Đợi đã, mình đang cầm loại bông mềm, bên cạnh còn có mặt lưới khô thoáng, hai loại này có gì khác nhau?
“Chào anh, anh mua cho bạn gái à?” Một nhân viên bán hàng thấy anh chàng đẹp trai xách một giỏ băng vệ sinh, thì nhiệt tình tiến lên.
“Ừm, thường thì phụ nữ hay dùng loại nào?” Tiêu Lãnh Đình kiên nhẫn hỏi.
“Ách, nói chung, ban ngày đều dùng loại ngày, buổi tối thì dùng loại ban đêm, loại ban đêm sẽ dài hơn, nếu sợ bị tràn ra bên ngoài thì chỗ chúng tôi còn có loại chống tràn.
Nếu ra nhiều thì có thể lựa chọn loại này, có thể thấm hút nhiều, nếu cảm thấy quá dày thì có thể chọn loại siêu mỏng.
Nếu ra ít thì có thể lựa chọn có loại hàng ngày, có loại hương thảo mộc và không hương…..”Nhân viên bán hàng thuộc như lòng bàn tay, lần lượt liệt kê ra một loạt.
Tiêu Lãnh Đình coi như được mở rộng kiến thức, nghe đến to đầu cũng không hiểu được hết, “Đợi đã, lấy cho tôi mỗi loại một bịch.”
“Vâng!” Nhân viên rất vui vẻ nhét đủ loại băng vệ sinh vào xe đẩy của Tiêu Lãnh Đình.
“Anh à, anh đối xử với bạn gái thật tốt!” Bác gái bán hàng cực kỳ hâm mộ, đến mua băng vệ sinh cũng tâm lý như thế.
Tiêu Lãnh Đình nghe được ba chữ bạn gái thì tâm trạng rất tốt, “Cô ấy nói bị đau bụng, như vậy phải làm sao?”
“Anh nói là đau bụng kinh đúng không, đun cho cô ấy chút nước đường đỏ với gừng, nhớ đừng chạm vào nước lạnh là được, trong thời gian hành kinh nhất định phải giữ ấm.” Bác gái truyền thụ kinh nghiệm.
“Phụ nữ thật là phiền phức.” Tiêu Lãnh Đình vừa nói thầm, chân lại rất thành thật đi đến khu thực phẩm mua đường đỏ và gừng.
Trên đường trở về còn thuận tiện mua cho cô mấy bộ quần áo trong shop quần áo nữ, chiếc váy đen vừa rồi đã dính một ít máu.
Tiêu Lãnh Đình xách một túi quần áo phụ nữ cùng một túi băng vệ sinh đi trên đường khiến mọi người chú ý.
Đặc biệt là dấu son đỏ trên áo sơ mi trắng của anh càng thêm bắt mắt, phái nữ vây xem đều đang hâm mộ cô gái có người bạn trai tốt như thế.
Khi Tiêu Lãnh Đình trở lại khách sạn, bên trong truyền đến tiếng TV, có thể thấy cô gái nhỏ kia không chạy trốn.
Thấy cô mặc chiếc áo choàng tắm dài lười biếng nằm trên giường, hai chân bắt chéo, trông rất quyến rũ.
Khiến cho anh thiếu chút nữa hóa sói lần nữa, TV truyền đến âm thanh: “Xin hỏi chị Thu, chị nghĩ gì về việc anh Thịnh lộ ảnh nóng lần này?”
Hạ Sơ xem rất nghiêm túc, đến anh trở lại cũng không cảm nhận được.
Nam Nhược Thu trong TV mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, khóe miệng vĩnh viễn là độ cung đẹp nhất.
“Cảm ơn mọi người quan tâm, lúc trước tôi cũng đã trả lời, tấm ảnh kia chẳng qua là do người khác photoshop, tình cảm của tôi và Chính Tu đang rất tốt.”
Cô ta tươi cười như hoa, giống như thật sự không bị ảnh hưởng gì cả, chẳng qua ngón tay nhìn như tao nhã nắm lấy váy.
Trên thực tế chỉ là để che giấu cơn phẫn nộ trong lòng cô ta, làn váy bị cô ta nắm đã trở nên nhăn nhúm.
“Nói như vậy, lễ đính hôn của hai người vẫn sẽ tổ chức đúng hạn chứ?” Phóng viên lại hỏi.
“Đó là đương nhiên, tình cảm của chúng tôi cũng không ảnh hưởng gì, tại sao phải đổi ngày?”
Trước khi bước vào giới giải trí, cô ta đã có hai gương mặt, bất kể chuyện gì cũng làm rất kín kẽ, đừng nói đến chuyện lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, cô ta đã sớm luyện được một khuôn mặt dày rồi.
“Loại phụ nữ đê tiện có gì đẹp.” Tiêu Lãnh Đình lạnh lùng lên tiếng, anh không hề quên năm đó Hạ Sơ khóc rất thương tâm.
Mặc dù rất biết ơn cặp tra nam tiện nữ kia đã đẩy Hạ Sơ đến bên cạnh anh, nhưng trong lòng anh lại xem thường người như vậy.
“Anh về rồi à?” Lúc này Hạ Sơ mới nhìn thấy Tiêu Lãnh Đình xách theo túi lớn túi nhỏ. “Anh đi siêu thị đánh cướp à?”
Cô chẳng qua chỉ nhờ anh đi mua băng vệ sinh, có phải anh thiếu chút nữa dọn sạch siêu thị của người ta rồi không.
“Người phụ nữ vô lương tâm, tự tìm thứ mình cần đi.” Anh ném đống chiến lợi phẩm lên giường, còn mình thì xách theo túi nhỏ đi vào phòng bếp.
……….