[Không phải ba quẻ sao?]
[Mới hai người mà!]
[Đang lên xu hướng đấy chị ơi.]
[Đừng tắt!]
“Có việc rồi.” Mạnh Hoài Ca thu gọn mấy lá bùa trên bàn: “Quẻ còn lại để lần sau. Ai muốn mua đồ thì vào gian hàng, ngày mai có duyên tôi sẽ xem tiếp.”
Nói xong cô chẳng cho khán giả thêm cơ hội giữ người. Phiên phát trực tiếp lập tức tối đen, chủ phòng đã kết thúc phát sóng. Số người xem đang tăng chóng mặt bị cắt ngang không chút lưu luyến.
Hệ thống im lặng vài giây: [Cô vừa bỏ hơn một trăm nghìn người xem.]
“Thì sao?”
[Nếu phát thêm một lúc, cửa hàng chắc chắn còn tăng rất nhiều người theo dõi.]
Mạnh Hoài Ca tắt điện thoại, đóng máy tính.
“Muốn kiếm tiền cũng phải biết đủ. Hơn nữa xem bói không phải bán rau ngoài chợ, ngày nào cũng ngồi từ sáng tới tối thì còn gì thần bí nữa.”
Cô đứng dậy rồi quay sang ba mẹ con.
Nữ quỷ đã bớt hung dữ hơn trước nhưng oán khí vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Đứa con út vừa được giải phong ấn còn rất yếu, linh hồn lúc sáng lúc tối.
Mạnh Hoài Ca lấy thêm ba lá bùa: “Ngồi xuống đi.”
Người mẹ nhìn cô.
“Chuyện của các người chưa xong. Hắn đầu thú chỉ mới trả món nợ với người sống. Oán khí trên người cô quá nặng, giữ lâu sẽ tổn thương hồn phách của cả hai đứa trẻ.”
Mạnh Hoài Ca ngồi xuống đối diện ba mẹ con: “Đêm nay tôi giúp các người ổn định hồn phách trước. Chờ chuyện dương gian được giải quyết rõ ràng, tôi sẽ siêu độ sau.”
Đứa trẻ lớn nép sát vào mẹ, người phụ nữ cuối cùng cũng buông bớt vẻ cảnh giác. Cô ấy cúi người thật sâu trước Mạnh Hoài Ca. Vì không thể nói chuyện nên cô ấy muốn dùng cách này để cảm ơn cô.
Mạnh Hoài Ca khẽ thở ra rồi bắt đầu bày ba lá bùa thành hình tam giác.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Mạng xã hội lúc này đã hoàn toàn náo loạn vì phiên phát trực tiếp vừa kết thúc đột ngột. Những đoạn quay màn hình liên tục được chia sẻ, cái tên Tiệm Hoài Ca cũng nhanh chóng leo lên nhóm chủ đề được bàn luận nhiều.
Nhưng chủ nhân của gian hàng chẳng hề quan tâm, cô đang bận siêu độ cho người chết.
Còn ở một nơi khác trong thành phố, người đàn ông có tài khoản Đào Mộng ngồi co ro trên sàn nhà rất lâu.
Căn phòng đã không còn tiếng móng tay cào cửa sổ, cũng không còn tiếng trẻ con khóc. Nhưng lời Mạnh Hoài Ca vẫn vang lên rõ ràng trong đầu.
[Nếu anh không ra đầu thú, tôi cũng có cách khiến anh phải ra.]
Hắn ta nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, bàn tay run rẩy vươn tới. Sau vài lần nhập sai số vì quá hoảng loạn, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.
Đào Mộng nhắm mắt, giọng hắn ta khô khốc: “Tôi muốn đầu thú.”
Đầu bên kia lập tức hỏi lại rõ ràng. Hn ta hít sâu một hơi rồi nói ra địa điểm vụ tai nạn cách đây một tháng.