Đến nội dung chính

Chương 1.1: Nữ đế bù nhìn

admin 498 Chữ Cài Đặt

Người con gái lười biếng ngồi nghiêng trên vương tọa, y phục tơ tằm tinh vân trên người cũng không được chỉnh tề cho lắm. Chiếc áo choàng rộng thùng thình trượt dài bên vai, lộ ra bờ xương quai xanh thanh mảnh cùng làn da trắng mịn như sữa dê thượng hạn. Hình ảnh đó tương phản rõ rệt với khung cảnh uy nghiêm của điện Chấp sự.

Ánh mắt cô gái toát lên vẻ chán nản tột cùng khi nghe quan thư ký đang báo cáo những việc quan trọng trong ngày.

Quan thư ký Phó Diên đâu phải bị mù mà không nhận ra sự mất tập trung của cô. Hắn ta nghiêm túc đứng thẳng, siết chặt thiết bị ảo trong tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Đây là nhiệm vụ của Phó Diên, dù thế nào hắn ta vẫn phải hoàn thành chức trách: “Bệ hạ, vùng Duyên Nam hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của phe phản loạn. Đại Thần quan đề xuất dẫn quân tiêu diệt…”
“Phó Diên này!” Cô bỗng ngắt lời hắn ta.

Bị cô đột ngột gọi thẳng tên, Phó Diên giật mình. Hắn ta cảm thấy mình hơi thất lễ khi lén nhìn vào đôi chân trần của cô đang cọ xát trên thảm, bèn vội vàng chuyển ánh mắt sang hướng khác, cung kính đáp: “Có thần.”

“Những việc đó đều đã được quyết định rồi, cần gì phải để ta biết nữa?” Dường như sự kiên nhẫn trong lòng cô đã cạn sạch.

Cô chống cằm, đôi mắt hồ ly mị hoặc như biết cười khẽ nheo lại, ẩn chứa sóng tình mềm mại bên trong nhưng cũng đầy vẻ trêu chọc: “Hay là… Quan thư ký Phó thấy ta ở trong cung cô đơn quá, nên muốn mượn cớ chính sự để ở lại đây ngắm ta lâu thêm một chút?”

Bờ môi đỏ mọng như cánh hoa đào nở rộ của cô khẽ cong lên, nụ cười mang theo ba phần tùy hứng, bảy phần bỡn cợt khiến bầu không khí trong đại điện bỗng chốc trở nên ám muội một cách kỳ lạ.
Khuôn mặt nghiêm nghị của Phó Diên lập tức đỏ bừng lên vì quẫn bách. Hắn ta âm thầm thở dài một tiếng, quyết đoán ngẩng đầu lên, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình không bị dao động trước nhan sắc quyến rũ chết người của vị Nữ đế chưa đến tuổi thành niên này.

Hắn ta chau mày, kiên quyết không nhượng bộ: “Bệ hạ, xin người tự trọng. Người làm vậy sẽ khiến thần chịu tội. Người đã quên lời dặn của ngài Úy rồi sao?”

Úy Trầm Uyên vừa là người đứng đầu các quan trong triều, vừa là kẻ nắm giữ huyết mạch đức tin và công nghệ của toàn đế quốc Lam Tinh. Tiếng nói của hắn có trọng lượng ngàn vàng, ngay cả Thái hậu cũng không dám nghịch lại mong muốn của hắn.