Rõ ràng đây là một con thỏ con, nó cứ chạy rồi lại dừng, vừa chơi vừa chạy, điều này thuận tiện cho Kiều Linh Nhi, nhưng chỉ đuổi theo thôi cũng đủ khiến nàng mệt mỏi.
Cuối cùng nàng thấy con thỏ chui vào một cái hang, khi nàng chưa kịp hành động, từ trong hang đã liên tục chui ra sáu con, một con màu xám, một con màu trắng, có lẽ là thỏ bố nương, theo sau là bốn con nhỏ, trong đó có con vừa chạy vào.
Kiều Linh Nhi lại nín thở, nhìn thấy con thỏ con dẫn đường, cả gia đình thỏ chạy về hướng vừa nãy.
Nàng nghĩ một lát rồi chậm rãi đi theo, quả nhiên thấy cả gia đình thỏ đang ăn cỏ rất vui vẻ.
Mặc dù cơ thể Kiều Linh Nhi có phần cồng kềnh, nhưng dù sao kiếp trước nàng cũng là một sát thủ, việc đuổi theo một con thỏ không phải là việc khó khăn, không gây áp lực cho nàng.
Nàng muốn bắt cả gia đình thỏ, nhưng nhìn lại cơ thể hiện tại, nàng từ bỏ ý định xông thẳng lên.
Thay vào đó, sau khi gia đình thỏ ăn xong và rời đi, Kiều Linh Nhi đứng ở đó nhìn đống cỏ một hồi.
Cuối cùng, nàng đào một cái hố lớn trên đường thỏ đi từ hang đến bãi cỏ, làm một cái bẫy, sau đó nàng mới nhàn nhã đi chỗ khác.
Qua việc làm bẫy này, nàng nhận ra mình cần một công cụ để đào đất, nếu không thì quá phiền phức.
Nàng còn nhìn thấy dấu chân gà rừng, nàng lại đào thêm vài cái bẫy nữa rồi mới quay về nhà.
Hôm nay nàng về sớm, gia đình thấy nàng không bị thương cũng không hỏi nàng có kiếm được tiền không, mọi người ai cũng bận rộn.
Kiều Nguyệt Nhi thấy nàng về liền mang cho nàng một bát cơm như mọi khi.
Kiều Linh Nhi nghĩ một lát rồi nói với Kiều Nguyệt Nhi:
“Tỷ tỷ, nhà mình hôm nay đã xây xong, ngày mai tỷ đi vào núi với muội nhé.”
“Được.”
Kiều Nguyệt Nhi vui vẻ đồng ý.
“Vâg.”
Vậy là hai tỷ muội hẹn nhau, chủ yếu là vì hôm nay Kiều Linh Nhi đã thấy một ít hoa kim ngân, nhưng vì thời gian không đủ, sợ gia đình lo lắng nên nàng chưa hái.
Nàng dự định ngày mai đi cùng đại tỷ, cả hai cùng hái, rồi kiểm tra những cái bẫy nàng đã đặt xem có thu hoạch được gì không.
Kiếp trước khi ở trong rừng nhiệt đới, họ cũng thường xuyên đặt bẫy, mặc dù động vật khan hiếm nhưng vẫn có thể bắt được, không biết lần này có thành công không.
Sau ba ngày nỗ lực, nhà đã được xây xong, mặc dù mái nhà vẫn lợp bằng rơm nhưng nhà mới vẫn rất tốt, bên trong cũng có giường.
Sau khi nhà họ Kiều cảm ơn những người trong thôn đã đến giúp đỡ, thì mọi người đều rời đi.
Mắt Kiều Tín đỏ ngầu nhìn ba gian nhà tranh, ông quay lại nhìn các con, giọng khàn khàn nói:
“Các con, cuối cùng chúng ta cũng có nhà riêng rồi.”
“Chúng ta có nhà rồi.”
“Cuối cùng chúng ta cũng có nhà rồi.”
Hai đứa nhỏ Kiều Ngọc Gia và Kiều Nam Nam vui mừng khôn xiết, nhà riêng của chúng rộng hơn phòng ở nhà của nãi nãi.
Kiều Nguyệt Nhi và Kiều Linh Nhi tuy có chút xúc động nhưng vì lớn tuổi hơn nên không thể hiện nhiều cảm xúc.
