“Hầu gia là một người tốt, rất dịu dàng.”
Hắn còn giữ thể diện cho cử tử ấy, đừng nói đến long dương, ngay cả hai chữ “nam phong” cũng không dùng. Chỉ mong người kia hiểu được dụng tâm của hắn, đừng tiếp tục đi lầm đường.
Lời nói nhẹ đến gần như không nghe thấy thoảng vào tai, tựa mang theo chút men say của ngày thu, khiến Thẩm Quân Hành bất giác siết chặt dây cương, lưng cũng cứng đờ.
Khóe môi hắn khẽ động, đôi mày kiếm hạ thấp. Đột nhiên hắn liếc nhìn nữ tử đang mỉm cười, tiếng quát giận dữ định bật ra lại hóa thành một lời quát khẽ: “Láo xược.”
Khi hai người đến Bán Duyên, trời vẫn còn sớm. Cả tửu lâu như còn chìm trong giấc ngủ yên tĩnh, chỉ có vài nô bộc làm việc nặng đang lau chùi quét dọn.
Đậu Thừa Lễ mặc một chiếc áo rộng, trên trán lấm tấm mồ hôi, vội vàng ra đón.
Thấy Ôn Thanh Ninh đi bên cạnh Thẩm Quân Hành, vẻ mặt ông ấy thoáng khác lạ, rồi lập tức cúi người hành lễ: “Bái kiến Hầu gia, Ôn tiểu nương tử. Không kịp ra ngoài nghênh đón, có điều thất lễ, mong ngài lượng thứ.”
“Chào buổi sáng, Đậu quản sự.” Ôn Thanh Ninh cúi người đáp lễ.
Thẩm Quân Hành liếc nhìn bộ trang phục gọn gàng, tay áo hẹp thấp thoáng dưới lớp áo rộng của ông ấy. Ánh mắt hắn thoáng tối lại, rồi nói thẳng: “Bản hầu muốn đến Vọng Trường An.”
Đậu Thừa Lễ ngẩn ra, vội cúi người tạ tội lần nữa: “Vì Châu đại lang mất trong đó nên hôm qua đã cho dọn sạch, giờ chỉ còn phòng trống.”
Nghe vậy, Thẩm Quân Hành quay đầu hỏi: “Cô còn muốn xem không? Hay đến thẳng Tích Phúc Tự?”
Đậu Thừa Lễ đang khom lưng chờ bị trách phạt, nghe lời này thì không khỏi nghiêng mặt lên nhìn trộm. Vừa khéo thấy ánh mắt Thẩm Quân Hành lướt nhanh qua gương mặt Ôn Thanh Ninh.
Lúc này ông ấy thầm kinh ngạc: Tuy Ôn tiểu nương tử có phần khác với những tiểu nương tử khác, nhưng theo con mắt của ông ấy, dung mạo nàng cũng thuộc hàng nổi bật trong thành Trường An. Lại thêm khí chất riêng biệt ấy, khiến Võ An Hầu để tâm cũng là chuyện có khả năng xảy ra.
Chỉ là ông ấy nhớ Ôn tiểu nương tử từng đính hôn với chất nhi của Võ An Hầu. Nếu vị nương tử đã định trước sau này lại trở thành thẩm nương, nghĩ đến thôi đã thấy có chút háo hức khó hiểu.
Nhưng Đậu Thừa Lễ cũng biết mình chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi. Đừng nói đến thế gia huân quý, ngay cả nhà bình thường cũng sẽ không để chuyện ấy xảy ra.
“Đã đến rồi thì cứ lên xem thử, biết đâu lại tìm được manh mối khác.” Ôn Thanh Ninh chớp đôi mắt sáng.
Thẩm Quân Hành khẽ hất cằm: “Dẫn đường.”
Đậu Thừa Lễ bình thản thu lại những suy nghĩ lan man, hơi khom lưng đi chếch phía trước, mỉm cười nhắc: “Sàn còn ướt, xin cẩn thận dưới chân.”
Ôn Thanh Ninh đi sau cùng, vừa bước vừa hỏi: “Đậu quản sự, Trịnh nương tử là khách quen ở đây à?”
“Trịnh nương tử khéo léo, biết ý, lại tài sắc vẹn toàn nên thường có người mời đến bầu bạn. Phần lớn đều chọn Vọng Trường An.” Đậu Thừa Lễ hơi nghiêng người đáp.
