Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 8.1: Tránh càng xa càng tốt

admin 495 Chữ Cài Đặt

Lương Thành đang ngồi bên bàn gỗ ngoài hiên Trữ Tú cung ngơ ngẩn suy nghĩ, thì nhũ mẫu thân cận của Tuệ Lâm bế một mâm hoa quả tươi đi tới. Bà ta mỉm cười hiền hậu, đặt đĩa quả xuống bàn rồi nhẹ nhàng thu dọn lại mấy quyển kinh sách cho gọn gàng.

Thấy xung quanh không có người, nhũ mẫu làm như vô tình, cất giongj hỏi han: “Điện hạ đã quen với Trữ Tú cung chưa ạ?”

“Tốt hơn cuộc sống trước đây của ta rất nhiều. Đa tạ Nhũ nương quan tâm.” Lương Thành cẩn trọng đáp.

“Điện hạ, lão nô chỉ là một nô tỳ, xin đừng nói lời đa tạ với lão nô. Như thế không hợp với thân phận cao quý của ngài. Nương nương đã nói rồi, ngài là Hoàng tử của Bệ hạ, địa vị tôn quý không ai sánh bằng. Bất kỳ ai cũng không được phép bất kính với điện hạ. Nếu có, Hoàng quý phi chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đó!”
Lương Thành im lặng gật đầu, sau đó lại cẩn thận dè dặt hỏi: “Nhũ nương bà đã theo Hoàng quý phi bao lâu rồi?”

Nhũ mẫu mỉm cười đáp: “Bẩm điện hạ, đã mười sáu năm rồi. Từ khi nương nương vừa lọt lòng, lão nô đã chăm sóc nương nương.”

“Mười sáu tuổi thôi sao? Quả nhiên là mười sáu tuổi!” Lương Thành không khỏi lẩm bẩm.

Nhũ mẫu nghe thấy liền nói tiếp: “Điện hạ, tuy nương nương còn trẻ nhưng lại rất có phong thái của đương gia chủ mẫu. Mẫu thân của người là Chung Ly phu nhân dạy dỗ nương nương cực kỳ nghiêm khắc. Từ nhỏ đã phải học những quy củ phép tắc chuẩn mực, tuyệt đối không được phép lơ là hay làm nũng như những đứa trẻ khác.”

Lương Thành chăm chú lắng nghe, ánh mắt thoáng chút chuyển động.

Nhũ mẫu thở dài nhẹ một tiếng, tiếp tục kể: “Chính vì như thế, nên khi lớn lên, nương nương cũng chín chắn trầm tĩnh hơn hẳn những cô nương đồng lứa. Những gian khổ đó, người ngoài sao hiểu hết được…”
Nghe đến đây, Lương Thành không kiềm được sự tò mò, ngẩng đầu nhìn nhũ mẫu rồi thấp giọng hỏi: “Nhũ nương! Vậy ngươi có biết, vì sao nương nương lại đối xử tốt với ta như thế không? Lại còn đưa ta về Trữ Tú cung?”

Nhũ mẫu nhìn Lương Thành bằng ánh mắt chan chứa sự thương cảm và ôn hòa.

Bà ta mỉm cười dịu dàng đáp: “Nô tì chỉ là kẻ hạ nhân, làm sao dám liều lĩnh đoán định tâm ý của chủ nhân. Tuy nhiên, nếu nói về nguyên do, nô tì nghĩ có lẽ là bởi vì nương nương cũng chịu cảnh mất đi mẫu thân. Nên khi nhìn thấy hoàn cảnh của Điện hạ, trong lòng người mới trào dâng niềm đau xót và thấu hiểu mà thôi.”