Đến nội dung chính

Chương 33

admin 736 Chữ Cài Đặt

“Xuất quan rồi! Mẫu thân ngươi đã đạt tới Xuất Khiếu kỳ.”

Vẻ mặt Thượng Quan Nhận ai oán nói: “Nha đầu, phụ thân sắp không giữ được uy nghiêm của người làm phu quân rồi. Vừa rồi mẫu thân ngươi còn cười nhạo ta.”

Thượng Quan Tử Ly không chịu nổi ánh mắt như oán phụ của Thượng Quan Nhận, phì cười thành tiếng.

Tu chân giới không có người xấu xí, đặc biệt thực lực càng mạnh thì điều kiện bản thân sẽ càng tốt.

Tuy Thượng Quan Nhận đã mấy trăm tuổi, nhưng nhìn qua chỉ như mới hai mươi mấy.

“Phụ thân, chỗ này nữ nhi còn có linh thủy, người uống vào chắc chắn sẽ mạnh hơn mẫu thân, yên tâm đi, nữ nhi sẽ không để người mất uy nghiêm đâu.”

Thượng Quan Tử Ly cười nói: “Tiêu Nhi đâu? Đệ ấy thế nào rồi?”

“Một bước nhảy vọt lên Trúc Cơ kỳ. Nhưng chuyện này quá gây chú ý, sinh thần lần này hắn không thể tham gia, phụ thân lo đám cáo già kia sẽ phát hiện ra điều gì.” Thượng Quan Nhận nói.
“Phụ thân, không cần tổ chức tiệc sinh thần đâu, cả nhà chúng ta tụ họp là được rồi.”

Vốn Thượng Quan Tử Ly chẳng để tâm đến những vật chất hào nhoáng đó, càng không muốn phải đối phó với những bộ mặt giả tạo kia.

“Không được! Năm nay ngươi phải từ hôn, nếu không tổ chức thì người khác sẽ tưởng chúng ta chột dạ! Chúng ta chẳng những phải làm, mà còn phải làm thật to, thật hoành tráng.”

Lý Mị Vân đẩy cửa bước vào, ánh mắt bỡn cợt liếc Thượng Quan Nhận một cái, đôi mắt phượng đầy mê hoặc khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Thượng Quan Tiêu Nhiên đi theo sau nàng, nở nụ cười rạng rỡ với Thượng Quan Tử Ly.

“Mẫu thân ngươi nói đúng đấy. Nhân tiện chúng ta sẽ tuyên bố chuyện đã từ hôn ngay trong bữa tiệc.”

Thượng Quan Nhận cười lạnh: “Nữ nhi của Thượng Quan Nhận ta mà phải gả cho loại phế vật đó thì đúng là quá thiệt thòi.”
“Phụ thân, người ta là thiên tài đấy.” Thượng Quan Tử Ly dở khóc dở cười trước sự bênh vực người nhà của phụ thân, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Hắn mà là thiên tài cái nỗi gì? Tiêu Nhi nhà chúng ta mới là thiên tài chân chính.”

Thượng Quan Nhận đắc ý nói: “Mười hai tuổi đã Trúc Cơ, Lăng Hàn Thu có làm được không?”

“Phụ thân, ta dùng linh thủy của tỷ tỷ mà. Hơn nữa Lăng Hàn Thu mười ba tuổi Trúc Cơ, đó mới là thiên tài thực sự.” Thượng Quan Tiêu Nhiên cũng không hề tự mãn về thực lực của mình.

“Đó là do số hắn tốt, sinh ra đã mang biến dị linh căn. Được rồi! Không nhắc đến hắn nữa! Ngày mai là tiệc sinh thần của Ly Nhi, một tháng trước ta đã giao việc này cho Nhị sư huynh ngươi, không biết hắn chuẩn bị thế nào rồi. Đại sư huynh ngươi bị việc quấn thân, có lẽ không kịp về, hắn nhờ ta mang quà về cho ngươi đây.” Thượng Quan Nhận lấy từ túi trữ vật ra một chiếc hộp ngọc băng.
Hộp ngọc băng vô cùng tinh xảo, bên trên chạm khắc hoa ngọc lan.

Nàng vừa mở hộp ra, hàn khí thấu xương liền ập vào mặt.

“Trường Thọ Quả một ngàn năm. Tên tiểu tử này tìm đâu ra vậy?”

Thượng Quan Nhận và Lý Mị Vân đồng thanh hô lên, Thượng Quan Nhận cười mắng: “Thật là có lòng!”

“Người thường ăn Trường Thọ Quả ngàn năm có thể tăng thêm một trăm năm tuổi thọ, tu sĩ ăn vào có thể tăng thêm hai trăm năm.” Thượng Quan Tiêu Nhiên giải thích.

“Rất nhiều tu sĩ kẹt ở bình cảnh mấy trăm năm, đến tận lúc chết vẫn không thể tấn thăng. Nếu lúc này có được một quả Trường Thọ Quả, cơ hội sẽ tăng lên rất nhiều.”

Lý Mị Vân nhìn Thượng Quan Tử Ly đầy từ ái, đáy mắt ánh lên ý cười: “Đại sư huynh đối với ngươi… Ly Nhi, hy vọng ngươi biết trân trọng tấm lòng của hắn.”