Đến nội dung chính

Chương Quyển 3 (Thế giới thứ ba) – Chương 3: Một chút hi vọng

admin 1.232 Chữ Cài Đặt

Khi tôi đi xuống nhà, ở ngay cửa ra vào đã có một nam sinh đang đứng đợi. Cậu ta có ngoại hình sáng sủa, bộ vest đang mặc trên người có vẻ cũng rất đắt tiền. Quan trọng là, đó là bộ vest được thiết kế riêng cho trợ lý của thú nhân, trên cánh tay áo đều thêu thêm một huy hiệu đặc trưng riêng của từng tộc. Vậy nên vẻ bắt mắt của cậu ta đang thu hút không ít sự chú ý của các học sinh tầng lớp dưới khác kia, tới 90% là nhờ cái bộ vest này.Nghe nói làm trợ lý cho thú nhân kiếm rất khá, không biết tiêu chí tuyển dụng cụ thể như nào nhỉ…

Tôi không do dự, bình tĩnh đi thẳng tới chỗ cậu ta. Khu vực cao cấp của Seme khác hoàn toàn với khu vực phổ thông. Tuy vẫn thuộc địa phận học viện, nhưng cơ sở vật chất nơi này cao cấp và tiện nghi chẳng khác gì các trung tâm thương mại hàng đầu trong thành phố lớn, loại dịch vụ nào cũng có đủ cả. Vì khu vực này thuộc địa phận sinh hoạt của các thú nhân, nên người thuộc tầng lớp dưới khác muốn ra vào phải có giấy phép hoặc người bảo lãnh. Đó là lí do Thế Dương đã tới đón tôi.
Sau khi xác nhận xong, cậu ta mới mời tôi lên xe, đi thẳng về khu vực cao cấp trong trường. Tác phong của cậu trợ lý này rất nhanh. Khi tôi tới điểm hẹn, còn mất chưa tới mười lăm phút. Đó là một quán pub sang trọng.

“Ngài Koyun và cô Bội Anh đang đợi bên trong, còn có cả ngài Lapin và một vài người giới Elite ở bên trong, cô nhớ chú ý một chút.”

Nghe vậy, tôi cũng không muốn bước vào phòng bao nữa, chỉ xua tay đáp:

“Vậy tôi chờ ở bên ngoài. Sau khi Bội Anh xong việc thì cậu chỉ cho chị ấy chỗ tôi ngồi là được.”

Thế Dương nghe xong cũng thấy hợp lý hơn, liền vội đáp:

“Vậy tôi sẽ vào trong chuyển lời, cô cứ tuỳ ý chọn chỗ đi, ngài Koyun đã dặn dò quản lý quán pub rồi.”

Thoả thuận xong, tôi liền an vị một góc bên cạnh cửa kính sát đất. Quán pub này nằm ở đỉnh toà nhà cao nhất trong học viện, vậy nên từ chỗ tôi ngồi phóng tầm mắt nhìn xuống, có thể dễ dàng bao quát cả học viện rộng lớn bên dưới. Trời đã tối, cả Seme bên dưới đều lấp lánh ánh đèn, lung linh như một dải ngân hà. Ở nơi xa hơn là khu vực tiệm cận thành phố, nhìn qua còn chẳng hoa lệ bằng một phần trong Seme này. Gọi cho mình một cốc rượu hoa quả chua ngọt dễ uống, tôi thoải mái gọi thêm một phần đồ ăn. Dù sao bản thân cũng không phải trả tiền, nên tôi rất hưởng thụ bữa ăn một mình này.
Thế nhưng đang lúc tôi oánh chén hăng say, Bội Anh đã nhanh chóng chạy ra, vừa thỏ thẻ cười nói vừa vỗ bôm bốp vào lưng tôi:

“Đến rồi sao không vào trong vậy?!”

Tôi nuốt xuống miếng thịt đang nghẹn ngang họng, bình tĩnh dùng khăn giấy lau qua miệng:

“Một Common như em xuất hiện tại đó, có chút không phù hợp.”

“Phù hợp gì chứ… Chị cũng là một Common đó thôi.” Bội Anh bĩu môi, lại sảng khoái gọi thêm một phần rượu khác, “Minh Khuê và Vân Chi cũng ở bên trong mà.”

