Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, cao thủ mà mình muốn kết giao lại có hiềm khích với kẻ thù, chuyện này đối với nàng chỉ có lợi chứ không có hại.
Các Phong chủ khác thấy hai người càng cãi càng hăng bèn đứng ra tách họ ra.
Lăng Tuyền Lâm vừa trải qua màn từ hôn xấu hổ, vậy mà mặt không đổi sắc, cứ như người không liên quan.
Hắn vẫn tỏ ra từ ái với Thượng Quan Tử Ly, còn tặng một món quà không tầm thường.
“Phong chủ, phu nhân, bên ngoài có khách muốn gặp Ly sư muội.” Một đệ tử nội môn bước vào báo cáo.
“Ồ? Giờ này còn có khách nào nữa? Khách chúng ta mời đã đến đông đủ rồi mà!” Lý Mị Vân nghi hoặc nói.
“Dù sao đi nữa, người từ xa tới đều là khách, mời khách nhân vào đi.” Thượng Quan Nhận nói.Mọi người nghe nói có khách nhân thần bí tới thì cảm thấy hơi tò mò, nhưng hứng thú cũng không lớn lắm.
Rốt cuộc hôm nay là sinh thần Thượng Quan Tử Ly, có vài vị khách không mời mà đến cũng là chuyện bình thường.
Với thân phận của bọn họ, luôn có những kẻ mượn cớ tặng lễ để mong được che chở hoặc trọng dụng.
Chỉ trong vài hơi thở, một thanh niên tuấn tú mặc hắc y chậm rãi bước tới.
Tóc dài của hắn xõa tung, không có bất kỳ sự trói buộc nào, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy vô lễ.
Trên y phục màu đen thêu những đóa hoa màu tử kim, cả người toát lên vẻ quý phái đầy ngạo nghễ.
Hắn đứng ở bên dưới, ngửa đầu nhìn về phía Thượng Quan Tử Ly. Đôi mắt màu tử kim sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu vô tận.
Hắn cong môi cười, dung nhan tuấn tú lại tăng thêm vài phần mị hoặc.
“Thượng Quan tiểu thư.” Hắn mở miệng gọi, trực tiếp lờ đi những người khác đang ngồi đó.
“Ta phụng mệnh chủ nhân đến tặng lễ. Chủ nhân bảo ta chuyển lời tới nàng: Vào ngày sinh thần mười năm sau, người chắc chắn sẽ mang Tam Giới Tứ Bảo đến nghênh thú tiểu thư.”
“?”
Đây là phản ứng tập thể của mọi người.
“Ly Nhi?”
Thượng Quan Nhận và Lý Mị Vân cười nhìn nàng, dùng mật thuật truyền âm hỏi: “Giải thích một chút đi, Ly Nhi của ta.”
Thượng Quan Tử Ly cũng muốn giải thích, nhưng giải thích thế nào đây?
Ai nói cho nàng biết hắn là ai?
Chủ nhân của hắn là ai?
Dùng Tam Giới Tứ Bảo làm sính lễ, quả là ra tay hào phóng!
Nhưng nàng có thèm đâu?
Trong đám người, sắc mặt của Mạnh Tri Nhạc và Âu Dương Sanh Ca cũng trở nên phức tạp.
Âu Dương Sanh Ca cười khẽ, nhìn về phía Mạnh Tri Nhạc đang sa sầm mặt mày.
“Đừng dùng ánh mắt bị cắm sừng đó nhìn sư muội, đệ không phải không thừa nhận lời tiên tri kia sao? Còn nữa, đệ không phát hiện à? Biểu cảm của sư muội rất ý vị sâu xa đấy.”
Mạnh Tri Nhạc thu liễm vài phần tức giận, trong lòng kinh hãi vì sự thất thố vừa rồi của mình.
Được Âu Dương Sanh Ca nhắc nhở, hắn mới phát hiện biểu cảm của Thượng Quan Tử Ly lại là “mờ mịt”.
Nàng không quen biết nam tử chỉ thua kém hắn và Nhị sư huynh kia, càng không rõ chủ nhân trong miệng hắn là ai.
Còn về cái gọi là hôn ước, nàng dường như cảm thấy dở khóc dở cười.
“Vị đạo hữu này, ngươi có nhận nhầm người không? Ta không quen biết ngươi, càng không quen biết cái gọi là chủ nhân của ngươi.” Thượng Quan Tử Ly cười nhạt nói.
“Thượng Quan tiểu thư là người mà chủ nhân chỉ đích danh, ta có một trăm lá gan cũng không dám nhận nhầm. Hôm nay ta đến chỉ để chuyển đạt tâm ý của chủ nhân, hy vọng Thượng Quan tiểu thư sẽ thích.” Nam tử nói xong, trong lòng bàn tay xuất hiện ba cái hộp.