Tiểu Lưu Thị thì xúc động rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Nhà đã xây xong, ngày mai chàng dẫn Nguyệt Nhi và Linh Nhi lên núi, ta và Ngọc Gia, Nam Nam sẽ đi hái thêm rau dại.”
Đúng vậy, cần phải hái thêm rau dại.
Dù sao rau dại cũng sắp hết mùa, không ăn được nữa.
“Ừ.”
Kiều Tín đáp.
Tối đó cả nhà vẫn ngủ trong nhà gỗ, vì nhà mới vẫn còn ẩm ướt, nhưng may mắn là thời tiết ấm, ngày mai phơi thêm một ngày là có thể vào ở.
Sáng hôm sau, bữa sáng là rau dại nấu với cải thảo, có thêm chút gạo thô, cũng được coi là bữa ăn tốt nhất hiện tại của nhà họ Kiều.
Cải thảo là người trong thôn mang đến hôm qua.
Mặc dù Kiều Tín không có con trai, nhưng người dân trong thôn đều tốt bụng, thấy người khác khó khăn cũng không nỡ bỏ rơi.
Vì vậy, những nhà có rau không ăn hết đều mang đến một ít để biểu hiện thiện tâm.
Gạo thô là do Kiều Nhị lão thái gia mang đến hôm qua, nói là cho các cháu nhỏ.
Sau bữa sáng, mọi người chia nhau làm việc.
Kiều Linh Nhi đã quen với đường đi trong núi sau vài ngày, nàng dẫn đường lên núi và nhanh chóng đưa hai người đến trước bụi hoa kim ngân mà nàng phát hiện hôm qua.
Kiều Nguyệt Nhi vui mừng nhảy cẫng lên:
“Thuốc, là thuốc, chúng ta nhanh hái thôi, bán được tiền rồi.”
Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Kiều Nguyệt Nhi, Kiều Linh Nhi cũng rất vui, Kiều Tín lại càng không phải nói.
Hôm nay lên núi, họ mượn một cái gùi lớn từ một thẩm tử, Kiều Tín và Kiều Nguyệt Nhi nhanh chóng hái.
Kiều Linh Nhi cũng muốn hái cùng họ, nhưng nghĩ đến không gian của mình, nàng có chút nóng lòng, liền nói:
“Cha, tỷ tỷ, hai người hái đi, con đi xem quanh đây còn không.”
“Được, muội đi xem đi, tìm thêm vài bụi, chúng ta có thể bán thêm tiền.”
Kiều Nguyệt Nhi vui vẻ nói.
Kiều Linh Nhi cười đáp:
“Vâng.”
Nói rồi, nàng nhanh chóng rời đi, khi đã xa khỏi tầm nhìn của Kiều Tín và Kiều Nguyệt Nhi, Kiều Linh Nhi tìm một chỗ kín đáo để vào không gian.
Không gian quả nhiên như nàng mong đợi, rau đã chín, điều này khiến nàng rất vui mừng.
Nàng vui vẻ bước tới, cẩn thận hái từng cây, sau đó nhìn đống rau, nàng hơi lo lắng, bây giờ nàng có rau nhưng không thể đem ra ngoài được…
Nghĩ đến thời gian không còn nhiều, nàng không suy nghĩ thêm nữa, để rau sang một bên, rồi đi xem ruộng thuốc, vẫn không có động tĩnh gì.
Không nản lòng, nàng ra lấy nước hồ và tưới thêm vào ruộng thuốc, sau đó mới rời khỏi không gian.
Ra khỏi không gian, nàng không đi lung tung mà quay lại tìm Kiều Tín và Kiều Nguyệt Nhi.
Nhưng khi gần đến nơi, nàng nghe thấy tiếng cãi vã.
“Tứ ca, ngươi làm vậy là không đúng, tìm thấy thứ tốt mà không nói với chúng ta, thật quá đáng, chúng ta có phải là một gia đình không?”
Nghe thấy giọng nói, Kiều Linh Nhi biến sắc, đó không phải là giọng của Kiều Thủy sao, họ cũng lên núi à?
Nàng nhanh chóng bước tới.
Đến nơi, nàng thấy rất nhiều người nhà họ Kiều, vợ chồng đại bá dẫn theo con cái, hai đứa con của tam bá và Kiều Thủy.
Lúc này, họ đã bắt đầu hái, Kiều Nguyệt Nhi tức đến đỏ mắt, Kiều Tín thì đứng một bên không nói gì, trong gùi của họ đã đầy một nửa.