“Không tồi chứ? Có phải còn ngon hơn linh tửu mà mấy lão già kia cất giấu không?” Nụ cười như tiên nhân quen thuộc của Âu Dương Sanh Ca lại xuất hiện.
“Ngươi đừng có cười với ta, bổn thiếu gia không mắc lừa đâu.” Khóe miệng Mạnh Tri Nhạc giật giật.
“Ngươi nghĩ xem, muội ấy đem loại linh tửu này ra đãi khách, chứng tỏ trong tay muội ấy còn có thứ tốt hơn…” Âu Dương Sanh Ca nói đến đó rồi dừng lại.
Lăng Hàn Thu quá chật vật, bị bao nhiêu cặp mắt quỷ dị nhìn chằm chằm, tức khắc có chút không tự nhiên.
Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Thượng Quan Tử Ly, cười nhạo nói: “Cho dù ngươi có trói ta lại đây, ta cũng sẽ không thích ngươi đâu. Sinh thầnngươi thì liên quan gì đến ta?”
Thượng Quan Tử Ly mỉm cười, vuốt nhẹ lọn tóc mai bên tai, đầu ngón tay lướt qua vành tai, giọng lười biếng nói: “Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn giúp ngươi hoàn toàn giải thoát mà thôi.”
“Có ý gì?” Lăng Hàn Thu đi về phía sau Lăng Tuyền Lâm, có phụ thân cường đại làm hậu thuẫn, hắn có đủ tự tin để chất vấn.
“Ý là, chờ mãi không thấy thư từ hôn của ngươi, hại ta ngày đêm lo lắng, mất ngủ triền miên. Thật sự hết cách, ta đành phải tự mình viết một bức thư từ hôn cho ngươi, hoàn toàn kết thúc cái hôn ước nực cười và ngu xuẩn này giữa chúng ta. Đúng rồi, còn phải đổi lại tín vật đính hôn nữa.”
“Trước kia đã nói rồi, mấy năm nay ta tặng không ít bảo vật gia truyền của Thượng Quan gia cho ngươi. Nếu chúng ta không còn quan hệ, đương nhiên phải trả lại. Ta tuyệt đối không cho phép bảo vật của Thượng Quan gia bị Lăng gia các ngươi cầm đi lấy lòng nữ nhân khác. Đó là sự sỉ nhục đối với Thượng Quan gia chúng ta, càng là sự khiêu khích đối với Vạn Xích Phong.”
Lời nói của Thượng Quan Tử Ly chẳng khác nào công khai vả vào mặt Lăng Hàn Thu.
Một nam nhân chướng mắt vị hôn thê, lại đi nhận đồ gia truyền của nàng, quả thực là kẻ tồi tệ.
Kẻ bại hoại này luôn miệng nói từ hôn nhưng lại chần chừ không viết thư từ hôn, tâm địa này càng đáng hận hơn.
Lăng Hàn Thu căm tức nhìn Thượng Quan Tử Ly, từ sau lưng Lăng Tuyền Lâm bước ra định tranh luận với nàng, nhưng lại bị Lăng Tuyền Lâm ngăn cản.
“Phụ thân!” Lăng Hàn Thu uất ức nhìn Lăng Tuyền Lâm, trong mắt hiện lên hận ý: “Nàng ta đã không nể mặt chúng ta như vậy, hà tất phải nể tình nữa?”
“Đây là hôn sự do mẫu thân ngươi định ra, không tới lượt ngươi làm chủ.”
Lăng Tuyền Lâm ra hiệu cho Lăng Hàn Thu, dùng mật âm truyền tin: “Đừng gây chuyện.”
Lăng Hàn Thu không cam lòng lui về.
Hắn nắm chặt nắm tay, thầm ghi nhớ món nợ này. Lúc này nếu hắn còn cho rằng Thượng Quan Tử Ly đang lạt mềm buộc chặt, thì đúng là kẻ ngốc thật sự.
Dù không hiểu nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định Thượng Quan Tử Ly thật sự đã buông bỏ tình cảm với hắn.
Nhớ tới thiếu nữ luôn lẽo đẽo theo sau mình trước kia, lại nhìn thiếu nữ khí chất tôn quý trước mặt, hắn không thể nào dung hòa hai hình ảnh đó làm một.
Những lời của Thượng Quan Tử Ly đã gây ra phản ứng cực lớn trước mặt mọi người.
Ánh mắt mọi người nhìn phụ tử Lăng gia liền trở nên phức tạp.
Lăng Tuyền Lâm dù sao cũng là lão hồ ly, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi những lời bàn tán đó.
Hắn mỉm cười nhìn Thượng Quan Tử Ly, từ ái nói: “Ly Nhi, ngươi và Thu Nhi có hiểu lầm. Chuyện này lát nữa chúng ta hãy bàn lại, hôm nay là tiệc sinh thần của ngươi, đừng vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tâm tình.”