Đến nội dung chính

Chương 25: “Đợi đến khi chị có thể mở lòng”

admin 1.980 Chữ Cài Đặt

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

“Muốn bước vào thế giới của một người, thì phải hiểu đối phương từ những điều nhỏ nhặt nhất.” Nghĩ vậy nên Trương Đỗ Quân mới nảy ra ý muốn đến nhà của Vương Nhã Di, tính cách một người cũng thể hiển ít nhiều vào cách bày trí nhà cửa, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ đen tối gì, nhưng một nam một nữ ở một mình trong một căn nhà, khó mà suy nghĩ trong sáng được.

Vương Nhã Di bấm mật khẩu mở cửa vào nhà, đây là căn penthouse ở tầng cao nhất của một toà chung cư cao cấp, toàn bộ được bao bọc bằng kính và có 2 tầng, bên dưới là phòng khách, một phòng ngủ cho khách và nhà bếp, bên trên là một dãy hành lang có 3 phòng ngủ và một ban công dẫn ra một khu vườn xanh mát đủ loại cây cảnh.
Trương Đỗ Quân hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm với tính cách của Vương Nhã Di, căn nhà sẽ tối giản hết mức có thể, hơn nữa sẽ không có một cây xanh nào trong nhà, Trương Đỗ Quân ngẩng đầu nhìn về khuôn viên nhuốm đầy màu xanh trên tầng: “Em tưởng chị nói chị lười chăm cây.”

Vương Nhã Di nhìn theo hướng mắt của hắn xong đáp: “Cái đó không phải do tôi chăm đâu.”

“Vậy là ai ạ?”

“Chú của tôi.” – căn nhà này là quà sinh nhật Vương Tuấn Du tặng cô năm cô vừa tròn 18 tuổi. Toàn bộ mảnh vườn xanh mát phát triển tươi tốt đó đều do một tay Vương Tuấn Du chăm sóc, trong khoảng thời gian cô ở bên nước ngoài Vương Tuấn Du cũng chưa một giây nào lơ là. – “Em uống gì không?”

“Cho em nước lọc được rồi ạ.”

Vương Nhã Di đứng trước tủ lạnh, mắt dán vào tờ giấy dán trên cửa tủ, nét chữ qua loa có hơi trẻ con: “Nadine ở nhà ngoan nha, Jin có việc bay về New York khoảng 2 tuần, i love you <3.”
“…..”

Vương Nhã Di vò nát tờ note trong tay, mở tủ lấy ra một chai nước suối đưa đến trước mặt Trương Đỗ Quân: “Đợi tôi chút, tôi lên lấy hộp y tế.”

Trương Đỗ Quân gật gật đầu, xong trong lúc chờ đợi hắn rảo bước khắp không gian phòng khách khám phá. Căn bếp rất rộng nhưng lại rất sạch sẽ và trống trải như là rất ít khi được sử dụng đến, tiếp theo là đến cái tủ lạnh 2 cánh khổng lồ, bên trong trống trơn chỉ có nước suối, nước ngọt, nước giải khát có cồn và trái cây. Trương Đỗ Quân lắc đầu đóng cửa tủ lại.

Bên cạnh phòng bếp có một dãy hành lang, bên trong hành lang là một phòng ngủ dành cho khách và một phòng vệ sinh. Khu này trống trơn không có ai dùng nên không có gì để khám phá, hắn xoay người trở về, tầm mắt lia đến cái kệ phía dưới cầu thang, chiếc kệ cao gần 2 mét, 3 tầng cao nhất chất đầy sách, không có gì đặt biệt. Dời xuống ô kệ ở giữa là máy chụp hình, mô hình xe, tượng, đồ lưu niệm chen chúc với nhau nằm ngay ngắn, nhìn qua bên cạnh một chút là những khung ảnh.
Trương Đỗ Quân dừng lại ở đây, khung ảnh đầu tiên là hình Vương Nhã Di mặc trên người quần áo tốt nghiệp ôm trong người một bó hoa rất lớn, hai bên là Vương Tuấn Kiệt và Vương Phi Khanh cười còn vui vẻ hơn cô, còn Vương Nhã Di vẫn ra bộ mặt chán ghét.

Trương Đỗ Quân phì cười: “Không thay đổi gì.”

Khung ảnh tiếp theo vẫn là trong cùng một ngày tốt nghiệp hôm đó, nhưng chỉ có hai người Vương Nhã Di và một người đàn ông trưởng thành, chỉ thấy nửa gương mặt nam tính góc cạnh nổi bật và rất ưa nhìn, mặc trên người bộ suit đen trang trọng đang bế thóc Vương Nhã Di lên, Vương Nhã Di một tay giữ nón một tay ôm bó hoa tươi cười rạng rỡ rất hạnh phúc, Trương Đỗ Quân dán mắt vào người trong ảnh, bàn tay trên không trung đang hơi khựng lại thầm nghĩ, hắn chưa bao giờ thấy Vương Nhã Di cười như thế này.