“Không, chị không giống.” Tôi bình thản phủ nhận, “Chị đã là Fiancee của ngài Koyun. Còn Minh Khuê, trước khi có vị hôn phu là một Elite, bản thân chị ấy lẫn chị Vân Chi vốn đã là một nửa Elite rồi.”

Bội Anh thoáng im lặng, sau đó nhỏ nhẹ nói với tôi:

“Nhưng dù vậy em cũng là em của chị, em họ thì cũng là em, mẹ của chúng ta là chị em ruột mà…”
Chẳng liên quan. Nhưng tôi cũng chẳng phản bác Bội Anh nữa. Thấy tôi im lặng, Bội Anh chần chừ một chút, rồi từ túi xách mang ra một tấm thiệp màu ngọc lam.

“Sáng nay không thấy em tới buổi khai giảng nên không đưa em cái này được. Đây là thiệp mời cho buổi dạ vũ đầu năm học, sẽ được tổ chức tại hội trường phía Đông vào cuối tuần sau. Nhớ phải đến đó nhé.”

Tôi theo thói quen muốn từ chối, nhưng chợt nhớ ra màu ngọc lam là màu đại diện cho Koyun, nên lại phải dừng lại. Cho dù anh ta chỉ là một con cừu thành tinh, thì tôi cũng vẫn phải chừa cho anh ta mặt mũi. Tôi hỏi lại:

“Dạ vũ đầu năm? Hoạt động đó là như nào?”

“Chị cũng không biết, Koyun bảo đó là một hoạt động rất thú vị, chỉ tổ chức riêng ở bên khu bên này thôi.”

‘Khu bên này’, cũng tức là hoạt động có thú nhân tham gia.

Tôi ngầm hiểu, gật đầu cất thiệp vào túi áo. Bội Anh tiếp lời:

“Khi tham gia hoạt động cần có quần áo thích hợp. Koyun cũng đã dặn dò Thế Dương rồi, cuối tuần này cậu ấy sẽ đưa em đi thử đồ trước, ưng bộ nào thì cứ chọn nhé.”

Tôi:

“Có code dress không?”

“Chị không biết? Đến hôm đó cứ hỏi Thế Dương là được.”

Đúng lúc này, từ đằng sau có người gọi một tiếng. Một nhóm người vừa từ phòng bao đi ra, tôi tinh mắt nhìn thấy có cả Minh Khuê và Vân Chi cũng đứng tại đó, nhưng họ lại không nhìn qua tôi. Koyun là một con cừu lông trắng, nên anh ta trắng đến phát sáng, lại còn cố tình mặc một bộ đồ màu trắng, vẻ mặt hiền lành. Nếu như không có mã gen thú nhân vớt lại, chắc chắn trông anh ta hơi đần. Thế nhưng Koyun lại khá thông minh và có IQ không tệ, sự uyên bác và học vấn của anh ta mới là thứ khiến Bội Anh chết mê chết mệt.

“Này…” Bội Anh đứng dậy, ngập ngừng nhìn tôi.

“Cứ đi ra đi, gặp lại sau.” Tôi nói. Koyun không có ý gọi tôi, đám Minh Khuê Vân Chi lại càng không. Anh ta cho phép tôi tới nơi này, hiển nhiên là chiều theo ý Bội Anh rồi. Tuy mất thời gian chỉ vì việc đưa thiệp, nhưng ít nhất tôi cũng được mời một bữa ăn ngon lành. Coi như cũng không tệ đi.

Nhìn theo bóng lưng Bội Anh rời đi, tôi vô tình nhìn thấy một gương mặt khá thân quen trong đám người. Quen lắm… Là ai nhỉ?…

Gương mặt lai, đôi mắt hồ ly xinh đẹp, vẻ đẹp mềm mại trung tính, tóc hơi dài…

Nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, tôi chợt nhớ ra. Đó không phải là Gia Nam sao? Kiếp trước đó không thấy cậu ta, còn tưởng không có duyên chứ? Ai ngờ kiếp này lại gặp lại.

Nếu một người không có duyên như Gia Nam mà tôi còn gặp, và chưa nói đến cả Huyền Lãng với ngoại hình của Trí Hào tôi cũng gặp lại rồi. Vậy liệu người kia, chắc là tôi cũng sẽ gặp lại thôi…