Cậu bứt cọng cỏ ngồi tước thành nhiều sợi mỏng, cậu lầm bầm tự bôi đi những suy nghĩ tiêu cực ban nãy trong đầu.
Được một lúc cậu đứng lên đi về, trên đường cậu bắt gặp Nguyện đang đứng nép mình gọn vô tường tránh nắng, cái bóng mát từ tán cây mọc ló ra khỏi tường rào không bao nhiêu nên Nguyện dựa mình sát tường.
Tường nuốt nước bọt cậu sợ Nguyện phát hiện ra cậu, cậu đi nhanh qua mắt hướng thẳng về trước cố diễn ra cái nét mặt cậu đang ở trong tình cảnh rất vội nên không có thời gian chú ý đến xung quanh.
Vui được lúc đó thôi về đến nhà mà cậu vẫn thấy khó chịu, đáng lẽ ra cậu nghĩ cậu nên bước tới hỏi thăm Nguyện một câu kiểu như sao cậu đứng đây thì giờ cậu đã bớt lo lắng hơn.
Tầm chiều cậu lại ra hồ như mọi ngày, chưa ngồi được bao thì Tường nghe có tiếng chân người đạp cỏ và lá khô, cậu ôm chân ngồi khoanh tay nấp mặt xuống tỳ lên cằm che đi nửa mặt.
Trong lòng cậu thấy không vui vẻ gì cho cam, ai lại muốn cái nơi mà bản thân tự cho là không gian riêng lại có người chen vô cơ chứ. Cậu thấy tức anh ách quyết ngồi yên đấy để cho cái người mới tới đó biết rằng: Thứ nhất cậu đã ngồi ở đây từ trước rồi đừng có hòng mà giành, thứ hai chỗ này có người ngồi rồi đấy nhá, thứ ba nếu thấy khó chịu thì đến khung giờ khác đi cậu chỉ quen cảm giác ngồi một mình thôi.
Càng nghĩ cậu càng thấy rấm rứt trong bụng, không được tranh với cậu, Tường nghiến răng giữ cho bản thân bình tĩnh.
Của mình mà, của mình, cái người này ở đâu ra lại tự nhiên chiếm mất cái không gian yêu thích của mình.
Tường cay cú đấm vô cái rèm cửa: “Bay bay cái gì, ai cho mày bay, bay này, bay này tao cột mày lại mày cho biết.”
“Mày điên à Tường, mày thấy không, mày làm thằng Duy không dám nhận mày là bạn luôn đấy.” Hậu cười khinh bỉ nhìn Tường đưa tay chỉ dẫn Tường nhìn qua Duy đang nhìn cậu bằng mắt khinh khỉnh, tiếp đó lại đưa tay qua Nguyện đang đứng gần đấy: “Mày thấy không mày bị dị ấy con, mày làm Nguyện sợ không dám vô luôn đấy, thấy không mới đi giặt khăn lau bảng về.”
Tường ngại ngùng đứng sang một bên cho bạn bè vô, Duy trợn mắt hỏi nhỏ Tường: “Ê mày mấy nay trông mày nhìn sợ lắm ai đụng gì mày rồi?”
“Chả có gì?” Tường buông cái rèm ra đi về chỗ.
“Chả có gì mà mày hằm hằm thấy ghê.”
“Thế tao hỏi mày, ví dụ mày đi nét đi cái chỗ ngồi ưa thích của mày bị chiếm mất mày thấy bực không?” Tường nghiêm túc hỏi Duy, Duy quan sát nét mặt Tường nó thấy lúc này nó nên hùa theo Tường cho nó nguôi giận nó hùa theo: “Thì cũng tức đó.”