Đến nội dung chính

Chương 35: Đầy ắp trở về

admin 1.068 Chữ Cài Đặt

“Ừ, đúng vậy, thật là thần kỳ.”

Kiều Nguyệt Nhi nói một câu rồi không nhắc lại nữa, cũng quên luôn việc nhìn thấy mấy cái cành cây được gọt nhọn hướng lên trong hố bẫy.

Kiều Linh Nhi thấy tỷ tỷ không hỏi nữa, cũng không biết phải giải thích thế nào về con dao găm của mình, liền nhanh chóng kéo tỷ tỷ đi tiếp.

Cuối cùng, họ đi qua mấy cái bẫy nữa, ngoại trừ cái bẫy có dấu chân gà rừng và nơi lũ thỏ đi qua, thì các bẫy khác đều trống rỗng.

Mặc dù hơi thất vọng nhưng thu hoạch vẫn không ít, cả gia đình thỏ không may mắn như gia đình gà rừng.

Gà rừng rơi vào bẫy bị cành cây giữ lại, còn thỏ thì có ba con chết, một con bị thương nặng, hai con run rẩy ở trong góc.

“Thật tiếc quá, sao lại chết mất rồi.”

Kiều Nguyệt Nhi tiếc rẻ nói, lúc này nàng mới nhận ra trong bẫy có mấy cành cây nhọn đã được gọt, thắc mắc hỏi:
“Linh Nhi, cái bẫy này là muội làm à?”

“Không phải, cái này là muội phát hiện hôm qua, miệng bẫy đã mở, đầy lá cây. Muội chỉ dọn dẹp rồi khôi phục lại, chỉ định thử vận may thôi.”

Kiều Linh Nhi nói dối mà không đỏ mặt.

Có lẽ vì nói dối nhiều lần nên bây giờ Kiều Linh Nhi không còn áp lực nữa.

Kiều Nguyệt Nhi không bao giờ nghĩ rằng muội muội mình lại nói dối, nên tin lời Linh Nhi.

Hai người hợp lực lấy thỏ ra, còn hai con chưa chết, Linh Nhi không giết, chỉ cầm tai chúng mà đi về nhà.

Hai người đi chậm, mang theo hai con gà rừng, sáu con thỏ và một giỏ đầy kim ngân hoa.

Phải đi từng đoạn nghỉ ngơi, khi về tới nhà thì trời đã tối.

Kiều Nguyệt Nhi tiếc rẻ nhìn giỏ kim ngân hoa, đầy vẻ tiếc nuối:

“Chỉ tại tỷ yếu quá, nếu về sớm thì có thể đem bán ngay hôm nay. Chờ tới ngày mai thì héo mất rồi, không còn tươi ngon như hôm nay nữa.”
“Không sao đâu tỷ, sáng mai chúng ta đi chợ bán sớm.”

Kiều Linh Nhi an ủi tỷ tỷ.

Trên đường xuống núi, nàng đã nghĩ về vấn đề này, nhưng không lo lắng, nàng đã có kế hoạch để kim ngân hoa không bị héo.

Giờ Kiều Nguyệt Nhi cũng chẳng còn cách nào, chỉ mong ngày mai có thể bán sớm nhất.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về nhà, do nhà ở xa thôn nên không ai phát hiện họ mang theo động vật hoang dã.

Vừa vào cửa, Kiều Nam Nam và Kiều Giai Nhi đã chạy ra, vui mừng reo lên:

“Nương, đại tỷ và nhị tỷ về rồi.”

Tiểu Lưu Thị vội vàng ra ngoài, thấy hai đứa con gái về, mang theo gà rừng và thỏ, giỏ đầy kim ngân hoa, ngạc nhiên hỏi:

“Ba tụi con đâu?”

Kiều Nguyệt Nhi và Kiều Linh Nhi nhìn nhau, Linh Nhi nói:

“Chúng con đang hái thuốc thì không biết sao tiểu thúc biết được, mọi người đến cùng hái. Cuối cùng tiểu thúc bị rắn cắn, cha đi theo xem tiểu thúc rồi ạ.”
Linh Nhi chỉ nói ngắn gọn, không đề cập việc Kiều Thủy chửi bới họ.

