Dấu vết rất nhạt, nhưng gương mặt của nàng trắng nõn hồng nhuận, vết đỏ kia liền có vẻ cực kỳ chói mắt.
Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu nắm chặt cung tên trong tay.
Là bé trai nhận thấy được tình thế không đúng trước.
Cậu bé hơi ôm quyền, cung kính khom người tạ lỗi với Bùi Kinh Nhứ: “Xin lỗi Nhị thẩm thẩm, là kỹ thuật bắn của ta không tinh thông, suýt nữa đã gây thành đại họa, kính xin thẩm thẩm thứ tội.”
“Kỹ?” Bùi Kinh Nhứ cười khẽ một tiếng: “Ta ngược lại cảm thấy kỹ thuật bắn của tiểu công tử rất tinh xảo, chỉ lệch một tấc là có thể khiến ta đổ máu ngay tại chỗ rồi.”
Nàng cố ý biểu hiện hùng hổ dọa người một chút ở trước mặt Dung Gián Tuyết.
Nàng muốn biết, hôm nay Dung Gián Tuyết sẽ có thể tiếp nhận bao nhiêu “ác liệt” của nàng.
Nhu Nhu ở bên cạnh cũng kịp phản ứng lại, vừa khóc vừa hành lễ tạ lỗi với Bùi Kinh Nhứ: “Xin lỗi Nhị thẩm thẩm, là Nhu Nhu sai, Nhu Nhu bị bệnh không muốn xuống giường, cho nên ca ca mới muốn bắn tên chọc ta vui vẻ…”
“Hu hu hu xin lỗi Nhị thẩm thẩm, xin người đừng trách ca ca…”
“Nếu như ngươi đã nói kỹ thuật bắn không tinh thông, vậy hôm nay ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu.”
Dung Gián Tuyết bình tĩnh mở miệng, cũng không để ý tới lời nói của Nhu Nhu, là đang nói với A Hiên.
A Hiên ngẩn người, đành phải kiên trì ôm quyền: “Vậy làm phiền Gián Tuyết thúc thúc rồi.”
Phía sau, Dung Gián Tuyết đưa cây cung tới tay Bùi Kinh Nhứ.
Thậm chí không đợi Bùi Kinh Nhứ kịp phản ứng, nam nhân sau lưng đặt tay lên tay nàng, giương cung đáp tên.
Vút…
Dây cung căng ra rồi mũi tên nhanh chóng bay ra!
Bùi Kinh Nhứ nghe thấy được bên tai có âm thanh gió bị chẻ ra.
Mũi tên kia bắn thẳng ra, sượt qua bên tai cậu bé, sau khi bắn đứt dây xích đu kiên cố kia, gắt gao đóng ở trên cọc gỗ một bên!
“Xào xạc” một tiếng!
Lá cây rơi đầy đất.
A Hiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Bùi Kinh Nhứ, sau đó mới chậm rãi run rẩy giơ tay lên, sờ sờ vành tai của mình.
Vành tai để lại một vết máu.
Dây thừng cột xích đu kia bị mũi tên thẳng tắp cắt thành hai đoạn, giá xích đu xinh đẹp kia lập tức không chịu nổi gánh nặng mà rơi xuống mặt đất.
Một mớ hỗn loạn.
Đồng tử của Nhu Nhu kịch liệt co rút lại, cô bé cứng ngắc quay đầu lại, lúc này mới phát hiện xích đu cô bé vừa mới ngồi đã rơi hỏng.
Đến lúc này Bùi Kinh Nhứ cũng mới có thể khôi phục tinh thần.
Sau lưng nàng, cảm nhận được nhịp tim và hơi thở trầm ổn mạnh mẽ của nam nhân.
Dung Gián Tuyết một tay cầm cung tiễn, tay kia chống đỡ dây cung giúp nàng, mũi tên phá vỡ gió dài, lá ngô đồng rơi xuống từng phiến.
Bùi Kinh Nhứ trừng mắt nhìn, chậm nửa nhịp mới kịp hoàn hồn.
Bên tai, giọng nói của nam nhân trầm thấp lạnh nhạt: “Hết giận chưa?”
Lông mi dài của Bùi Kinh Nhứ rủ xuống, khẽ gật đầu.
Dung Gián Tuyết thu trường cung lại, ném xuống đất.
“Học được chưa?” Hắn nhìn về phía A Hiên, bình tĩnh hỏi.
Giọng của A Hiên khẽ run rẩy, ôm quyền khom người: “Học, học được rồi, đa tạ Gián Tuyết thúc thúc…”
Cũng không nhìn về phía hai đứa bé nữa, hắn nhìn Bùi Kinh Nhứ một cái, xoay người rời đi.
Bùi Kinh Nhứ thấy thế, khóe môi công lên, cũng xách làn váy đi theo.
Dung Gián Tuyết không đợi nàng, nhưng bước chân đã chậm lại một chút.
Hai người một trước một sau đi tới Đông viện.
Lúc Bùi Kinh Nhứ đi vào Đông viện, Dung Gián Tuyết đã vào trong thư phòng.
Nàng cũng không vội, chỉ đứng ở ngoài đình viện chờ.
Không lâu sau, nam nhân cầm một lọ thuốc mỡ trong tay, đưa tới trước mặt nàng: “Bôi thuốc.”
Khóe miệng Bùi Kinh Nhứ giật giật, giọng nói có chút chột dạ: “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi…”
Cũng không để ý tới lời nàng nói, Dung Gián Tuyết ngồi trên ghế đá, giọng nói lãnh đạm: “Ngồi xuống.”
Bùi Kinh Nhứ khẽ cắn môi, lại thuận theo mà ngồi ở vị trí đối diện với hắn.
Ngón tay cái quệt một chút thuốc mỡ, Dung Gián Tuyết giơ tay, bôi thuốc mỡ lên mặt nàng.
Thuốc mỡ lạnh lẽo truyền đến ý lạnh nhè nhẹ, Bùi Kinh Nhứ nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Phu huynh, có phải hôm nay A Nhứ có hơi không tha cho người khác rồi không?”
Nàng muốn biết, hành động của nàng hôm nay có lộ ra sự “ác độc” ở trong mắt Dung Gián Tuyết hay không.
Nàng cần phải thăm dò ranh giới “xấu xa” của nàng mà hắn có thể chấp nhận được.
Mặt mày Dung Gián Tuyết không thay đổi: “Có đạo lý thì tại sao phải tha người?”
Bùi Kinh Nhứ sững sờ, ngược lại không nghĩ tới Dung Gián Tuyết sẽ nói như vậy.
“Huống hồ cô nói đúng.” Ngón tay không thay đổi mà vuốt ve gò má non mịn của nàng, Dung Gián Tuyết thu tay về: “Cũng không phải ai khóc là sẽ có đạo lý.”
Bùi Kinh Nhứ nghe vậy, cười cười: “Nhưng hình như A Nhứ còn thích khóc hơn hai đứa nhỏ kia.”
“Ừ.” Dung Gián Tuyết đáp một tiếng, đóng nắp thuốc mỡ lại: “Cũng không phải lúc nào ta cũng thiên vị đạo lý.”
Bùi Kinh Nhứ hơi ngẩn ra, trong mắt lập tức hiện lên vài phần cảm xúc đã hiểu.
Nàng mở miệng muốn nói thêm gì đó, chợt nghe giọng nói của Giang Hối truyền đến ở bên ngoài cửa: “Công tử, Nhị công tử đã trở về, nói là… muốn gặp Nhị nương tử.”