Đến nội dung chính

Chương 7: Xuống khỏi xe của tôi

admin 960 Chữ Cài Đặt

Một người bạn bên cạnh chướng mắt liền khẽ lên tiếng khuyên can: “Bỏ đi, chắc là Vân Vy Vy không có tiền trả nên mới dây dưa kéo dài thời gian, bây giờ… Tiểu Ngọc bị thương không nhẹ đâu, đưa đến bệnh viện trước đã…”

Một kẻ khác vội hùa theo: “Đúng đó cậu Nguyên, cậu là con trai tỷ phú mà, chút tiền này đối với cậu thì bỏ bèn gì đâu?”

Nguyên Tinh Huy lập tức hoảng hốt, chột dạ tới mức trán rịn mồ hôi.

Cố Tiểu Ngọc trong vòng tay anh ta lúc này lại khóc nấc lên một tiếng, nước mắt giàn giụa: “Tinh Huy… em đau quá…”

Dưới ánh mắt tò mò của bao người, anh ta cứng đờ tại chỗ suốt mấy giây liền.

Vân Vy Vy chậm rãi bỏ đũa xuống, nở nụ cười giễu cợt: “Nguyên Tinh Huy, chẳng lẽ anh không có tiền để trả hả?”

Thấy ánh mắt của các bạn học xung quanh bắt đầu trở nên kỳ lạ, Nguyên Tinh Huy cuối cùng cắn răng, dứt khoát tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe lấp lánh trị giá hàng triệu trên tay xuống, đập mạnh vào tay ông chủ: “Tôi… hôm nay tôi không mang tiền, tạm thời lấy cái này thế chấp đi, ngày mai tôi sẽ đến chuột lại.”
Ông chủ cầm lấy chiếc đồng hồ xem xét kỹ lưỡng, lúc này mới xua tay cho đi.

Vân Vy Vy quay đầu sang chỗ khác, Nguyên Tinh Huy thế mà lại đem chiếc đồng hồ cô tặng đi thế chấp?!

Giỏi đó.

Vậy thì cứ từ từ mà chơi, những thứ anh ta đã nuốt của cô, cô sẽ bắt anh ta phải nôn đến sạch ruột!!!

…

Chuông tan học reo lên, đám đông ùa ra cổng trường.

Chợt có tiếng la kinh ngạc vang lên: “Trời ơi! Cậu Nguyên cũng nhiều tiền quá đi mất!”

“Siêu xe đến đưa đón cậu ấy mỗi ngày đều là loại trị giá hàng trăm triệu đó!”

Trước cổng trường đang đỗ một chiếc Bugatti màu đen với đường nét mượt mà sang trọng, thân xe sáng bóng, giá trị hiển nhiên không hề nhỏ.

Một người tài xế mặc đồng phục thẳng tắp chạy bước nhỏ xuống xe, cung kính mở cửa ghế sau, cúi người về phía đám đông: “Cậu Nguyên, mời cậu lên xe.”
Mọi ánh mắt thoắt cái đều đổ dồn vào Nguyên Tinh Huy.

Trầm trồ, ngưỡng mộ, sùng bái…

Anh ta chỉnh lại cổ áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý, bước về phía cửa xe.

Anh ta nghiêng người, cố tình nâng tông giọng cao lên, dịu dàng nói với Cố Tiểu Ngọc: “Tiểu Ngọc, cũng tiện đường, hôm nay vẫn như mọi khi, anh bảo tài xế đưa em về.”

Hai má Cố Tiểu Ngọc ửng đỏ, bẽn lẽn gật đầu: “Vậy làm phiền anh Nguyên rồi.”

Nguyên Tinh Huy dìu Cố Tiểu Ngọc lên xe.

Xung quanh lại vang lên những tiếng xuýt xoa đầy ghen tị:

“Nhìn xem, đây mới đúng là trai tài gái sắc chứ!”

“Hơn đứt cái thứ vừa nghèo vừa xấu, phải dựa vào việc quay video heo để đổi lấy tiền!”

“Thế mà hôm nay cô ta còn dám đòi chia tay cơ đấy? Đúng làm màu!”

“Chuẩn luôn, mau khóa chặt cậu Nguyên và nữ thần Cố lại đi! Cho kẻ nào đó triệt để từ bỏ hy vọng!”
Vân Vy Vy lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này, chỉ cười mà không nói.

Cô đi thẳng về phía chiếc Bugatti đó, nhưng ngay khoảnh khắc cô đưa tay định kéo cửa xe.

“Rầm!”

Nguyên Tinh Huy hung hăng đóng sầm cửa xe lại, giọng nói lạnh như băng: “Vân Vy Vy, chúng ta đã chia tay rồi. Chiếc xe này, cô không còn tư cách để ngồi nữa.”

Anh ta cố tình nói chậm lại: “Tự lết… bộ… về đi.”

“Tất nhiên, nếu bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi có thể miễn cưỡng bỏ qua, bảo tài xế đưa cô về.”

Đám đông vây xem lập tức bùng nổ những tiếng cười nhạo hùa theo:

“Mắc cười ghê, người đòi chia tay là cô ta, người muốn đi ké xe cũng là cô ta!”

“Cô ta thực sự nghĩ mình vẫn là bạn gái chính thức của cậu Nguyên à? Vừa chia tay là cậu Nguyên có người thay thế cô ta ngay thôi, cô ta cũng chẳng chịu nhìn lại xuất thân của mình xem, cậu Nguyên hoàn toàn chẳng thèm để mắt tới cô ta đâu!”

Vân Vy Vy lại đột nhiên bật cười thành tiếng.

Ánh mắt cô vượt qua Nguyên Tinh Huy, nhìn thẳng vào tài xế ở ghế lái.

Người tài xế này chính là bố của Nguyên Tinh Huy, tên là Nguyên Đông Bảo.

Bởi vì Nguyên Tinh Huy nói bố anh ta đã lớn tuổi sức khỏe lại không tốt, không tìm được việc làm, thế nên cô mới hào phóng vung tay, trả cho bố anh ta mức lương gấp đôi cùng với công việc này.

“Tài xế Nguyên!” Giọng cô rõ ràng, mang theo sự trào phúng lạnh lẽo: “Ông chắc là người rõ nhất, ai là người phát lương cho ông nhỉ?”

Vẻ mặt Nguyên Đông Bảo mất tự nhiên né tránh ánh mắt của cô, cười khan hai tiếng: “Vy Vy… đừng làm khó nhau mà. Tôi phải đưa cậu Nguyên về trước đã.”

Đám bạn học cười càng lớn hơn.

“Cô ta chính là con gái của tài xế đó! Trước kia nể mặt Nguyên Tinh Huy, người bố tài xế này của cô ta mới dám đón cô ta về cùng, nhưng hôm nay, cậu Nguyên đã lên tiếng rồi, nhìn xem bố cô ta có dám ho he tiếng nào không?”

Trong lòng Vân Vy Vy nổi giận: “Các người xuống hết cho tôi!”

Nguyên Tinh Huy trực tiếp ra lệnh: “Lái xe, đi!”