Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 9.1: Đây mới là dáng vẻ nàng nên có

admin 492 Chữ Cài Đặt

Sau khi Tuệ Châu rời đi, Tuệ Lâm khẽ thở dài một tiếng. Cô quay vào trong, tự tay châm lại đĩa hương trầm đã sắp tàn, để làn khói trắng uốn lượn tỏa ra mùi hương thanh nhẹ.

Thời tiết dần chuyển lạnh, những cơn gió bắc hanh khô bắt đầu luồn lách qua từng kẽ hở của khung cửa chạm khắc. Tuệ Lâm bước đến bên chiếc bàn lớn, chọn ra mấy xấp vải tốt nhất được Thượng Y cục dâng lên tuần trước. Vải gấm xám xanh cho Lương Thành và vải dạ đỏ thẫm thêu chỉ kim tuyến nhẹ cho Lương Duệ.

Một tháng nay, gần như Tuệ Lâm đã dồn hết tâm trí vào việc chăm sóc hai đứa trẻ ấy.

Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của cô, rốt cuộc Lương Thành cũng đã có chút da chút thịt. Gương mặt hắn dần trở nên đầy đặn, sống mũi cao thẳng hiện rõ đường nét khôi ngô, không còn vẻ xơ xác như que củi ngày nào.
Tuệ Lâm xỏ kim chỉ, ngón tay thon dài thong thả lướt trên mặt vải dày. Cô miết nhẹ từng đường kim, tỉ mỉ thêu thêm lớp lót bông bên trong áo để giữ ấm cho lũ trẻ.

Đang lúc Tuệ Lâm tập trung khâu nốt phần cổ áo cho Lương Duệ, tiếng bước chân lạch bạch kèm theo tiếng cười giòn tan từ ngoài sân đã vọng vào.

Lương Duệ ôm theo con diều giấy hình chim ưng cỡ lớn, thở hồng hộc chạy xộc vào điện. Đôi má đứa trẻ đỏ lên vì gió lạnh, mắt sáng rực nhìn Tuệ Lâm, giọng nói nũng nịu vòi vĩnh: “Di mẫu! Di mẫu ơi! Ngoài sân đang có gió to lắm! Di mẫu đi thả diều cùng A Duệ đi! Mấy thái giám trong cung chạy chậm quá, diều cứ rơi xuống hoài thôi!”

Tuệ Lâm bật cười, ghim chiếc kim khâu vào bông đệm, dịu dàng xoa đầu đứa trẻ: “A Duệ ngoan, di mẫu còn đang may dở chiếc áo mùa đông cho con đây này. Ngoài trời gió lạnh lắm, con chơi một chút rồi vào kẻo cảm lạnh đấy.”
Lương Duệ nghe vậy liền lắc đầu liên hồi, buông con diều xuống rồi nhào vào lòng Tuệ Lâm, hai tay ôm lấy eo cô: “Không chịu đâu! Di mẫu đi cùng A Duệ đi mà! Trước đây mẫu hậu chưa từng thả diều với A Duệ. Di mẫu đi cùng A Duệ một chút thôi, nhé di mẫu?”

Thấy ánh mắt long lanh ngấn nước đầy mong chờ của đứa trẻ ba tuổi, Tuệ Lâm hoàn toàn bất lực. Cô thở dài một tiếng đầy chiều chuộng, vỗ nhẹ lưng A Duệ: “Được rồi, di mẫu chịu thua con.”

Tuệ Lâm cùng Lương Duệ bước ra khoảng sân rộng phía trước Trữ Tú cung.

Lúc bước ra khỏi thềm đá, Tuệ Lâm bất ngờ trông thấy Lương Thành đang đứng lặng lẽ bên mái hiên.