Đến nội dung chính

Chương 21

admin 605 Chữ Cài Đặt

Tà Thần dường như đang suy nghĩ gì đó.

Đột nhiên nó nói: “Thật xin lỗi.”

Ta khó hiểu mà nhìn: “Không phải đã nói tha thứ cho ngươi rồi sao?”

Tà Thần nhìn về một nơi xa xăm, tự thu mình lại: “Không phải vì điều này.”

Kỳ kỳ quái quái, ta cũng không truy hỏi đến cùng.

Có lẽ Văn Ninh đã gây ra hành vi khó lường nào, Tạ Kính bị ép hết cách, đành phải nửa đêm gửi thư đầu quân phe ta, đương nhiên, bên ngoài thì Tạ gia vẫn bảo trì trung lập.

Đế hậu giằng co hết mấy tháng, dưới cái rét cắt da cắt thịt, cuối cùng đã đến lúc ngươi chết ta sống.

Sau hai tháng mười năm, con dâu trưởng nhà họ Doãn cáo ngự trạng, tố cáo cha chồng Doãn tướng, cô mẫu Doãn hoàng hậu hạ hàn thực tán, độc hại kim thượng.

Việc kim thượng trầm mê hút hàn thực tán đã không phải bí mật, nhưng bởi vì loại thuốc này có tính gây nghiện quá mạnh, nên đã sớm bị cấm. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thật, tội này phải giết.
Ngự sử đi đầu, dâng tấu xin phế hậu, giết Doãn thị. Ngoại trừ nhóm phe phái trung thành tới chết với Doãn thị, còn lại tất cả quan viên đều né tránh cái nhìn của Doãn tướng, ngậm miệng không nói.

Ngày đó, hoàng đế hạ chiếu phế hậu, đồng thời truy phong Trân quý phi đã qua đời làm hậu, thụy hào là Chiêu Nguyên.

Doãn hậu và Doãn tướng bị đánh không kịp trở tay, bọn họ chỉ còn lại một con đường để đi.

Ta hít một hơi thật sâu.

Tà Thần khoát một cái xúc tu lên vai ta: “Đừng sợ.”

Kiền Thanh Điện, nơi ở của hoàng đế, thủ vệ vây đầy, hoàng đế không thể khống chế được bản thân, lại hút hàn thực tán, ta cũng mặc kệ ông ta, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Nhiều năm qua, Doãn gia nuôi dưỡng không ít tư binh, không lâu sau, Doãn hậu đã dẫn một nhóm tới Kiền Thanh Điện. Bà lôi kéo Văn Ninh, sắc mặt nàng tái nhớt, nhưng vẫn vâng theo đứng bên cạnh mẫu thân.
“Xin bệ hạ lập công chúa Văn Ninh làm thái nữ.” Doãn hậu cầm một cái thánh chỉ đã được viết sẵn, đưa tới gần ghế rồng.

Hoàng đế điên cuồng cười nhạo: “Mơ tưởng! Nó cũng xứng?”

Ồ queo, rất biết kéo thù hận, ha ha ha.

Quả nhiên, Doãn Hậu và Văn Ninh nổi giận đùng đùng.

May mắn lúc này Tà Thần đã bay nhanh tới đó, làm một tư thế thắng lợi.

Ta ưỡn thẳng sống lưng.

Tiếp theo, có người dẫn đầu, dẫm nát phòng tuyến của quân địch: “Thần Tạ Kính dẫn Nam Quân cứu giá chậm trễ.”

Sau lưng chàng là rất nhiều binh sĩ, ánh kiếm lạnh lẽo chiếu lên gương mặt trắng toát của Doãn hậu.

Thắng bại đã định.

Doãn hoàng hậu quay đầu nhìn về phía hoàng đế.

Ông ta vừa hút thuốc, còn buồn ngủ, dáng vẻ tùy thời là ngủ luôn.

Bà ta cười lạnh: “Tạ Kính, ngươi coi trọng minh chủ như vậy ư?”
Tạ Kính không để ý tới bà ta, chàng quỳ một gối xuống đất, trước mặt ta: “Điện hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh.”

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên hai chúng ta.

Ta bình tĩnh thở ra, vươn tay nâng chàng dậy: “Tử Giám vất vả rồi.”