Kiếp trước, huyết mạch Thần Hồ đã áp chế huyết mạch phàm nhân của nàng, khiến nàng không cách nào tu luyện, trở thành lý do để người khác cười nhạo phụ mẫu nàng.
Nếu có thể sống lại, cho dù vẫn không có linh căn, nàng cũng có thể học luyện dược.
Tóm lại nàng muốn thay đổi hoàn toàn quỹ đạo phát triển của kiếp trước.
Thượng Quan Tử Ly cắn nhẹ ngón tay, nhỏ máu tươi lên Vòng Tử Phượng.
Ánh sáng bạc mãnh liệt bắn ra, bao bọc lấy Thượng Quan Tử Ly.
Đầu óc nàng choáng váng, thân thể lúc ẩn lúc hiện, hai chân vô lực.
Lúc này một giọng nói lười biếng vang lên.
“Rốt cuộc ngươi đã tới!”
Thượng Quan Tử Ly ngẩn người, thân thể cứng lại.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía. Khi thấy cảnh sắc trước mặt, nàng hoàn toàn sững sờ.
Trước mặt nàng là một vườn thảo dược rộng ba mẫu, linh khí dồi dào chứng tỏ chúng có tuổi thọ ít nhất ngàn năm.
Bên cạnh vườn linh dược có một hồ linh tuyền, đây hẳn là linh tuyền đã thay đổi thể chất của Cung Nguyệt Vũ.
Cách linh tuyền không xa có một gian nhà trúc, bốn phía nhà trúc trồng đủ loại hoa tươi.
Nàng biết từ trong sách, những bông hoa xinh đẹp đó là hoa ăn thịt người, nếu thực lực không cao hơn chúng, kẻ nào tới gần chắc chắn phải chết.
Nhưng mà mấy thứ này còn lâu mới khiến người ta khiếp sợ bằng thứ trước mặt.
Đó là ảo ảnh của một nam nhân.
Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn nàng từ trên cao.
Đôi mắt phượng đánh giá nàng với nụ cười như có như không.
Mái tóc đen dài được một cây trâm cài lên. Hắn mặc trường bào màu lam rộng thùng thình, để lộ lồng ngực cường tráng cùng đôi chân trần.
Chẳng lẽ người chết đều không thể mang giày sao?
Nghĩ đến việc mình cũng đi chân trần trên mây sau khi chết, Thượng Quan Tử Ly đoán là như vậy.
Nam nhân này là người hoàn mỹ nhất trong số những nam nhân nàng từng gặp.
Khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, kết hợp với dáng vẻ lười biếng uể oải kia, thật quá mê người!
Nhưng thứ càng đẹp thì càng độc, hoa ăn thịt người đã như vậy, chắc chắn hắn cũng như thế.
Nam nhân này rất nguy hiểm.
Người vừa nói chuyện chính là hắn!
“Ngươi là ai?” Thượng Quan Tử Ly đã chết một lần, hành trình mười năm trên mây đã tôi luyện tâm trí nàng, rèn luyện cho nàng tính cách gặp nguy không loạn, không dễ dàng bị người khác ảnh hưởng.
Kiếp trước nàng có hơi tùy ý, nhưng tính tình không xấu. Nàng mất lý trí đều là do vị hôn phu Lăng Hàn Thu.
Bởi vì Cung Nguyệt Vũ đã cướp mất Lăng Hàn Thu, nên nàng mới tìm mọi cách đối địch với nàng ta.
Đời này nàng chẳng những không yêu Lăng Hàn Thu, mà còn hận hắn.