Đến nội dung chính

Chương 63.2: Sớm hay muộn cũng sẽ là nhà của chúng ta

admin 746 Chữ Cài Đặt

“Anh Tiêu.” Cô bừng tỉnh hiểu ra, tại sao giá căn hộ lại giảm 90%, không chỉ đổi căn hộ, còn có thêm hồ bơi.

Tất cả đều do người đàn ông này, sao cô lại quên mất anh cũng phát triển kinh doanh bất động sản!

“Nếu không thích căn hộ này, em có thể đổi bất cứ lúc nào.” Hai tay của anh đưa sang hai bên người của cô, giống như bọc cô ở trong ngực vậy.

Lời nói của anh nhẹ nhàng như mây gió khiến Hạ Sơ sinh ra một loại ảo giác, không phải người này nói biệt thự mà là một bộ quần áo hoặc là một đôi giày.

Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận một chút ngược lại thấy cũng đúng, với giá trị con người của anh thì sao sẽ quan tâm đến mấy nghìn vạn chứ?

Mình không để anh tặng nhà, anh sẽ giảm giá cho mình, còn tặng thêm hồ bơi, thật ra cũng xem như tặng không căn hộ này.

“Nơi này có thể nhìn thấy biển, tôi rất thích, nhưng mà hình như tôi từng nói tôi có thể trả tiền nhà.” Hạ Sơ đứng dậy.
“Tôi biết em có thể trả, vừa lúc em là khách hàng may mắn của chúng tôi, đây chỉ là mánh khóe đẩy mạnh tiêu thụ mà thôi, Tiểu Sơ Nhi đừng nghĩ nhiều.”

“Ừm, có thể bỏ mấy ngàn vạn để đẩy mạnh tiêu thụ, Tiêu tổng thật bạo tay.” Hạ Sơ châm chọc.

“Nếu em thật sự cảm thấy không yên tâm, không bằng mời tôi ăn bữa cơm, thế nào?” Tiêu Lãnh Đình đã quyết định muốn thâm nhập vào trong cuộc sống của cô.

“Có thể, nhưng mà tối nay không được.” Cô trực tiếp chặn lại lời tiếp theo mà anh muốn nói.

Tiêu Lãnh Đình có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái: “Vậy thì ngày khác, tối nay em hẹn ai vậy?” Anh lại gần hỏi.

“Hình như tôi và anh Tiêu không thân thiết đến mức có thể báo cáo hành trình cho nhau nhỉ.” Hạ Sơ chính là điển hình của kiểu kiêu ngạo.

Ngày hôm qua cô còn rất kiêng kỵ anh, sau khi hai người xí xóa tất cả, cô xoay người đưa ra hàm răng sắc bén của mình.
Cô đã sớm không còn là thỏ con như trước kia, cô cũng có vũ khí của mình.

“Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến em phải báo cáo lịch trình cho tôi một cách danh chính ngôn thuận, không ăn tối được thì ăn trưa cũng không thành vấn đề chứ?” Anh nhượng bộ.

Hạ Sơ hơi bất đắc dĩ, nhìn thời gian cũng không còn sớm: “Được.”

“Người Trung Quốc chú ý đến trả lễ, ngày hôm qua tôi nấu nước đường đỏ cho em, hôm nay không phải em nên tự xuống bếp chiêu đãi tôi sao?”

Nếu bàn về da mặt, đúng là Hạ Sơ còn kém xa, nhất là ở trước mặt người đàn ông này.

“Được!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

“Vậy đến nhà mới của chúng ta đi, tôi cho người đi mua nguyên liệu nấu ăn.” Tiêu Lãnh Đình nói gió chính là mưa, đã định đi ra ngoài sắp xếp.

“Là nhà mới của tôi.” Hạ Sơ sửa đúng.

Căn bản người nào đó lại không cho là đúng: “Sớm muộn cũng là nhà của chúng ta.” Anh đã xoay người rời đi, bóng lưng thản nhiên như không.
Hạ Sơ thấy bóng lưng của anh, đột nhiên trong đầu nghĩ đến một vấn đề, nếu như ba năm trước mình không ngã vào trong ngực của anh, như vậy tình huống hôm nay chẳng phải sẽ khác sao?

Làm sao cô có thể biết rằng tất cả đều đã định trước, căn bản không có khả năng xảy ra.

Sau khi phát hiện âm mưu của Nam Nhược Thu và Hạ Nhụy Nhụy, anh cố ý chờ ở đó, bất kể đêm hôm đó xảy ra cái gì, thì cuối cùng nhất định vẫn là anh cứu cô.

Mà anh nhất định sẽ nói ra yêu cầu đó, để cô ở lại bên cạnh mình.

Nhưng thỏ con này lại không lệ thuộc vào mình giống như mình tưởng tượng, ngược lại sau khi bị kích thích cô còn trốn đi rất xa.

Cô trở về một lần nữa, đã khác một trời một vực so với năm đó, không thấy được một chút bóng dáng trước kia, có điều anh lại thấy thỏ con như vậy càng đáng yêu hơn.

…..