Thẩm Quân Hành từ trong Hộ thành vệ bước ra, thấy cảnh này thì lạnh giọng hỏi: “Hai người đang làm gì?”
“Hầu gia!” Hoàng Tụ khuỵu gối hành lễ.
Đứng dậy xong, nàng ta vội dùng tay áo lau nước mắt, gượng nặn ra một nụ cười: “Tiểu nữ cùng A Ninh nhắc lại chuyện cũ, trong lòng đau buồn nên bất giác rơi lệ.”
Thẩm Quân Hành nhìn Ôn Thanh Ninh, thấy nàng phồng má bực bội không nói chuyện liền quay sang Hoàng Tụ: “Đây không phải nơi để cô ôn chuyện cũ.”
“Vâng, sẽ không có lần sau đâu.” Hoàng Tụ lại đưa tay áo chấm khóe mắt: “Gia mẫu sai tiểu nữ đến hỏi chuyện của tiên phụ, không biết đã có kết quả chưa?”
Trong lúc nói, nàng ta liếc nhìn Ôn Thanh Ninh.
“Khi có kết quả, ta tự khắc sẽ phái người báo tin, không cần liên tục đến hỏi.”
Nói xong Thẩm Quân Hành thấy nàng ta đang mặc tang phục, lại nhớ trong Hộ thành vệ toàn là nam tử, bèn nói thêm: “Về đi, sau này đừng đến đây nữa, không thích hợp.”
Sau đó hắn đi về phía trụ buộc ngựa. Lúc ngang qua Ôn Thanh Ninh, hắn nói: “Đi thôi, chẳng phải cô muốn đến Tích Phúc Tự à?”
Ôn Thanh Ninh đi theo được vài bước thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn Hoàng Tụ vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của nàng ta, nàng khẽ mấp máy môi, một lát sau vẫn nghiêm giọng nói:
“Nếu cô đã nói sách của a đa ta hại chết Hoàng thế thúc, vậy hãy đưa ra bằng chứng, chứng minh cuốn Đoạn Án Quy Kính ấy do a đa ta tặng, chứng minh Hoàng thế thúc đã chết vì cuốn sách đó.”
Nói xong nàng không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Tụ, khuỵu gối hành lễ rồi tháo dây cương, lên ngựa rời đi.
Tích Phúc Tự nằm ở góc tây nam phường An Nhân. Hai người ra khỏi phường Sùng Nhân, đi thẳng về phía tây đến đường lớn Chu Tước, rồi men theo đường đi về phía nam.
Gần đến giữa trưa, người qua lại trên đường càng đông, hai người dứt khoát xuống ngựa đi bộ.
Giữa lúc im lặng, Ôn Thanh Ninh nhìn Thẩm Quân Hành đang đi phía trước, suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Hầu gia, cuốn sách ngài nhắc đến trước đó chính là Đoạn Án Quy Kính?”
Thẩm Quân Hành liếc về phía sau, thản nhiên “ừ” một tiếng.
Ôn Thanh Ninh khẽ cắn môi dưới, bước nhanh thêm hai bước. Khi chỉ còn cách hắn nửa bước, nàng mới đi chậm lại, nhỏ giọng hỏi: “Hầu gia, có phải thù giết không?”
“Tại sao cô lại nghĩ thế?” Thẩm Quân Hành hỏi lại.
“A đa ta đôi khi cũng gặp phải thích khách.” Ôn Thanh Ninh nhỏ giọng nói tiếp: “Dù đã có bằng chứng xác thực, người nhà hung thủ vẫn không thể chấp nhận.”
Nghe ra vẻ buồn bã trong giọng nàng, Thẩm Quân Hành liếc nhìn gương mặt ấy: “Không phải, là tự sát.”
Ôn Thanh Ninh sững sờ đứng khựng lại. Sau khi hoàn hồn, nàng vội chạy theo: “Đã cho ngỗ tác khám nghiệm chưa? Có những vụ giết người bị ngụy trang thành tự sát, chẳng hạn người bị siết cổ chết thường bị dàn dựng thành treo cổ tự vẫn.”
Giọng nói vốn luôn điềm tĩnh của nàng hiếm khi lại run rẩy, lời nói cũng dồn dập hơn.
