Kiều Tín vẫn không nói một lời nào, chỉ cúi đầu.
Trần Thị cuối cùng cũng nói một câu đẩy tứ phòng ra khỏi nhà:
“Thôi được rồi, tứ phòng các người đi ra ngoài đi, ngày mai khi tộc trưởng đến, việc đã xong thì các người có thể rời đi. Hiện tại chúng ta cần nói chuyện gia đình.”
Câu này rõ ràng là đuổi người ra ngoài, chỉ thiếu nói thẳng:
“Tứ phòng các người đi nhanh đi, chúng ta còn phải đóng cửa nói chuyện.”
Kiều Linh Nhi đột nhiên cảm thấy thương xót cho cha mình, cha nàng chắc chắn là bị người nhà họ Kiều nhặt về, sao lại đáng thương đến vậy.
Trần Thị đã nói đến mức này, dù Kiều Tín không muốn cũng chỉ có thể dẫn Tiểu Lưu Thị và các con gái về phòng của mình.
Vừa vào phòng, Tiểu Lưu Thị liền nhìn Kiều Tín hỏi:
“Cha bọn trẻ, chúng ta phải làm sao đây?”
Kiều Tín im lặng một lúc rồi nói bằng giọng yếu ớt:
“Còn làm sao được nữa, nương đã nghĩ đến việc này lâu rồi.”
Nói xong, ông nhìn bụng vợ mình. Lần này bị đuổi ra ngoài, ông cũng hiểu rõ nguyên nhân.
Nếu ông thực sự không muốn bị đuổi ra ngoài, thì đứa trẻ vô tội trong bụng vợ chắc chắn không giữ được, điều này làm ông đau lòng nhất.
Kiều Linh Nhi nhìn thấy tình trạng của hai người, đôi mắt sáng lên, hóa ra đôi vợ chồng này vẫn chưa hoàn toàn ngốc nghếch, họ vẫn biết nguyên nhân vì sao bị đuổi ra ngoài, vẫn còn có hy vọng.
Tuy nhiên… nghĩ đến bản chất của người nhà họ Kiều, nàng vẫn quyết định ngày mai sẽ thêm một mồi lửa.
Việc đã đến nước này, tất cả mọi người chỉ có thể đi ngủ.
Vì việc bán con gái lấy tiền làm quan đã lan truyền, Kiều Giang trở về, nên hôm sau không ai đến đón Kiều Nguyệt Nhi, cũng không ai nhắc đến việc bán con gái nữa.
Kiều Linh Nhi dậy sớm, hôm nay nàng không đi đâu, chỉ lặng lẽ đợi trong phòng, đợi để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, thậm chí nàng cũng kiềm chế ý muốn vào không gian của mình.
Buổi sáng cuối cùng cũng ăn xong trong bầu không khí kỳ quái, mọi người trong nhà họ Kiều lại tụ tập ở nhà chính, lần này không chỉ có người nhà họ Kiều, mà còn có ba người già.
Trong ba người, chỉ có một người tóc bạc trắng, là nhị thúc của Kiều lão, hai người còn lại là có tộc trưởng trông vẫn còn khỏe mạnh, người còn lại là tam thúc của Kiều lão.
Vì có ba vị tiền bối, nên Kiều lão không ngồi ở vị trí chính giữa, mà lặng lẽ ngồi ở một bên.
Khi nhà Kiều Linh Nhi bước vào, ba vị lão nhân đồng loạt ngẩng đầu nhìn, thấy toàn là con gái cũng đều thở dài, không nói gì.
Khi mọi người đã đến đủ, tộc trưởng mới nhìn Kiều lão gia hỏi:
“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn tách Kiều Tín ra riêng sao?”
Sắc mặt Kiều lão hơi đỏ, rõ ràng là xấu hổ, nhưng nghĩ đến lợi hại trong đó, ông ta vẫn gật đầu.
“Được rồi, nếu ngươi đã quyết định, chúng ta sẽ làm chứng. Các người định chia cho Kiều Tín những gì?”
Tộc trưởng nói xong lại bổ sung:
“Các người chỉ định phân Kiều Tín ra riêng, vậy định chia cho họ những gì?”
