Khi Kiều Linh Nhi trở về, Kiều Tín nằm trên giường vẫn chưa ngủ, nghe thấy con gái về, ông thấp giọng hỏi:
“Linh Nhi, con có sao không?”
“Cha, con không sao, bây giờ thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Kiều Linh Nhi nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không ngắt quãng, rồi nàng lặng lẽ lên giường đi ngủ.
Nhưng trong lòng nàng vẫn còn lo lắng, nên đêm đó cũng ngủ không ngon…
Sáng hôm sau, vì tối qua ngủ muộn và không ngủ ngon, nên Kiều Linh Nhi dậy muộn hơn thường lệ.
Khi nàng tỉnh dậy, Lưu Thị và Kiều Nguyệt Nhi đã hái một rổ đầy rau dại về.
Cả nhà ăn sáng đơn giản, sau đó những người trong thôn đến giúp hôm qua lại lần lượt đến.
Kiều Linh Nhi nhìn mọi người làm việc, trong lòng lo lắng.
Hôm nay nàng còn hẹn với bọn ăn mày, phải trả tiền cho họ, nếu không ra ngoài được sẽ gặp rắc rối.
Nhưng nhìn mọi người giúp đỡ xây nhà, nàng cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó nghĩ cách.
Kiều Nguyệt Nhi nhanh chóng đến, thấy Kiều Linh Nhi đứng đờ đẫn, liền hỏi quan tâm:
“Nhị muội, muội sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không?”
“Không phải ạ.”
Kiều Linh Nhi nhìn Kiều Nguyệt Nhi, mắt sáng lên, nghĩ ra cách:
“Tỷ, muội đang nghĩ về số tiền một trăm hai mươi lượng. Đến cuối tháng mà không có, chúng ta phải trả mỗi năm một trăm lượng, làm sao chúng ta có thể trả được?”
Nghe vậy, Kiều Nguyệt Nhi cũng ủ rũ:
“Đúng vậy, nhà mình làm gì có nhiều tiền như thế, không trả nổi thì chắc chắn bà sẽ lấy hết những gì chúng ta trồng được.”
Kiều Linh Nhi híp mắt nói:
“Tỷ, hay là muội lại vào núi tìm xem có gì bán được không?”
“Không được, lần trước muội vào núi đã rất nguy hiểm rồi, nếu có chuyện gì thì sao?”
Kiều Nguyệt Nhi không đồng ý.
“Tỷ, nương đang mang thai, nếu dinh dưỡng không đủ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lần trước muội vào núi không sao, muội sẽ cẩn thận, tỷ để muội đi đi.”
Nghe nhắc đến nương, Kiều Nguyệt Nhi cũng xót xa, nhưng lại lo lắng cho an nguy của muội muội:
“Không được.”
“Tỷ, muội thật sự sẽ cẩn thận mà, muội chỉ muốn vào xem, biết đâu lại tìm được thứ gì bán được, nhà mình cũng phải có tiền mua những thứ cần thiết chứ? Sau này không thể cứ dựa vào sự giúp đỡ của thôn dân mãi được.”
Kiều Nguyệt Nhi do dự.
Kiều Linh Nhi thấy có cơ hội, liền tiếp tục nói:
“Tỷ, chúng ta phải có tiền để mua những thứ cần thiết chứ?”
Cuối cùng, Kiều Nguyệt Nhi không thể từ chối Kiều Linh Nhi, đành gật đầu, nhưng vẫn lo lắng dặn dò:
“Vậy muội phải cẩn thận, đừng đi xa, về sớm nhé.”
“Vâng, tỷ yên tâm, mọi việc ở đây nhờ tỷ.”
“Ừ.”
Hôm nay có nhiều người đến giúp, các tỷ muội trong thôn cũng đến, có các bà nương lớn tuổi đến nấu nước.
Kiều Linh Nhi ở lại cũng không giúp được gì.
Có Kiều Nguyệt Nhi che giấu, Kiều Linh Nhi nhanh chóng lẻn ra ngoài, nàng giả vờ đi lên núi, thực ra là đi vào thị trấn.
