Đến nội dung chính

Chương 4: Phu huynh

admin 562 Chữ Cài Đặt

Nam tử đứng ở giữa ánh mặt trời của mùa hè, bộ trường bào đơn giản rủ xuống, như mặt trăng thổi vào dòng nước lạnh.

Tóc đen đội ngọc quan, thân dài đứng thẳng.

Ánh mắt của hắn nhạt hơn một chút so với người bình thường, giống như quân cờ mặc ngọc ngâm trong nước đá, khi nhìn về phía Bùi Kinh Nhứ, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng.

Nhưng Bùi Kinh Nhứ lại cảm thấy, trong khoảnh khắc hắn nâng mắt lên, giống như thanh kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vẻ lạnh bạc không giống người phàm.

Trưởng tử của Dung gia, Dung Gián Tuyết.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Bùi Kinh Nhứ đột nhiên nhớ tới lời miêu tả về Dung Gián Tuyết.

Khí chất thanh tao, trăng thanh gió mát, quân tử duy nhất trên thế gian.

Hắn quá xinh đẹp, chỉ vẻn vẹn đứng ở nơi đó là đã có thể khiến cho vẻ khô nóng ở xung quanh chạy trốn tán loạn.
Trong mắt Bùi Kinh Nhứ hiện lên vẻ kinh ngạc, sững sờ nhìn người đi đến.

Cuối cùng, nàng chớp mắt mấy cái, nước mắt đọng đầy nơi hốc mắt lăn xuống từng giọt lớn trong giây phút nhìn thấy hắn.

Sau đó ý thức được mình luống cuống, Bùi Kinh Nhứ lau khóe mắt, chậm rãi cúi đầu hành lễ: “Thiếp… bái kiến phu huynh…”

Đúng rồi, hiện giờ nàng đã gả cho Dung Huyền Chu, vậy thì trưởng tử Dung gia Dung Gián Tuyết chính là phu huynh trên danh nghĩa của nàng.

Cũng là người được nàng cố ý lựa chọn để quyến rũ.

Thị vệ bên cạnh Dung Gián Tuyết – Giang Hối lúc này đang đặt bội kiếm lên cổ Thẩm Tòng Nguyệt.

“Lại dám ăn nói lỗ mãng với Nhị công tử nhà bọn ta!”

Thẩm Tòng Nguyệt từ nhỏ đã được nuông chiều, nào đã từng bị người ta đối xử như thế này bao giờ!

Nàng ta cao giọng uy hiếp nói: “Hỗn xược! Các ngươi có biết bổn tiểu thư là ai không! Dám đối với ta như vậy, coi chừng đầu của các ngươi đấy!”
Ánh mắt của Dung Gián Tuyết trầm tĩnh, tầm mắt dời khỏi người Bùi Kinh Nhứ, nhìn về phía Thẩm Tòng Nguyệt.

Hắn chậm rãi tiến lên, đứng ở trước mặt Thẩm Tòng Nguyệt.

Thẩm Tòng Nguyệt vốn còn muốn kêu gào gì đó, trong giây phút nhìn thấy Dung Gián Tuyết, đồng tử co lại, sững sờ trong nháy mắt, ngay cả chóp tai cũng bất giác ửng đỏ.

Bùi Kinh Nhứ ở một bên thấy thế, đè độ cong nơi khóe miệng xuống, lông mi dài rủ xuống.

Nếu muốn sinh ra liên hệ với Dung Gián Tuyết, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy.

“Nữ chính” như Bạch Sơ Đồng cuối cùng còn không thể bắt được Dung Gián Tuyết, Bùi Kinh Nhứ đương nhiên cũng không cho rằng chỉ dựa vào “mỹ mạo” của mình, có thể khiến cho Dung Gián Tuyết khom lưng vì nữ phụ ác độc này.

Cho nên Bùi Kinh Nhứ tìm lối tắt khác, quyết định ra tay từ đệ đệ Dung Huyền Chu của hắn.
Gia phong của Dung gia nghiêm ngặt, chú trọng đức hạnh, kiểu người giống như Dung Gián Tuyết tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài trào phúng huynh đệ ruột thịt của mình.

Sự thật cũng chứng minh, nàng đã đoán đúng rồi.