn vào trường thành từng mảng sáng tối đan xen.
Sơ Hạ ôm cặp sách, chậm rãi đi vào lớp.
Vừa đến chỗ ngồi, Hứa Tinh Nhiên đã quay đầu nhìn cô: “Sơ Hạ, sao hôm nay trông cậu mệt vậy?”
Sơ Hạ hơi khựng lại, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bên tai, sau đó mới mỉm cười.
“Chắc tối qua mình ngủ không ngon.”
“Vậy lát nữa cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi.” Hứa Tinh Nhiên nói xong cũng không hỏi thêm.
Sơ Hạ khẽ gật đầu, cô lấy sách vở ra, bắt đầu chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Có lẽ mọi chuyện thật sự đã kết thúc.
Sơ Hạ cũng không muốn bản thân tiếp tục sống trong thấp thỏm vì một vài tin nhắn không rõ lai lịch.
…
Tiết học đầu tiên trôi qua rất nhanh.
Đến giờ nghỉ, giáo viên rời khỏi lớp, bầu không khí vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt.
Sơ Hạ ngồi tại chỗ, cúi đầu tìm chiếc khăn tay trong túi.
Cô vốn có thói quen mang theo một chiếc khăn nhỏ bên người.
Nhưng tìm một lúc lâu… Lại không thấy.
Sơ Hạ lấy hết đồ trong túi ra, cẩn thận tìm lại một lượt nhưng cuối cùng vẫn không có.
Cô khẽ nhíu mày.
Rõ ràng sáng nay cô còn nhìn thấy nó.
Hình như…
Lúc ở thư viện hôm qua, cô đã lấy ra dùng.
Chẳng lẽ để quên ở đó?
Hồi tưởng một lúc, Sơ Hạ cuối cùng cũng không để chuyện này trong lòng.
Một chiếc khăn tay mà thôi.
Mất thì mua lại một chiếc khác là được.
…
Cùng lúc đó.
Ở một nơi khác.
Chiếc khăn tay màu trắng mà Sơ Hạ tìm kiếm đang nằm yên trong lòng bàn tay Phó Cảnh Thần.
Hắn rũ mắt nhìn nó rất lâu.
Chiếc khăn đã được giặt đến có chút phai màu, được gấp lại một cách phẳng phiu.
Phó Cảnh Thần chậm rãi đưa chiếc khăn lên trước mũi.
Hô hấp cũng theo đó mà khẽ dừng lại.
Quả nhiên…
Là mùi hương hắn đã ngửi thấy trên người cô.
Một mùi hương rất nhạt, thanh sạch, gần như không thể nhận ra nếu không cố ý tìm kiếm.
Nhưng chỉ cần một chút như vậy cũng đã đủ khiến hắn cảm thấy thỏa mãn đến kỳ lạ.
Hắn nhắm mắt, tưởng tượng đến dáng vẻ của cô lúc sử dụng chiếc khăn này.
Có lẽ cô cũng từng cầm nó trong tay như hắn lúc này.
Có lẽ từng dùng nó lau khóe môi.
Hoặc chỉ đơn giản là tùy tiện nhét vào trong túi.
Chỉ nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, đáy mắt Phó Cảnh Thần đã dần trở nên tối hơn.
Thì ra…
Đồ vật thuộc về cô lại có thể khiến hắn vui vẻ đến vậy.
Phó Cảnh Thần nhẹ nhàng vuốt ve mép khăn, động tác cẩn thận đến mức giống như đang chạm vào thứ gì đó vô cùng quý giá.
Phải cất giữ cẩn thận, không thể làm bẩn nó được.
Nếu làm bẩn… Thì phải giặt.
Mà một khi giặt sạch, mùi hương của cô cũng sẽ biến mất.
Nghĩ đến đó, đầu ngón tay hắn khẽ dừng lại.
Không được.
Hắn không muốn.
Hắn muốn giữ lại tất cả.
Mùi hương này, thậm chí cả hơi ấm còn sót lại…
Hắn đều muốn giữ nguyên.
Tốt nhất là mãi mãi.
Phó Cảnh Thần lại đưa chiếc khăn lên, chậm rãi hít vào một hơi, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng lúc này lại trở nên có chút si mê.
Nếu cô biết chiếc khăn của mình đang ở đây, nhất định sẽ rất tức giận.
Nhưng không sao.
Bảo bối của hắn tức giận vẫn rất đáng yêu.
…
Buổi chiều, Sơ Hạ tan học khá muộn.
Lúc thu dọn sách vở, cô vẫn nhớ đến chiếc khăn tay đã mất.
Cô vốn định ngày mai sẽ đến thư viện tìm thử, nhưng vừa bước ra khỏi lớp, điện thoại trong túi lại khẽ rung.
Sơ Hạ lấy ra nhìn, một thông báo lại hiện lên, là tin nhắn từ người lạ.
Cô còn chưa kịp phản ứng, một tấm ảnh đã được gửi đến, trong vô thức, cô cũng đã bấm vào.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ thứ trong ảnh, cả người cô lập tức cứng đờ.
Đó là chiếc khăn tay màu trắng của cô, nó đang nằm yên trên một mặt bàn tối màu, được gấp lại ngay ngắn.
Ngón tay Sơ Hạ vô thức siết chặt điện thoại.
Cô ngẩng đầu nhìn quanh, hành lang vẫn đông người, bạn học qua lại, tiếng nói chuyện, tiếng cười đan xen vào nhau.
Mọi thứ đều bình thường, nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại cảm thấy giống như có một ánh mắt đang âm thầm dõi theo mình giữa đám đông.
Sơ Hạ cúi đầu nhìn màn hình lần nữa.
Không có lời nhắn, chỉ có duy nhất một tấm ảnh.
Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến cô càng thêm bất an.
Cô không biết người kia muốn gì.
Cũng không biết hắn đã lấy khăn của cô từ lúc nào.
Sơ Hạ lập tức tắt điện thoại, ôm chặt cặp sách vào lòng.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ ràng rằng khoảng cách giữa mình và người bí ẩn kia… Có lẽ còn gần hơn cô tưởng.