Lúc này Vương Nhã Di từ trên lầu đi xuống đang ôm hộp y tế trên tay: “Chú của tôi đó.”

Trương Đỗ Quân giật mình đặt lại khung ảnh về vị trí, xong đi theo sau Vương Nhã Di: “À, chú của chị còn trẻ quá.” – hắn thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

“11 năm trước thôi, giờ ỏng già rồi.”

Trương Đỗ Quân cong cong đôi mắt, hàng lông mi đen dày rung lên theo chuyển động:”Còn chị thì không khác gì.”

Vương Nhã Di rũ mắt mở hộp y tế ra: “Lại đây.”

Trương Đỗ Quân ngoan ngoan ngồi bẹp xuống đất, hơi dựa vào chân của Vương Nhã Di đang ngồi trên sofa, cô hơi giật mình xong cũng không rút chân về, tăm bông nhuộm đầy thuốc đỏ rà trên da thịt của Trương Đỗ Quân lướt qua những vết trầy đỏ ửng nhìn kỹ còn thấy có vài giọt máu li ti vương trên đó. Trương Đỗ Quân hơi chau mày vì rát, nhưng con ngươi hổ phách vẫn dán chặt vào Vương Nhã Di.

Vương Nhã Di không nhìn thẳng vào mắt hắn: “Biết đau hả?”

“Không đau ạ.”

“Biết đau vì sao còn đánh nhau?”

“Em không đau mà.”

Vương Nhã Di hơi ấn mạnh xuống chỗ vết thương bị tróc một mảng da nhỏ, Trương Đỗ Quân rít lên, nhăn mặt né đi: “Chị…”

“Đau không?”

“… đau.”

“Còn đánh nhau không?”

“….”

“Trả lời.”

“.. đâu phải em gây chuyện.”

“Tôi hỏi em còn đánh nhau không?”

“… tuỳ trường hợp ạ” – giọng hắn lí nhí.

“Haiz” – Vương Nhã Di thở dài, vứt bông tăm vào thùng rác, lấy trong hộp ra một miếng urgo trong suốt, vương tay bẻ đầu Trương Đỗ Quân qua đối mặt với mình. – “Em làm vậy vì cái gì?”

Trương Đỗ Quân nhìn chăm chú vào đôi mắt của Vương Nhã Di thỉnh thoảng trượt xuống nốt ruồi bên dưới mắt trái. Khoảng cách hai người rất gần, tưởng chừng chỉ cần nghiêng đầu, hai đôi môi có thể chạm vào nhau ngay lập tức, lồng ngực hắn phập phồng, tim đập loạn xạ, hắn không biết bây giờ đôi tai của hắn có đỏ lên hay không, nhưng hắn cảm giác được đôi tai của mình đang nóng bừng lên, chậm chậm mở miệng: “Vì em.”

Vương Nhã Di dán urgo lên vết thương xong, hơi cúi đầu để vứt vào thùng rác, bỗng dưng Trương Đỗ Quân ôm lấy mặt cô, bẻ về vị trí vốn có: “Em đánh hắn vì bản thân em, không vì cái gì cả.”

Vương Nhã Di giật mình, muốn vùng ra nhưng lực tay Trương Đỗ Quân lại quá mạnh: “Cái gì mà đánh người là vì em?”

“Vì hắn nói những lời khó nghe về chị, làm tâm trạng em khó chịu, nên em mới đánh hắn, chính là vì em, không liên quan đến chị.”

“… những lời khó nghe?” – Vương Nhã Di chầm chậm nâng mắt.

“Đúng vậy.” – Trương Đỗ Quân gật đầu.

Vương Nhã Di bỗng phì cười đẩy tay của hắn xuống: “Nhưng mà không có sai.”

“Dạ?”

“Trương Đỗ Quân, em không có gì muốn hỏi tôi sao? Em cũng đang rất khó chịu vì tò mò còn gì?”

“Em hỏi thì chị sẽ nói ạ?”

“…để xem em muốn hỏi gì?” – Vương Nhã Di siết chặt tay, chắc chắn trong đầu Trương Đỗ Quân sẽ hỏi về vấn đề Dương Vỹ nói lúc nãy ở lớp học, cô đang sắp xếp trong đầu sẵn những câu trả lời, đột nhiên Trương Đỗ Quân nắm lấy cổ tay của cô, đặt lên gương mặt của mình.