Thẩm Quân Hành nhìn nàng thật sâu: “Không chỉ một ngỗ tác đã khám nghiệm. Ngoài ra, thánh nhân còn sai thái y, quân y và cả võ tướng kiểm tra. Tất cả đều kết luận là tự sát.”
Ôn Thanh Ninh kinh ngạc mở to mắt, rồi vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, im lặng không nói.
Thẩm Quân Hành đã ngầm cho nàng biết Hoàng Bộ Hư dùng binh khí tự sát, không phải treo cổ, trúng độc hay chết đuối.
“Hầu gia, trước khi qua đời, có phải Hoàng thế thúc từng bị thánh nhân trách phạt?”
Thẩm Quân Hành lại kinh ngạc trước sự nhạy bén của Ôn Thanh Ninh, gật đầu: “Cô đoán đúng rồi đấy. Hoàng phủ doãn bắt giam bách tính hàng loạt nên bị ngự sử đàn hặc, rồi bị thánh nhân quở trách ngay trong buổi triều hội. Đêm ấy, ông ấy tự sát trong thư phòng… Hẳn cô hiểu hành động này có ý nghĩa gì.”
Có ý nghĩa gì?
Nghĩa là sử quan có chuyện đáng mừng rồi. Thánh nhân bức tử thần tử, chỉ cần ghi chép đúng sự thật, chẳng cần thêm gì khác, sử xanh nhất định sẽ lưu tên người chép sử.
Nếu thánh nhân còn nảy ý bịt miệng rồi ra tay, biết đâu người ấy sẽ trở thành vị “Sử thánh” tiếp theo!
Còn với người ngồi trên long ỷ, cái chết của Hoàng Bộ Hư rất có thể khiến ngài ấy mang tiếng hôn quân, để lại một vết nhơ không thể xóa trên quãng đời làm đế vương vốn còn khá vẻ vang.
Cũng có nghĩa hoàng gia đã đắc tội hoàn toàn với thánh nhân, nhi tử của Hoàng Bộ Hư sẽ không còn cơ hội bước vào quan trường.
Nghĩ đến đây, Ôn Thanh Ninh phần nào hiểu tại sao Hoàng Tụ lại muốn quy cái chết của Hoàng Bộ Hư về phía Ôn Phụ.
Chỉ cần khẳng định Hoàng Bộ Hư bị sách của Ôn Phụ hại chết, chuyện này sẽ không còn liên quan đến Thánh nhân. Hoàng gia trở thành bên chịu hại, tiền đồ đương nhiên cũng không bị ảnh hưởng.
Sắc mặt Ôn Thanh Ninh thay đổi mấy lần, cuối cùng lại bình thản. Nàng nhìn Tích Phúc Tự phía trước hỏi: “Hầu gia có muốn thỉnh hương không?”
“Không cần, bản hầu không tin Phật.” Thẩm Quân Hành đáp.
“Cô cứ đi đi.”
Nói xong, hắn thuận tay nhận dây cương trong tay nàng, dắt ngựa đến chỗ gửi.
Ôn Thanh Ninh nhìn bóng hắn dắt hai con ngựa rời đi, khẽ mím môi…
Khi trở lại, Thẩm Quân Hành nhìn xuyên qua làn khói hương nghi ngút và dòng người, ánh mắt dừng trên nữ tử mặc bộ nhu quần màu nhạt. Nàng đứng trước lư hương lớn, hai tay cầm ba nén hương đưa lên ngang trán, nhắm mắt cúi người.
Bên cạnh nàng, một phụ nhân đang cúi thấp người lễ bái, miệng không ngừng lẩm nhẩm, cả người toát lên vẻ thành kính.
So với phụ nhân ấy, Thẩm Quân Hành nhận ra tuy Ôn Thanh Ninh lễ bái nghiêm túc nhưng lại thiếu phần thành kính đó. Thấy nàng cố gắng cắm ba nén hương vào góc lư, hắn không khỏi khẽ nhướng mày.
Ôn Thanh Ninh thu tay lại, xoay người thấy Thẩm Quân Hành đứng cách đó không xa, bèn nghiêng đầu mỉm cười: “Hầu gia.”
Gió thu thổi tới, mang theo khói hương đượm ý Phật, hun đến mức Thẩm Quân Hành hơi khó mở mắt. Một lát sau, hắn mới khẽ nói: “Đi thôi.”
Nói xong, hắn cất bước vào trong tự miếu.