“Ella, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Bình Liên vẫn chưa xuất hiện? Cốt truyện đã lệch đi cả ngàn dặm rồi!”
Luồng sáng xanh dịu nhẹ hiện lên trước mắt Tuệ Lâm, giọng nói điện tử của Ella vang lên đầy bối rối: [Chủ nhân, tôi cũng không biết ạ. Để tôi đi hỏi Tổng bộ xem có vấn đề gì không?]
Mười phút trôi qua trong sự sốt ruột của Tuệ Lâm. Cô đi qua đi lại trong phòng, ngón tay siết chặt tà áo gấm. Cuối cùng, âm thanh tín hiệu của Ella lại vang lên, nhưng lần này không còn vẻ bình tĩnh thường ngày mà thay vào đó là sự run rẩy và hoảng loạn rõ rệt.
[Không xong rồi chủ nhân! Chuyện lớn thật rồi!] Ella gào lên trong không gian ý thức.
“Rốt cuộc là làm sao? Cậu có thể nói rõ ràng ra không?” Tuệ Lâm nhẫn nại, gằn giọng hỏi.
[Tổng bộ vừa mới phản hồi. Họ kiểm tra lại kho lưu trữ và phát hiện ra cốt truyện mà họ cung cấp cho chúng ta lúc bắt đầu nhiệm vụ là một bản sai lệch! Nó đã bị lỗi dữ liệu nghiêm trọng từ trước khi chúng ta xuyên vào đây!]
Tuệ Lâm khựng lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, gằn từng chữ: “Cậu nói cái gì? Bản sai lệch? Cậu có biết cậu đang nói cái gì không Ella?”
[Tôi thật sự xin lỗi chủ nhân! Hiện tại đến cả tổng bộ cũng chưa khôi phục được bản gốc. Vì thế chúng ta chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi ạ.]
Sự giận dữ bùng lên trong lòng Tuệ Lâm.
“Làm nhiệm vụ có nguy cơ ảnh hướng đến thần hồn, thế mà đám người tổng bộ làm ăn cẩu thả thế ư? Bây giờ nữ chính không xuất hiện, thiết lập nhân vật thì hỗn loạn, bọn họ bảo tôi phải làm sao đây? Hả?”
Ella co rúm lại, giọng nói méo mó vì sợ hãi: [Chủ nhân! Tổng bộ gửi lời xin lỗi chân thành nhất và hứa sẽ đền bù điểm thưởng sau khi hoàn thành…”
“Đền bù cái đầu bọn họ ấy!” Tuệ Lâm tức đến mức bật cười xỉu.
“Tôi mà chết ở thế giới này thì điểm thưởng của bọn họ mang xuống âm phủ dùng chắc? Bây giờ không có nữ chính cứu rỗi Lương Thành, nhân vật chính mà hắc hoá thì hắn sẽ cả cái hoàng cung này chôn cùng đấy!”
[Vậy… vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây ký chủ? Dữ liệu gốc vẫn chưa khôi phục được…] Ella rụt rè hỏi.
Tuệ Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén ngọn lửa giận đang bốc ngùn ngụt trong lồng ngực.
Cô day day thái dương, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Làm sao cái gì nữa? Kịch bản sai thì phải tự mình viết lại! Nữ chính không đến cứu hắn, thì tôi sẽ tự mình đến! Chúng ta không thể ngồi chờ chết theo cái tổng bộ vô trách nhiệm kia được!”