Nghe đến chuyện chia đồ, Trần Thị lập tức không đồng ý, liền nói:
“Còn chia gì nữa? Họ cứ đi là được, họ muốn đi đâu thì đi, từ nay không liên quan gì đến nhà họ Kiều nữa.”
Ba vị tộc lão sững sờ, rồi nghĩ đến tính cách của Trần Thị và tình trạng của Kiều Tín hiện tại, họ hiểu một phần nhưng thực sự không chia gì… chẳng lẽ để Kiều Tín và gia đình chết đói à?
Tộc trưởng không nói gì, nhị thúc lên tiếng, ông nhìn chằm chằm vào Kiều lão bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói:
“Tiểu Thất, ngươi còn là cha nữa không? Đuổi con ra ngoài đã đành, còn không chia gì, muốn Kiều Tín và mấy đứa trẻ chết đói ngoài đường à?”
“Nhị thúc…”
Kiều lão nhẹ nhàng gọi, rồi khó xử nói:
“Nhà vì việc của Kiều Giang, đã bán hết những gì có thể bán, thực sự không còn gì quý giá, lương thực lại càng không có. Không phải ta không muốn chia cho Kiều Tín, mà thực sự không có gì để chia.”
Đây là lời mà bà vợ ông ta đã chuẩn bị từ đêm qua.
Nhị Thúc Công im lặng, ông đã nghe một chút về tình hình nhà Kiều lão gia, nhưng không ngờ Tiểu Thất lại bán hết đồ trong nhà, không muốn sống nữa sao.
Nhưng khi ông nhìn thấy Kiều Tín và gia đình đứng cùng nhau, thấy ánh mắt khát khao của mấy đứa trẻ, vẫn quyết định lên tiếng:
“Nếu không có gì, không có lương thực, thì chia cho họ ít đất, ít nhất cũng không để họ chết đói, mùa thu sắp đến rồi, đúng lúc có thể làm ruộng kiếm ăn.”
Nghe vậy, Trần Thị lập tức không đồng ý:
“Nhị thúc, đất không thể chia, Kiều Giang còn đang chờ đấy, không thể chia đất cho Kiều Tín được.”
Nhị thúc lắc đầu không nói gì, như này rõ ràng là muốn đuổi Kiều Tín và gia đình ra ngoài mà không chia gì.
Kiều Tam Gia không thể chịu nổi, liền nói.
“Thất đệ muội, ý ngươi là muốn Kiều Tín và gia đình ra ngoài mà không chia gì? Đây không phải là phân gia mà là đuổi người.”
Kiều Tam Gia là người thẳng tính, nói chuyện rất thẳng thắn, nghe Trần Thị nói, ông không khách sáo mà nói ra, không để lại chút mặt mũi nào cho Trần Thị.
Trần Thị bây giờ cũng không biết xấu hổ là gì, liền gật đầu giải thích:
“Tam ca, tình hình của Kiều Tín là vậy, gia đình nhiều con gái, bán một đứa cũng đủ sống rất lâu, hơn nữa vợ Kiều Tín đang mang thai, đời này không lo ăn uống, ngược lại gia đình chúng ta thực sự không thể thiếu đất.”
“Trần Thị, ngươi… ngươi làm sao có thể nói những lời như vậy.”
Kiều Tam Gia tức giận mặt xanh mét, ông chưa từng thấy ai nói việc bán con gái mà lại lý lẽ như vậy.
Trần Thị không quan tâm tam thúc có tức giận hay không, bây giờ bà ta chỉ muốn đạt được mục đích của mình:
“Tam ca, ngài tức giận làm gì, ta nói đều là sự thật, nhìn xem, đại phòng có hai con trai, nhị phòng có hai con trai, tam phòng dù không có ở đây nhưng vẫn phải nuôi Kiều Trí Dũng.”
“Tiểu Thủy nhà ta cũng có một con trai, Lý Thị đang mang thai, nhìn cũng như là con trai.”
“Người ta nói nửa lớn nửa nhỏ cũng đủ để ăn hết của cải của cha nương, nhiều con như vậy, đứa nào không ăn cơm, nhà ta chỉ còn mấy mẫu đất, thực sự không còn dư đất để chia cho Kiều Tín.”
Kiều Tam Gia hiểu ra, tộc trưởng và nhị thúc cũng hiểu ra, tất cả đều im lặng.