Lương đế nhìn bát thuốc, rồi nhìn Tuệ Lâm vừa bước vào: “Đây thuốc tuyệt tự. Trẫm có thể trao cho ngươi hậu vị, có thể để ngươi nuôi dưỡng Thái tử. Nhưng trẫm tuyệt đối không cho phép ngươi sinh ra bất kỳ đứa con nào mang dòng máu của Trương gia nữa.
Sau này, ngươi chỉ có thể làm Hoàng hậu của trẫm, chứ không thể sinh con cho trẫm! Ngươi có chấp nhận uống nó không?”
Tính toán của Lương đế vô cùng tàn nhẫn nhưng lại cực kỳ hợp lý.
Một khi Tuệ Lâm không thể có con ruột, cô sẽ toàn tâm toàn ý nương tựa vào Thái tử. Đồng thời, Trương gia sẽ không thể dựa vào con cái sau này của Tuệ Lâm để tiếp tục bành trướng thế lực. Lương Duệ còn quá nhỏ, Lương đế hoàn toàn có đủ khả năng áp chế và thao túng Trương gia thông qua đứa trẻ này.
Điền Vạn dâng bát thuốc đến trước mặt Tuệ Lâm. Mùi thuốc đắng chát xộc thẳng vào cánh mũi.
Trong không gian ý thức, hệ thống Ella hoảng hốt gào lên:
[Chủ nhân! Không được uống! Thuốc này rất độc! Uống vào cô sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ, cơ thể cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng!]
Trong lòng Tuệ Lâm lại cực kỳ tĩnh lặng. Cô đáp lại Ella bằng suy nghĩ: “Chẳng sao đâu, tôi đến đây làm nhiệm vụ, không phải để yêu đương. Như thế này cũng tốt, không có vướng bận gì cả.”
Một nữ nhân bước vào hậu cung mà không thể sinh con, đối với kẻ khác là bi kịch, nhưng đối với Tuệ Lâm lại là sự bảo hộ hoàn hảo nhất. Nó xóa bỏ hoàn toàn sự nghi kỵ của Lương đế, khiến ông ta tin rằng cô không có dã tâm riêng, từ đó sẽ trao cho cô quyền lực tuyệt đối để quản lý hậu cung và nuôi dạy Lương Duệ, Lương Thành.
Không một chút do dự, Tuệ Lâm vươn đôi tay thon dài nâng bát sứ lên. Cô nghiêng đầu, ngửa cổ uống cạn từng giọt thuốc đắng ngắt trước ánh mắt của Lương đế.
“Khụ…”
Sự đắng chát xé rách cổ họng, một luồng khí lạnh buốt xông thẳng xuống vùng bụng dưới khiến Tuệ Lâm khẽ nhíu mày, nhưng cô nhanh chóng nén lại cơn đau, đặt bát trống rỗng trở lại khay đồng.
Cô quỳ xuống, cất giọng điềm tĩnh: “Thần nữ đa tạ ân điển của Bệ hạ.”
Lương đế nhìn thiếu nữ trước mặt. Hành động quyết đoán của cô đã hoàn toàn khiến ông ta bị thuyết phục.
Lão hoàng đế gật đầu khen ngợi: “Tốt! Rất tốt! Ngươi quả nhiên là người chính trực, hiểu rõ đại cuộc. Trương gia có một đứa con gái như ngươi, đúng là may mắn.”
Lương đế phất tay: “Lui ra đi. Tạm thời ngươi cứ đến ở tại Đông cung chăm sóc Thái tử”
“Thần nữ tuân chỉ.”
Đêm đã về khuya. Tuệ Lâm theo chân thái giám dẫn đường tiến về Đông cung. Luồng khí lạnh từ bát thuốc tuyệt tự vẫn đang hoành hành nơi bụng dưới, khiến từng bước đi của cô có phần nặng nề.