Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 3.4: Tuệ Lan qua đời

admin 583 Chữ Cài Đặt

Nhận được lời hứa khắc cốt ghi tâm ấy, Tuệ Lan như trút bỏ được gánh nặng đang đè nặng lên ngực. Nàng ta khẽ nở một nụ cười thanh thản, đôi mắt dần dần khép lại, bàn tay buông thõng xuống.

“Đại tỷ!” Tuệ Châu gào lên thảm thiết, gục đầu xuống thân thể Hoàng hậu mà khóc nấc lên.

Cùng lúc đó, tiếng chuông đồng từ điện Phượng Nghi vang lên, loan báo toàn hoàng cung tin dữ, Đương kim Hoàng hậu Trương thị đã băng hà!

Đèn lồng trắng nhanh chóng được treo lên khắp các dãy hành lang trong Cấm Thành. Mùi hương trầm bao trùm lấy từng góc nhỏ. Các cung nhân nhanh chóng chuẩn bị cho Tuệ Lan, lúc này cô và Tuệ Châu đều bị mời ra ngoài.

Tuệ Lâm đứng tựa bên cột đình, dáng vẻ thất thểu đau thương. Tuệ Châu ở bên cạnh dịu dàng ôm lấy cô, vỗ về an ủi.

Nhưng trái ngược vẻ đau buồn bên ngoài, trong âm trí cô, âm thanh hệ thống vang lên rành rọt: [Ting! Kích hoạt thành công khế ước: “Lời hứa của Kế hậu”.]
[Nhiệm vụ phụ: Nhận được sự ủy thác của Trương Tuệ Lan, đã hoàn thành hoàn hảo. Ký chủ nhận được 500 điểm tích lũy tân thủ!]

[Thái độ của Lễ vương Lương Gia Kiệt đối với ký chủ: Gia tăng độ tin tưởng (Hiện tại: 40%).]

Ella reo lên trong không gian ý thức: [Khởi đầu thuận lợi thật đó chủ nhân!]

Tuệ Lâm bình thản đáp: “Đây mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Việc nguyên chủ trở thành Kế hậu là chuyện đã được định sẵn. Trở thành Kế hậu xong còn phải xử lý đấu đá trong cung, bảo vệ nam chính và nam phụ, không dễ đâu.”

Ngay lúc đó, một lão thái giám hớt hải chạy vào, gập người quỳ bái: “Bái kiến Lễ vương gia, Vương phi, Tam tiểu thư! Bệ hạ có lệnh, triệu Tam tiểu thư đến điện Càn Thanh kiến diện!”

Tuệ Châu ngẩng đầu nhìn muội muội, trong mắt đong đầy sự lo lắng.
“Lâm Nhi! Bệ hạ triệu kiến muội lúc này, e rằng là muốn nhắc đến việc muốn muội trong cung. Muội phải hết sức cẩn trọng.”

“Nhị tỷ yên tâm, muội biết phải làm gì.” Tuệ Lâm dịu dàng an ủi Tuệ Châu.

Lương Gia Kiệt tiến lại gần, ánh mắt phức tạp nhìn Tuệ Lâm một lượt từ trên xuống dưới, trầm giọng nói: “Tam muội. Từ nay về sau, nếu ở trong cung gặp phải khó khăn gì, muội cứ việc cho người nhắn với Lễ vương phủ. Ta nhất định sẽ giúp đỡ.”

“Đa tạ Vương gia.” Tuệ Lâm cúi đầu tạ ơn, tà áo xanh nhạt lướt nhẹ qua sàn đá, theo chân vị thái giám bước ra khỏi Phượng Nghi cung.

Một Hoàng đế nghe tin Hoàng hậu của mình đã mất cũng không đến gặp một lần, chỉ triệu kiến muội muội của cố thê đến điện Càn Thanh bàn chính sự. Quả nhiên là lòng Đế vương sâu tựa biển, có thể chứa cả thiên hạ lại chẳng thể dành riêng cho một người.
Còn vị Nhị tỷ nhìn đoan trang dịu dàng kia của cô, bề ngoài diễn vở tỷ muội tình thâm, nhưng bên trong lại một bụng tính toán. Cái chết của Tuệ Lan, nàng ta cũng không thoát khỏi liên quan. Có điều bây giờ chưa phải lúc để vạch trần, Tuệ Châu vẫn còn có ích với cô.