Mặc dù bên ngoài nhìn hai người rất ân ái, nhưng chỉ có cô mới phát hiện khi hai người ở cùng khung hình, phần lớn đều là Nam Nhược Thu nhìn Thịnh Chính Tu tràn đầy tình yêu.
Mà khóe miệng của Thịnh Chính Tu tuy đang cười, nhưng trong mắt lại không có tình yêu, có thể nhìn ra một người yêu hay không yêu từ trong ánh mắt.
Nhưng cho dù anh ta không yêu Nam Nhược Thu, cũng vẫn muốn lợi dụng thế lực nhà họ Nam.
Ba năm nay, đâu chỉ có mình trưởng thành, mỗi người đều đang trưởng thành.
Cô nhắm mắt lại, đối diện gió biển lành lạnh thổi tới, cô có thể nhớ mãi nụ cười thuần túy của Thịnh Chính Tu lúc còn trẻ.
Có lẽ cũng chỉ có tình yêu của mình khi đó là thuần túy nhất, tất cả quá khứ đã không thể trở lại nữa.
“Cô Hạ, cô cảm thấy phòng này như thế nào? Căn hộ này có diện tích nhỏ nhất, chỉ có hơn hai trăm mét vuông. Hơn nữa ánh sáng rất tốt, gần biển, chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể thấy biển, cảnh đêm cũng rất đẹp.”
Triệu Tiểu Quỳ đưa ra rất nhiều điều kiện thuyết phục, Hạ Sơ nhìn điều kiện xung quanh một chút cũng đều là sở thích của mình.
“Được rồi, tôi mua căn hộ này.” Hạ Sơ trả lời dứt khoát như vậy, khiến Triệu Tiểu Quỳ luống cuống tay chân.
Thật ra trong lòng của cô ta rất mâu thuẫn, một mặt hy vọng hoàn thành hợp đồng này, nhưng mặt khác lại không muốn nhìn thấy Hạ Sơ quả quyết như vậy.
Từ đầu tới cuối cô đều không hỏi qua giá cả, chỉ có người nghèo mới có thể luôn luôn tập trung vào giá cả, sau đó không ngừng hỏi có ưu đãi hay không, có giảm giá hay không.
Càng là người có tiền sẽ càng không để ý đến giá cả, đương nhiên cô ta không muốn thấy Hạ Sơ là người thật sự có tiền.
“Vậy bây giờ chúng ta ký hợp đồng luôn sao?” Triệu Tiểu Quỳ thử hỏi.
“Được.” Hạ Sơ trực tiếp trả lời, có thể nói trên mặt của cô không có một chút do dự nào.
“Giá của căn hộ này là một nghìn tám trăm sáu mươi vạn.” Trong lòng của Triệu Tiểu Quỳ có chút không thoải mái, đối với cô ta mà nói đây là một khoản khổng lồ.
Cô ta cũng rất muốn nhìn thấy trên mặt của Hạ Sơ lộ ra biểu cảm ngập ngừng, nhưng lại khiến cô ta phải thất vọng rồi.
“Ừ, tôi muốn chuyển vào ở nhanh một chút, hôm nay làm xong hợp đồng và thủ tục đi.” Hạ Sơ nhìn đồng hồ, vẻ mặt không thèm để ý.
“Được, vậy chúng ta trở về công ty bất động sản ký hợp đồng.” Triệu Tiểu Quỳ nén sự chua xót mãnh liệt ở trong lòng xuống.
Nhất định cô được người khác bao nuôi, người đàn ông ngày hôm qua có tiền như vậy, chắc chắn là như vậy, cô ta bắt đầu không ngừng tự tẩy não mình.
“Ừ.” Hạ Sơ và cô ta lại ngồi xe ngắm cảnh trở về công ty bất động sản, chắc hẳn Nam Nhược Thu đã đi rồi, cô cũng không cần lo lắng nữa.
Triệu Tiểu Quỳ không nghĩ tới mình sẽ thuận lợi như vậy, thật ra trong lòng của cô ta hy vọng Hạ Sơ không mua nổi nhà nhiều hơn, sau đó cô ta có thể làm nhục Hạ Sơ.
Nhưng Hạ Sơ lại ung dung đồng ý mua nhà, ngay cả giá cũng không thèm trả, điều này khiến cô ta rất khó chịu.
“Cô Hạ, bây giờ cô ở đây nghỉ ngơi một lát, tôi đi chuẩn bị hợp đồng trước.” Triệu Tiểu Quỳ mang tâm trạng nặng nề nói.
“Ừ.” Cô tiện tay mở quyển tạp chí trên bàn, người phục vụ ở bên cạnh chuẩn bị nước chanh cho cô, bánh ngọt cho cô.
Triệu Tiểu Quỳ nhìn cô từ xa, cô ngồi ở trước cửa sổ lớn, hai chân gác chéo.
Giày cao gót màu đen thanh nhã gác lên ghế cao màu đen, chiếc nhẫn trên tay và hoa tai trên tai sáng lấp lánh ở dưới ánh mặt trời.
Cô chỉ tùy ý làm một động tác đã rất có khí chất tự như trời sinh đã là con cháu nhà giàu có.
……