Đến nội dung chính

Chương 54.2: Em chỉ cần làm bà Tiêu thật tốt

admin 777 Chữ Cài Đặt

Anh muốn nói thật sự thích cô, theo tính cách hiện tại của cô, e rằng căn bản cô cũng sẽ không tin tưởng.

Rất có thể cô phải giao dịch với những người khác để được giúp đỡ đạt mục đích, người phụ nữ này khiến mình bị mê hoặc cũng là liều thuốc độc trí mạng đối với người đàn ông khác.

Đây vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán của anh, cũng không bảo đảm sau này có thật sự xảy ra hay không.

Nếu cô cần chống đỡ, mình có thể trở thành hậu thuẫn tốt nhất của cô, cho nên không nói chuyện yêu đương, lấy một loại mánh khóe thương mại tới hấp dẫn cô có lẽ mới là phương án tốt nhất.

Giờ phút này trong đầu của Hạ Sơ chỉ hiện lên một câu nói: “Không phải em cũng muốn giẫm đạp tất cả nhà họ Nam, nhà họ Thịnh, nhà họ Hạ ở dưới chân sao?”

Sao cô không muốn chứ? Ngay cả nằm mơ cũng muốn, cô biết chỉ dựa vào sức của một mình cô muốn hành động một lần đạp đổ cả ba nhà thì tạm thời không thể làm được?
Cho dù cô dùng hết cuộc đời còn lại, cũng phải hoàn thành tâm nguyện này, Tiêu Lãnh Đình giúp đỡ mình cũng có nghĩa là mình vẫn phải bỏ ra rất nhiều thứ.

Thấy con ngươi của cô đã hơi dãn ra, Tiêu Lãnh Đình tiếp tục nói: “Tôi biết tính cách của em, em không muốn người khác nhúng tay vào, em muốn tự trả thù. Em gả cho tôi, chúng ta đã là người một nhà, tôi chính là chồng của em, tôi không phải người ngoài. Em không muốn tôi nhúng tay vào nhất định tôi sẽ không động vào, nhưng nếu em cần tôi, tôi có thể để em sai khiến bất cứ lúc nào.”

Đúng là điều kiện của anh rất mê người, có thêm anh giúp đỡ, vậy thì thời gian mình trả thù rửa hận sẽ rút ngắn lại.

Hạ Sơ nhẹ nhàng cắn môi: “Anh cần tôi làm gì?”

“Em chỉ cần làm một chuyện, làm bà Tiêu của tôi thật tốt là đủ rồi.” Ánh mắt vô tư trong sáng của anh, khiến cô không tìm được chút tỳ vết nào.
“Nếu em do dự, vậy tôi lại nói cho em một bí mật.”

“Bí mật gì?” Hạ Sơ nghi ngờ nhìn anh.

“Thật ra vốn dĩ tôi không mang họ Tiêu, Tiêu chỉ là họ của mẹ tôi, họ tên chính xác của tôi là Thịnh Lãnh Đình.” Lời của Tiêu Lãnh Đình giống như một quả bom nổ ở bên tai của cô.

“Anh…” Hạ Sơ chỉ cảm thấy trong đầu ‘ầm’ một tiếng, nhớ lại Thịnh Chính Tu đã từng nói cho cô.

Nhà họ Thịnh là một gia đình lớn, ông cụ Thịnh có ba người con trai, hai người con trước cũng không xuất sắc, chỉ có Thịnh Chính Tu – con trai của con trai trưởng Thịnh Minh học giỏi mọi mặt ưu tú từ nhỏ được ông cụ Thịnh thích.

Tất cả mọi người ở nhà họ Thịnh đều cảm thấy Thịnh Chính Tu chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Thịnh, thật ra cũng không phải vậy.

Người mà ông cụ Thịnh thương nhất chính là con thứ ba, đứa trẻ này là năm đó ông ấy đưa về từ Mỹ, không ai biết mẹ của anh là ai.
Khi đứa trẻ ra đời thì ông cụ Thịnh đã năm mươi tuổi, có thể nói là già còn có con.

Nói dễ nghe anh là con trai út mà ông cụ Thịnh cưng chiều, nói khó nghe anh chính là một đứa con riêng, không ai biết hoàn cảnh của nhà mẹ anh.

Thịnh Chính Tu đã sớm nói cho Hạ Sơ anh ta còn có một người chú hơn anh ta mấy tuổi, người chú này mới là sự uy hiếp lớn nhất của anh ta.

“Anh là chú út của Thịnh Chính Tu sao?” Lúc này Hạ Sơ mới biết thân phận thật của anh, tướng mạo của anh và Thịnh Chính Tu cũng không liên quan đến nhau.

Vậy anh chính là di truyền mẹ của anh nhiều hơn một chút, nhưng ai biết thân phận thật sự của cậu chủ này lại là một người con riêng?

Khóe miệng của Tiêu Lãnh Đình nở một nụ cười quỷ quái, nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự lạnh lẽo, giọng nói của anh vang lên từng chữ từng câu:

“Gả cho tôi, tôi sẽ khiến đôi tra nam tiện nữ kia quỳ xuống trước mặt của em gọi em một tiếng thím.”

………..