Ví dụ như nam nhân có dung nhan tuyệt thế tên Mặc Diễm kia.
Nàng không thể để bọn họ mạo hiểm, chỉ cần nói cho bọn họ biết, nếu ngày nào đó nàng biến mất thì tuyệt đối không cần lo lắng là được.
“Chiếc Vòng Tử Phượng này lại có tác dụng như vậy sao, thật không thể tin nổi. Ta đeo mấy trăm năm cũng không mở được nó, xem ra đó là cơ duyên của ngươi.” Lý Mị Vân vui vẻ nói.
“Mẫu thân, ngoại tổ mẫu không nói chiếc vòng này có huyền cơ gì sao? Nếu lúc trước người mở được chiếc vòng này, nói không chừng hiện tại đã…”
“Nha đầu ngốc, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng đừng suy nghĩ lung tung, nó là của ngươi thì chính là của ngươi, người khác không mở ra được. Mấy trăm năm qua ta bị thương vô số lần, máu chảy lên đó không ít, cũng chẳng thấy nó có phản ứng gì, cho nên có thể khẳng định… nó không thuộc về ta.”
Thượng Quan Tử Ly nghĩ, Cung Nguyệt Vũ cũng có thể mở chiếc vòng này, rốt cuộc điều đó có ý nghĩa gì?
Có lẽ đây là hào quang của nữ chính?
“Thật tốt quá! Tỷ tỷ. Tỷ chẳng những có thể tu luyện, mà còn mạnh hơn cả những người có đơn linh căn. Sau này xem ai còn dám cười nhạo và bắt nạt tỷ?”
Thượng Quan Tiêu Nhiên nghe bí mật của Thượng Quan Tử Ly, ngoài chút ngưỡng mộ ra, thần sắc vẫn bình thường.
Đây là một thiếu niên chính trực, tuy ngưỡng mộ cơ duyên của tỷ tỷ nhưng ánh mắt vẫn trong sáng, không hề có chút bất mãn nào.
“Mẫu thân, Tiêu Nhi, hai người chờ một chút.” Thượng Quan Tử Ly cầm bình ngọc đựng nước linh quả trên bàn, tiến vào không gian Vòng Tử Phượng.
Lý Mị Vân và Thượng Quan Tiêu Nhiên nhìn nhau.
Dù đã chấp nhận chuyện khó tin này, nhưng khi thấy Thượng Quan Tử Ly biến mất, trái tim bọn họ vẫn không kìm được mà run lên.
“Mẫu thân, thế gian còn có bảo vật như vậy sao, trước kia người từng nghe nói chưa?”
Thượng Quan Tiêu Nhiên lo lắng: “Thật sự vô hại với tỷ tỷ chứ?”
“Tương truyền vạn năm trước, linh khí lúc đó nồng đậm gấp ngàn lần hiện tại. Khi ấy linh căn được ưa chuộng nhất là Ngũ linh căn, kém nhất là đơn linh căn. Do linh khí dồi dào, tu sĩ không lo linh căn nhiều sẽ làm chậm tốc độ tu luyện. Chỉ cần đủ chăm chỉ là có thể phi thăng thành tiên.”
“Các tu sĩ thời đó có thể tự tạo ra tiểu thế giới, cũng gần giống chiếc vòng tay của tỷ tỷ ngươi. Nhưng về sau tiên nhân thượng giới xảy ra nội chiến, để tránh việc tìm đồng minh dưới hạ giới trợ chiến, họ đã phong ấn con đường thông lên thượng giới.”
“Từ đó về sau, chỉ khi phi thăng chịu đựng chín đạo lôi hỏa màu tím mới có năm thành cơ hội đến thượng giới. Bởi vì khi lôi hỏa màu tím giáng xuống, phong ấn năm xưa sẽ nới lỏng, tu sĩ mới có cơ hội xuyên qua khe hở để lên thượng giới.”
“Vậy nên chiếc vòng tay của tỷ tỷ là vật từ mấy vạn năm trước để lại?”
Thượng Quan Tiêu Nhiên chợt hiểu ra: “Thảo nào lại thần kỳ như vậy. Nếu mấy vạn năm trước nó rất phổ biến, vậy những người khác hẳn cũng có bảo vật tương tự?”
“Không phải không có khả năng, chỉ là khả năng rất thấp. Việc này còn phải xem cơ duyên của mỗi người. Ví như mẫu thân, đeo suốt mấy trăm năm cũng không được nó tán thành.”
“Mọi người đang nói chuyện gì thế?” Thượng Quan Tử Ly từ trong không gian bước ra, tay cầm hai bình linh quả, nhưng từ bình tỏa ra linh khí nồng đậm.
“Ly Nhi, đây là cái gì?” Mùi rất thơm, giống như loại rượu quý nàng từng vô tình có được.