Thượng Quan Tử Ly đã làm xong việc cần làm, không muốn lãng phí thời gian xã giao với những kẻ vô vị này nữa.
“Các vị tiền bối, Tử Ly còn chuẩn bị một ít quà mọn tặng cho mọi người, ta xin phép lui xuống xem bọn họ chuẩn bị xong chưa, các vị tiền bối cứ tự nhiên.”
Thượng Quan Tử Ly đứng dậy, hành lễ với các vị tiền bối rồi cáo lui trước.
Âu Dương Sanh Ca và Mạnh Tri Nhạc liền đi theo nàng rời khỏi đó.
“Sư muội, bọn họ có vẻ đặc biệt hứng thú với Ẩn Hình Đan của muội. Ta thật sự tò mò, muội làm thế nào luyện chế ra được loại đan dược thất truyền đã lâu đó vậy?” Âu Dương Sanh Ca mỉm cười hỏi.
Thượng Quan Tử Ly biết tỏng con hồ ly Âu Dương Sanh Ca này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để truy vấn nàng.
Mặt nàng không đổi sắc nói: “Đương nhiên là do tự ta nghiên cứu ra rồi.”
“Xem ra sư muội đúng là thiên tài! Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà muội đã nghiên cứu lại được vài loại đan phương thất truyền. Sư huynh thật sự rất mong chờ biểu hiện sau này của sư muội.”
Âu Dương Sanh Ca dừng bước, nắm lấy bàn tay Thượng Quan Tử Ly đặt lên ngực mình, đôi mắt mê người lấp lánh ánh sáng sâu thẳm.
Thượng Quan Tử Ly không ngờ Âu Dương Sanh Ca lại đột nhiên to gan như vậy, theo bản năng cho rằng hắn lại định dùng mê hoặc chi thuật.
Nàng vùng tay ra, ánh mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Âu Dương Sanh Ca khẽ cười một tiếng, ghé sát vào tai nàng nói: “Ta không có dùng mê hoặc chi thuật đâu nhé! Chỉ là đang thành thật bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình mà thôi.”
“Nhị sư huynh chắc hẳn chưa từng thích nữ nhân nào phải không?”
Thượng Quan Tử Ly bĩu môi trào phúng: “Trong mắt huynh không hề có chút nhu tình nào, nhìn ta tựa như nhìn một khúc gỗ, lấy đâu ra ngưỡng mộ? Bất kể Nhị sư huynh xuất phát từ mục đích gì mà mập mờ không rõ với ta, ta chỉ muốn nhắc nhở huynh một câu, tên gia bộc am hiểu không gian pháp thuật hôm nay đã khiến ta hiểu rõ bản thân yếu kém đến mức nào.”
“Đối phương là địch hay bạn còn chưa biết, tương lai của ta thật đáng lo ngại. Chỉ có trở nên cường đại, mạnh mẽ hơn nữa, ta và những người ta quan tâm mới có thể sống sót. Thu hồi sự thăm dò vô vị của huynh đi, nâng cao thực lực mới là quan trọng nhất.”
“Đứng trước thực lực cường đại tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa.” Thượng Quan Tử Ly siết chặt nắm tay, nhấn mạnh từng câu từng chữ.
“Nữ nhân nhà ngươi… thật sự thay đổi rồi.”
Mạnh Tri Nhạc khinh thường nói: “Nếu không phải sư nương nói người của Thượng Quan gia vĩnh viễn không thể bị đoạt xá, ta thật sự sẽ nghi ngờ ngươi bị đoạt xá đấy.”
“Các huynh cho rằng ta bị đoạt xá sao?”
Thượng Quan Tử Ly bật cười. “Nếu các huynh đã hỏi qua mẫu thân, thì nên tin tưởng ta không bị đoạt xá, vậy còn thử cái gì nữa?”
“Muốn biết ý chí của ngươi có kiên định hay không. Nữ nhân dễ thay đổi đạo tâm hơn nam nhân, đặc biệt là nữ nhân sa vào lưới tình. Sắp tới có một cuộc thí luyện vô cùng nguy hiểm, nếu ngươi không vượt qua bài kiểm tra của chúng ta, sư phụ và sư nương sẽ không để ngươi đi mạo hiểm đâu.”
Âu Dương Sanh Ca cười ôn hòa nói: “Có điều… bây giờ ta mới biết sư muội lại ghét ta đến thế.”
“Không phải ghét! Giác quan thứ sáu của nữ nhân mách bảo ta rằng huynh rất nguy hiểm, nhất định phải tránh xa.”