Đến nội dung chính

Chương 7: Chiến lược phản diện của kẻ nghiệp dư (1)

admin 577 Chữ Cài Đặt

Ba ngày chuẩn bị cho show thực tế “Chạy Trốn Nơi Hoang Dã” trôi qua nhanh như tiền trong ví của một kẻ nghiện mua sắm online. Đối với Kiều Minh Nguyệt, đây là ba ngày hoạch định chiến lược tỉ mỉ, một kế hoạch chi tiết để trở thành ngôi sao bị ghét nhất lịch sử các chương trình truyền hình.

Trong căn penthouse lộng lẫy, sàn nhà bằng đá cẩm thạch giờ đây trông không khác gì một bãi chiến trường thời trang. Quần áo, túi xách, giày dép hàng hiệu chất thành từng ngọn núi nhỏ. Giữa đống hỗn độn đó, Kiều Minh Nguyệt đang ngồi bệt trên sàn, vẻ mặt đăm chiêu như một vị tướng quân đang bài binh bố trận trước trận đánh sinh tử.

“Hệ thống, ngươi nói xem, đi rừng nên mang giày cao gót đế đỏ của Christian Louboutin hay đôi bốt da cá sấu của Jimmy Choo?” Cô giơ hai chiếc giày lên, đắn đo.
[Báo cáo ký chủ. Theo phân tích dữ liệu, xác suất gãy gót của giày Louboutin trên địa hình đất đá là 99.8%. Xác suất bị vắt cắn xuyên qua da cá sấu là 76.5%. Đề nghị ký chủ lựa chọn giày thể thao chuyên dụng.]

“Ngươi không hiểu gì về nghệ thuật trở thành kẻ đáng ghét cả.” Minh Nguyệt bĩu môi, quẳng cả hai đôi vào vali: “Một nữ phụ phản diện đúng chuẩn là phải bất chấp mọi hoàn cảnh để làm màu. Tưởng tượng xem, trong khi mọi người đang lấm lem bùn đất, ta sải bước trên đôi cao gót mười hai phân. Hình ảnh đó sẽ chọc tức khán giả đến mức nào? Điểm Căm Phẫn sẽ bay về ào ào như bão cấp mười hai!”

[Logic của ký chủ vượt ngoài khả năng tính toán của hệ thống. Đang tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu về “hành vi con người phi logic”.]

“Cứ từ từ mà cập nhật đi.”
Bên cạnh vali giày, cô còn chuẩn bị một vali khác chuyên đựng đồ dưỡng da. Từ serum vàng 24k, kem dưỡng ẩm kim cương, cho đến mặt nạ tổ yến. Cô hình dung ra cảnh mình ngồi giữa rừng, ung dung đắp mặt nạ trong khi những người khác phải vật lộn tìm nước uống. Chỉ nghĩ thôi đã thấy con đường tích điểm trải đầy hoa hồng.

Đúng lúc cô đang mải mê với kế hoạch vĩ đại của mình, chuông cửa vang lên. Trợ lý Tiểu An và người quản lý Trương Mạn bước vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Trương Mạn, người phụ nữ thép luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, suýt chút nữa đã lên cơn đau tim.

“Kiều Minh Nguyệt!” Giọng chị Mạn như rít qua kẽ răng: “Em định đi nghỉ dưỡng ở Maldives hay tham gia show sinh tồn?”

“Đương nhiên là show sinh tồn rồi.” Minh Nguyệt trả lời thản nhiên, tay vẫn đang phân vân nên chọn bộ pyjama lụa tơ tằm màu hồng phấn hay màu xanh bạc hà.
Trương Mạn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Chị bước tới, cầm lên một chiếc vali và mở ra. Bên trong là quần áo chuyên dụng đi rừng, thuốc men, dụng cụ đa năng… tất cả những thứ mà một người bình thường sẽ mang theo.

“Đây mới là thứ em cần mang đi.” Chị Mạn nói, giọng đanh lại: “Bỏ hết mấy thứ lỉnh kỉnh kia của em đi.”