Một giọng nói ôn hòa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai tỷ đệ.
Thượng Quan Tử Ly nghe thấy giọng nói quen thuộc này, theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Cung Nguyệt Vũ?
Sao nàng ta lại ở đây?
Nghe ý của nàng ta, chẳng lẽ đã đợi ở đây rất lâu rồi?
Cung Nguyệt Vũ mười sáu tuổi đã là một mỹ nhân thanh nhã như lan.
Nàng ta thích mặc bạch y, dáng người cao gầy thướt tha tôn lên vẻ đẹp như tiên tử.
Làn da nàng ta trắng nõn, gương mặt tựa như cánh hoa hồng đang nở rộ, đẹp nhất chính là đôi mắt biết nói, khiến lòng người vui vẻ.
Nàng ta đứng dưới gốc cây đối diện, một cơn gió lớn thổi qua, cánh hoa màu tím bay múa khắp nơi, khiến nàng ta càng giống hoa tiên giáng trần.
Thượng Quan Tử Ly không thể không cảm thán vận khí của nữ chính thật tốt.
Cho dù không có Vòng Tử Phượng, Cung Nguyệt Vũ vẫn xinh đẹp như hoa, làn da dù không được linh tuyền gột rửa vẫn đẹp đến vậy.
Dường như sự nghịch tập của Thượng Quan Tử Ly không hề ảnh hưởng chút nào đến nàng ta.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Thượng Quan Tử Ly đang vội tìm Lý Mị Vân để chia sẻ niềm vui, không muốn để ý đến nữ nhân này.
Mỗi lần nhìn thấy nàng ta, cơn phẫn nộ trong lòng lại không kìm nén được.
Nhưng không thể động thủ lúc này, bởi vì bây giờ giết nàng ta thì quá hời cho nàng ta rồi.
Hơn nữa nếu giết nàng ta, những nam nhân vốn dĩ có quan hệ với nàng ta không xuất hiện nữa thì sao?
Nàng chính là vô cùng “mong nhớ” bọn hắn.
“Thượng Quan sư muội, ta chỉ muốn nói cho muội biết, muội hiểu lầm ta và Lăng sư huynh rồi. Giữa chúng ta không có gì cả. Muội đừng hủy hôn với Lăng sư huynh có được không?” Cung Nguyệt Vũ bày ra bộ dáng đóa hoa trắng thuần khiết, trong mắt tràn ngập áy náy và lo lắng.
Thượng Quan Tiêu Nhiên nhận ra Cung Nguyệt Vũ, rốt cuộc nàng ta cũng là đệ nhất mỹ nhân của Kiếm Tiên Phái.
Hắn biết quan hệ giữa Cung Nguyệt Vũ và Lăng Hàn Thu, càng biết chuyện tỷ tỷ bị thương cũng là do nàng ta ban tặng.
Hắn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn nàng ta.
Không phải hắn không muốn ra tay, mà là muốn biết tỷ tỷ định giải quyết thế nào.
Thượng Quan Tử Ly nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng ai khác.
Nàng nhíu mày, trong mắt tràn ngập vẻ không vui.
“Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Nơi này là nơi ở của Phong chủ Vạn Xích Phong, không có sự đồng ý của Phong chủ và phu nhân, ai cho phép ngươi vào? Tiêu Nhi, mấy vị sư huynh canh gác chết hết rồi sao?”
Thượng Quan Tử Ly không có hứng thú cùng nàng ta diễn kịch, dù sao sớm muộn gì cũng trở mặt, chi bằng cứ làm rõ ngay từ đầu.
Chẳng qua Cung Nguyệt Vũ đúng là có bản lĩnh, lại có thể tùy ý ra vào Vạn Xích Phong. Đệ nhất mỹ nhân Kiếm Tiên Phái quả nhiên mị lực không nhỏ.
“Thượng Quan sư muội, muội đừng trách các vị sư huynh, là ta cầu xin bọn họ cho ta vào. Ta muốn xin lỗi Thượng Quan sư muội, các sư huynh nể tình ta thành tâm nên mới cho qua.”
Cung Nguyệt Vũ nhìn nàng đầy áy náy, tầm mắt dừng lại ở chỗ nàng bị thương.
Đôi mắt long lanh ngấn nước hiện lên vẻ đau lòng và buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ hối hận.
“Hiện tại ta đã thấy ngươi, ngươi cũng xin lỗi rồi, có thể đi được chưa? Từ hôm nay trở đi, Vạn Xích Phong không chào đón ngươi và Lăng Hàn Thu, sau này đừng đến quấy rầy cuộc sống của ta nữa. Thời gian của ta rất quý giá, không lãng phí nổi đâu.”
Ngũ linh căn cần tốn nhiều thời gian tu luyện hơn người khác.