Để tránh gặp người trong thôn, nàng đi rất cẩn thận.
Gặp được những người ăn mày đã hẹn và trả tiền cho họ, một cậu bé ăn mày khoảng mười tám, mười chín tuổi, cười nói:
“Sau này có việc gì cứ tìm chúng ta.”
“Ừ, biết rồi.”
Kiều Linh Nhi đáp, rồi nhớ đến không gian, liền hỏi cậu bé ăn mày:
“Ở thị trấn này, có cửa hàng bán hạt giống nào tốt không?”
“Cái này ta biết, để ta dẫn ngươi đi, họ là người tốt, hàng hóa đảm bảo.”
Cậu bé ăn mày dẫn Kiều Linh Nhi đến một cửa hàng bán hạt giống, rồi rời đi.
Kiều Linh Nhi vào cửa hàng, mua một ít hạt giống rau, nàng chỉ muốn thử đất trong không gian, nên không mua nhiều.
Khi định rời đi, nàng thấy chủ quán cầm một cái túi với vẻ mặt tiếc nuối.
Từ trong túi phát ra mùi lạ.
“Ông chủ, đây là gì vậy?”
Kiều Linh Nhi tò mò hỏi.
Chủ quán nhìn Kiều Linh Nhi, tốt bụng giải thích:
“Đây là hạt giống dược liệu, trong đó có cả nhân sâm, tiếc là không dùng được nữa, hỏng hết rồi.”
“Ồ?”
Kiều Linh Nhi ngạc nhiên, mắt sáng lên, nhân sâm là thứ tốt.
“Ông định vứt đi sao?”
“Đây là hạt giống để lâu, hạt nhân sâm ít người mua, nên để ở góc, mấy hôm trước mưa, bị ngâm nước, hôm nay mới phát hiện, chắc chắn là không dùng được nữa rồi.”
Chủ quán tiếc nuối, trong túi toàn hạt giống dược liệu quý, vì ít người mua nên để ở góc, giờ bị ngâm nước, hỏng hết.
Kiều Linh Nhi nghĩ nhanh, cười nói:
“Ông chủ, ông bán lại cho cháu đi.”
Chủ quán nghe vậy cười:
“Cô bé, cháu mua những hạt giống này làm gì? Chúng đã hỏng, không mọc được, dù không hỏng thì không phải ai cũng trồng được dược liệu.”
Kiều Linh Nhi cười bẽn lẽn, nói:
“Cháu tò mò, chưa thấy bao giờ, muốn mua về xem. Ông cũng định vứt đi mà, bán lại cho cháu đi.”
Chủ quán thấy Kiều Linh Nhi là trẻ con, tò mò, liền đưa túi cho nàng:
“Nếu tò mò thì cầm đi, dù sao cũng định vứt. Nếu cháu trồng được, thì tặng ta một cây là được.”
“Vâng, cảm ơn ông chủ.”
Kiều Linh Nhi vui mừng nhận lấy túi, nhưng rồi ngại ngùng nói:
“Cháu không mang giỏ, cái túi này…”
“Cho cháu luôn.”
Chủ quán hào phóng nói.
Kiều Linh Nhi cảm ơn rồi rời đi.
Nàng không dám nán lại, vội vàng trở về.
Buổi trưa không về kịp, nàng đi thẳng vào trong núi, tìm một nơi hẻo lánh, rồi vào không gian.
Số tiền kiếm được hôm trước, nàng giữ lại mười lượng, mua bánh kẹo hết một ít, còn lại tám lượng ba trăm văn, vừa rồi mua hạt giống hết sáu mươi văn, số còn lại nàng giữ để phòng khi cần.
Trước khi vào không gian, nàng tìm một cành cây to, vì không có dụng cụ, nên cành cây này rất hữu ích.
Nàng dùng cách đơn giản nhất, dùng cành cây để xới đất, rồi gieo hạt.
Sau khi gieo hạt xong, nàng nghĩ đến việc tưới nước.