“Em không muốn hỏi gì cả.”

Vương Nhã Di tròn mắt nhìn hắn, Trương Đỗ Quân chỉ nghiêng đầu cọ cọ mặt vào tay Vương Nhã Di, nơi vết thương vừa được dán urgo lướt qua lòng bàn tay như có như không, khiến Vương Nhã Di ngứa ngáy trong lòng.

Trương Đỗ Quân tiếp lời: “Em sẽ đợi, đợi đến khi chị có thể mở lòng nói hết mọi chuyện với em, nên bây giờ em sẽ không hỏi gì cả.”

Đầu Vương Nhã Di hơi ong ong, hơi rụt tay lại, né tránh ánh mắt như đang thiêu đốt cô.

Nói xong Trương Đỗ Quân thu dọn ba lô, phủi phủi tay đứng lên: “Cũng muộn rồi, em về đây.”

Vương Nhã Di bất động, trong đầu không nghĩ được gì, đến khi tiếng đóng cửa vang lên cô mới hoàn hồn. Vương Nhã Di cúi đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình nơi hơi ấm của Trương Đỗ Quân còn đang vương vấn trên đó chưa kịp bay đi.

Sài Gòn bước vào tháng 12, những cơn gió bấc đầu mùa bất ngờ ào đến, Vương Nhã Di đạp chăn, lười biếng lết xuống giường, sàn nhà lạnh như băng, cô giật mình xong lại nhắm mắt ngồi im lặng, mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ.

Vương Tuấn Du gõ cửa hai cái, xong bước vào: “Dì Phương kêu xuống ăn sáng.”

Vương Nhã Di nhắm tịt mắt quấn chăn, đang bó gối trên giường không trả lời chỉ xua xua tay ý kêu Vương Tuấn Du xuống trước đi.

Vương Tuấn Du tựa eo vào cửa, híp mắt nhìn cô: “Lạnh hả?”

Vương Nhã Di gật gật đầu.

“Cần chú bế em xuống không?”

“Không, chú cút đi, em xuống ngay.” – Vương Nhã Di ném cho hắn một cái gối, rồi tung chăn ngồi dậy bước khỏi giường.

Vương Nhã Di đi trước, Vương Tuấn Du lần lượt theo sau bước xuống cầu thang, người trước mặt đột nhiên phanh lại, Vương Tuấn Du va sầm vào cô, hắn xoa xoa lồng ngực mình: “Gì vậy?”

Vương Nhã Di xoay người lại đặt ngón trỏ lên môi mình, ý kêu Vương Tuấn Du im lặng.

Bên dưới chiếc bàn ăn dài, Vương Phi Khanh và Vương Tuấn Kiệt đang thì thầm với nhau giọng khá nhỏ nhưng nếu im lặng và lắng tai nghe cũng có thể loáng thoáng nghe thấy.

Vương Phi Khanh: “Ba tính giấu đến khi nào? Sớm muộn Nhã Di cũng biết thôi.”

“Không phải bây giờ, để vài ngày nữa.”

“Vài ngày nữa ba tính làm gì cũng có khác gì đâu.”

“Chỉ là hôm nay cuối tuần còn gì? Ít nhất cũng để con bé nghỉ ngơi trọn vẹn đi.”

“Ba không nói thì con nói. Con bé phải được biết.”

“Con phải biết gì đây?” – Vương Nhã Di kéo ghế ngồi xuống vị trí bên cạnh Vương Phi Khanh, nâng mắt nhìn Vương Tuấn Kiệt.

Vương Tuấn Kiệt hoảng hốt, gương mặt hơi lo lắng né tránh ánh mắt của cô.

Vương Phi Khanh thấy vậy, hắn hơi bực mình: “Ba!”

Vương Tuấn Kiệt chậc lưỡi hết cách lên tiếng: “Được rồi, được rồi cứ nói cho rồi, tuỳ con đi.”

Vương Phi Khanh nghiêng người đối mặt với Vương Nhã Di, vẻ mặt nghiêm túc: “Di nghe anh hai nói nè, không có vấn đề gì cả, không có gì thay đổi, cũng không có ảnh hưởng gì đến chúng ta, chỉ là anh hai và ba muốn nói cho Di biết thôi.”

Vương Nhã Di cầm cốc cà phê nghi ngút khói, thổi thổi xong hớp một hơi: “Anh hai nói đi.”

“.. Là.. Ngô Bá Cường. Hắn trở về rồi!”

Vương Nhã Di khựng lại! Bàn tay đang cầm tách cà phê hơi run lên.