“Hả? Bị rắn cắn…”

Tiểu Lưu Thị nói một câu rồi vội hỏi:

“Những thứ này từ đâu ra vậy?”

“Thỏ sống, thỏ sống.”

Kiều Nam Nam vui vẻ nhìn hai con thỏ trong tay Linh Nhi.

Linh Nhi giơ thỏ lên, cười nói:

“Chúng ta làm cái chuồng cho chúng, các muội mỗi người chăm sóc một con nhé?”

“Vâng, nhị tỷ tuyệt quá.”

“Vâng.”

Hai em vui mừng chạy quanh Linh Nhi.

Kiều Nguyệt Nhi và Tiểu Lưu Thị cùng nhau lấy giỏ xuống, rồi Nguyệt Nhi kể lại chuyện Linh Nhi đào bẫy bắt được gà rừng.

Thỏ thì không biết ai đặt bẫy, Linh Nhi chỉ phủ lên mấy cành cây, lá cây, và thỏ rơi vào bẫy.

“Thật là do Linh Nhi làm sao?”

Tiểu Lưu Thị không tin được, con gái mình có tài này từ khi nào.

Kiều Nguyệt Nhi kể lại giấc mơ mà Linh Nhi đã nói.

Tiểu Lưu Thị nghĩ đến việc con gái mình từng ngớ ngẩn, rồi nghĩ đến giấc mơ của con gái hiện tại, cho rằng trời đã thương xót.

Khi cả nhà đang vui vẻ nói chuyện thì Kiều Tín bước vào, mặt mày khó coi, thấy vợ con vui vẻ, ông cũng cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Nguyệt Nhi, Linh Nhi, các con về rồi.”

“Vâng.”

Kiều Linh Nhi gật đầu, không hỏi về tình hình của Kiều Thủy.

Ông ta sống chết thế nào cũng không liên quan đến nàng, tất cả phụ thuộc vào số phận.

Tiểu Lưu Thị thấy chồng mặt mày khó coi thì lo lắng hỏi:

“Sao vậy? Sao mặt mày khó coi thế.”

Kiều Tín nhìn vợ một lúc, rồi nhỏ giọng nói:

“Kiều Thủy bị rắn cắn, trúng độc, phải lên huyện chữa trị. Hai huynh đệ lên huyện rồi.”

“Nghiêm trọng vậy sao?”

Tiểu Lưu Thị tốt bụng, nghe vậy cũng lo lắng.

Kiều Tín gật đầu, nhìn vợ với ánh mắt khó xử.

Kiều Linh Nhi nhìn một cái, nói với nương:

“Nương, con và tỷ tỷ đói quá, mình làm mấy con thỏ đi, vừa hay có ít khoai tây, mình nấu chung đi.”

“Được, đúng rồi, cha các con cũng chưa ăn gì, nương sẽ đi nấu ngay.”

Tiểu Lưu Thị vội vàng vào bếp.

Kiều Linh Nhi quay sang Kiều Tín, nghĩ một lúc rồi hỏi nhỏ:

“Cha, khi cha đưa tiểu thúc về, có phải nãi nãi mắng cha không?”

“Con… sao con biết?”

Kiều Tín ngạc nhiên nhìn con gái.

Kiều Linh Nhi cười khẽ, việc này không cần phải biết mới đoán được, rõ ràng là nãi nãi sẽ trách Kiều Tín vì sao rắn lại cắn Kiều Thủy, mà không cắn người khác?

“Con đoán vậy, vì nãi nãi rất thương tiểu thúc, thúc ấy bị cắn, bà sẽ đau lòng.”

Kiều Tín nhìn giỏ đầy kim ngân hoa, định nói gì đó, Nguyệt Nhi nhìn thấy liền nói:

“Linh Nhi, muội đi rửa mặt đi, hôm nay cũng mệt rồi. Sáng mai chúng ta đi bán kim ngân hoa, còn phải mua đồ cho nhà nữa, không thì cứ phải đi mượn giỏ người ta.”