Đến nội dung chính

Chương 18: Nick, im

admin 566 Chữ Cài Đặt

Khi Tô Kiều bước xuống xe, Nick cũng nhảy xuống theo. Sự xuất hiện của một con sói bạc to lớn giữa phố xá sầm uất lập tức gây nên chấn động.

Tiếng hét nhỏ vang lên từ phía bên kia đường.

“Có sói.”

“Mau tránh ra.”

Người dân hoảng hốt lùi lại, có người vội vàng lấy điện thoại ra quay phim, có người trực tiếp bấm gọi cảnh sát. Dù Nick chỉ đi sát bên chân cô, không hề có hành vi công kích, nhưng thân hình to lớn và ánh mắt xanh lạnh lẽo của nó đủ khiến người ta sợ hãi.

Tô Thuật nhìn cảnh tượng xung quanh, vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Anh ấy hạ giọng: “Kiều Kiều, nếu không thì để anh ấy gọi người mang thịt đến biệt thự đi. Đưa nó ra ngoài thế này hơi… quá nổi bật.”

Tô Kiều lắc đầu: “Nó chưa ăn tối. Nó không thích thịt đã xử lý sẵn.”

Cô nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở một khu chợ đêm cách đó không xa. “Ở đó có thể có thịt tươi.”
Nick đi sát bên cô, bước chân vững vàng, không hề tỏ ra kích động trước những ánh nhìn hoảng sợ xung quanh.

Tô Thuật thở dài, vừa đi vừa nhìn điện thoại: “Anh gọi xe đỗ ở phía trước, tránh chỗ đông người một chút.”

Anh ấy nói xong liền bước sang bên kia đường, vừa đi vừa bấm điện thoại.

Ngay khoảnh khắc anh ấy rời khỏi vị trí của cô chưa đầy nửa phút, tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai trong màn mưa.

Ba chiếc xe cảnh sát dừng gấp bên lề đường.

Cửa xe bật mở.

Vài cảnh sát mặc áo chống đạn bước xuống, trên tay cầm súng săn chuyên dụng, họ giương lên về phía Nick.

“Không được di chuyển.”

“Mau tránh xa con vật.”

Người dân xung quanh lập tức tản ra, tạo thành một vòng trống lớn.

Nick cảm nhận được nguy hiểm, lông dựng đứng, nó khẽ gầm lên, thân hình hạ thấp, sẵn sàng phản công.
Tô Kiều bước lên trước một bước, đứng chắn giữa Nick và nòng súng. Cô không hề hoảng loạn, chỉ đưa tay đặt lên đầu nó.

“Nick, im.”

Giọng cô rất thấp nhưng rõ ràng.

Nick lập tức thu lại sát khí, dù ánh mắt vẫn lạnh lẽo, nhưng không còn ý định lao tới.

Một cảnh sát tiến lên, giữ khoảng cách an toàn: “Cô có biết việc mang thú hoang dã ra nơi công cộng là vi phạm pháp luật không. Con vật này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.”

Tô Kiều nhìn họ, ánh mắt bình tĩnh: “Nó sẽ không cắn người nếu không bị tấn công.”

“Chúng tôi cần đưa cả hai về đồn để xác minh.”

Cô không phản kháng, chỉ cúi xuống khẽ vuốt đầu Nick lần nữa. “Đi theo tao.”

Nick ngoan ngoãn bước sát bên cô, không chống cự dù bị vòng dây kiểm soát tạm thời buộc quanh cổ.

Tô Kiều cùng Nick bị đưa lên xe cảnh sát giữa ánh mắt tò mò và bàn tán xôn xao của người qua đường.
Cùng lúc đó, Tô Thuật gọi xong xe quay trở lại vị trí cũ.

Nhưng nơi đó đã trống không.

Không còn bóng dáng em gái.

Không còn bóng dáng con sói bạc.

Chỉ còn vài người đứng tụ lại chỉ trỏ về phía chiếc xe cảnh sát vừa rời đi.

Tim anh ấy rơi thẳng xuống đáy.