Ôn Thanh Ninh “ồ” một tiếng: “Không biết phải làm thế nào mới trở thành “nữ hiệu thư”, có cần biết viết văn làm thơ không?”
“Đương nhiên là cần. Nhưng ở Tam Khúc không thiếu người văn chương xuất chúng, nếu không được danh sĩ ái mộ thì cũng chỉ là người bồi rượu, góp vui trong tiệc. Tiểu nương tử theo Ôn công từng trải không ít, hẳn cũng hiểu danh tiếng và tài nghệ chẳng qua là những thứ giúp một số nữ tử nâng giá trị bản thân.”
Đậu Thừa Lễ ngừng lại, nhớ đến Ôn Phụ, bèn lên tiếng nhắc: “Trịnh nương tử rất ít khi bầu bạn với quan lớn quyền quý, nàng ấy chuộng những văn sĩ nổi danh tài hoa hơn.”
Nói xong, ông ấy cúi đầu dẫn đường, không nói thêm nữa.
Ôn Thanh Ninh biết Đậu Thừa Lễ đã phá lệ tiết lộ những chuyện này, bèn hành lễ cảm tạ.
Thẩm Quân Hành nghe vậy thì trầm ngâm. Một nữ tử phong trần cần danh tiếng tài hoa cao đến thế để làm gì?
Đưa hai người đến Vọng Trường An xong, Đậu Thừa Lễ liền cáo lui.
Nhìn căn phòng đã được dọn trống hoàn toàn, Ôn Thanh Ninh hơi ngẩn ra, rồi đi đến bên cửa sổ, đứng vào chỗ Trịnh Tiểu Tiểu từng đứng, phóng mắt nhìn ra xa. Hơn nửa thành Trường An đều thu vào tầm mắt.
“Nếu là cử tử sắp dự thi, ta cũng sẽ thích đến đây.”
Nàng vừa nói vừa duỗi tay vẽ một vòng lớn giữa không trung, mỉm cười: “Đứng ở đây, cứ có cảm giác như đang nắm quyền thế trong tay vậy.”
Thẩm Quân Hành đang đi quanh phòng xem xét, nghe vậy thì nhìn nàng bằng ánh mắt cười như không cười: “Những người nằm trong phòng chứa xác hẳn cũng từng nghĩ như thế. Còn vị nữ hiệu thư ở Nam Khúc kia, có lẽ vẫn luôn nghĩ vậy.”
“Có lẽ thế.” Ôn Thanh Ninh xoay người, tựa bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn chỗ từng đặt chiếc nhuyễn tháp.
Hồi lâu sau, nàng khẽ nói: “Hay thử đốt một phần hương ấy xem? Dù sao cũng mới chỉ suy đoán nó có tác dụng gây ảo giác. Nếu đúng là có, vậy sẽ gây ra loại ảo giác nào?”
Thẩm Quân Hành dừng bước, quay đầu định lên tiếng từ chối, nhưng lại thấy ánh mắt Ôn Thanh Ninh mơ màng, rõ ràng đang chìm trong suy nghĩ. Những lời vừa rồi có lẽ chỉ là nàng vô thức lẩm bẩm khi suy tư.
Hắn nghĩ một lát rồi đến đứng bên cửa sổ, khoanh tay trầm ngâm. Tại sao Trịnh Tiểu Tiểu cần danh tiếng tài hoa? Tại sao lại chọn Vọng Trường An?
Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, ngắm hơn nửa thành Trường An, đôi mày nhíu chặt.
Đột nhiên, ánh mắt hắn khựng lại, trong lòng xuất hiện một suy đoán hoang đường.
Bên cạnh hắn, ánh mắt Ôn Thanh Ninh cũng chợt ngưng lại. Cảm giác kỳ lạ mà những lời Trịnh Tiểu Tiểu nói hôm ấy mang đến lập tức tan biến…
“Hầu gia!”
“Ôn ngỗ tác!”
Hai người đồng thời quay đầu lên tiếng, bất ngờ nhìn thẳng vào mắt nhau.
Thấy bóng mình nhỏ bé trong đôi mắt đen ấy, Ôn Thanh Ninh giật thót trong lòng, vội lùi lại một bước chắp tay hành lễ: “Xin Hầu gia thứ tội.”
Thẩm Quân Hành thản nhiên thu lại ánh mắt, chắp tay sau lưng xoay người nhìn ra thành Trường An ngoài cửa sổ: “Không sao… Ôn ngỗ tác đã nghĩ ra điều gì?”