Cô khẽ cúi đầu hành lễ từ trong xe: “Thần nữ Trương Tuệ Lâm, bái kiến Lễ vương. Đa tạ Vương gia đã ra tay tương cứu. Thần nữ và hạ nhân chỉ bị kinh động đôi chút, không hề gặp nguy hại gì.”
Dù ngăn cách bởi một tấm rèm xe mỏng mảnh, Tuệ Lâm vẫn nhạy bén nhận ra ánh mắt của Lương Gia Kiệt đang đăm đăm nhìn về phía mình.
Hắn ta siết nhẹ dây cương, giọng nói có phần dồn dập hơn: “Không sao thì tốt rồi. Tam muội thời gian không còn nhiều nữa. Hoàng hậu nương nương đang rất nóng lòng muốn gặp muội, chúng ta phải lên đường ngay.”
Hắn ta gọi cô là Tam muội, chính là muốn kéo gần quan hệ người nhà để cô thêm tin tưởng. Dù gì hắn ta cũng lấy Nhị tỷ của nguyên chủ, theo vai vế, đúng là cô vẫn nổi hai chữ Tam muội của hắn ta.
Tuệ Lâm hạ mắt, trong lòng thoáng kinh ngạc trước thái độ bất thường này.
Ngay lúc đó, Ella lại thì thầm bên tai cô: [Chủ nhân! Tôi vừa trộm được dữ liệu ẩn từ phòng trung tâm. Từ thời niên thiếu Lễ vương đã âm thầm đơn phương Trương Tuệ Lan! Nhưng năm xưa Tuệ Lan lại được chỉ hôn cho Lương đế nên hắn mới ôm mối tương tư mà lấy Tuệ Châu.]
Tuệ Lâm chợt vỡ lẽ: “Hóa ra là vậy…”
Một mối chân tình chôn giấu trong tim của kẻ quyền thế, thảo nào hắn ta lại nôn nóng đến mức này.
“Thần nữ đã hiểu. Xin tuân theo sự sắp xếp của Vương gia.” Tuệ Lâm đáp lời.
Lương Gia Kiệt không chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức phát lệnh cho thân binh bao bọc xung quanh cỗ xe ngựa, phi nước đại hướng thẳng về phía cổng thành phía Bắc.
Đoàn người lao đi như một mũi tên xé gió. Đến khi trời sập tối thì đã đến được kinh thành.
Lễ vương hộ tống họ đi thẳng vào Cấm thành, bỏ qua mọi thủ tục chào hỏi hay ghé lại Trương phủ. Không gian hoàng cung đêm nay bao trùm bởi một bầu không khí u uất. Tiếng bước chân dồn dập trên thềm đá cẩm thạch càng làm tăng thêm vẻ thê lương của khung cảnh tang tóc sắp sửa diễn ra.
Tuệ Lâm được Lễ vương đưa thẳng tới Phượng Nghi cung, là nơi ở của Đương kim Hoàng hậu.
Mùi thuốc nồng nặc hòa lẫn với hương trầm thoang thoảng tạo nên một mùi vị rất khó chịu. Ánh nến chiếu lên những tấm rèm lụa rủ xuống hai bên điện.
Bên trong nội điện, Tuệ Lan đang nằm trên chiếc giường chạm rồng trổ phụng. Gương mặt nàng ta gầy guộc, hốc mắt sâu hoắm, làn da xám xịt không còn chút sức sống.
Đứng ngay bên cạnh gối nằm là Nhị tiểu thư Trương gia, Trương Tuệ Châu cũng tức Lễ vương phi. Nàng ta đang cầm chiếc khăn tay chấm liên tục lên khóe mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi như mưa.