Đến nội dung chính

Chương 2

admin 604 Chữ Cài Đặt

Hơn một nghìn sáu trăm ngày đêm đã trôi qua như một dòng nước chảy xiết, nhưng Âu Hàn Nhiễm dường như không hề thay đổi chút nào. Chị vẫn giữ nguyên thần thái áp đảo lòng người, vẫn mang trên mình bầu không khí áp đặt và uy quyền tựa như một vị nữ vương chủ tể cả thế giới nhỏ bé này.

Chị khoác trên mình chiếc áo măng tô dáng dài màu sẫm ôm trọn đường cong cơ thể sắc sảo. Đôi mắt chị sâu thẫm và u tối, đen nhánh như bầu trời đêm không một gợn sao. Dưới mái tóc đen huyền mềm mại cắt tỉa ngang vai ôm lấy khuôn mặt, ngũ quan của chị càng thêm phần sắc sảo, đẹp đẽ đến mức áp đảo thị giác của bất kỳ ai đối diện.

Chị đẹp đến mức lạnh lẽo, tuyệt mỹ nhưng ngoại trừ bờ môi mỏng cong nhẹ mang nét quyến rũ chết người ra, trên gương mặt ấy chẳng thể tìm thấy một chút dịu dàng hay ấm áp nào dành cho cô.
Bao nhiêu năm rồi, vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh nhưng tràn đầy sức sống của chị không thay đổi. Nếu có, thì đường nét trên cơ thể chị chỉ thêm phần trưởng thành, mặn mà và dạn dĩ hơn qua những tháng ngày băn khoăn nơi xứ người. Toàn thân chị toát lên sự kiên cường, sắc lạnh cùng nét quyến rũ trưởng thành độc đáo của một người phụ nữ đã tự tay gặt hái thành công trên thương trường quốc tế.

Đôi mắt phượng nheo lại khi ánh nhìn của chị đáp thẳng xuống người cô.

Khước Hoài Ân cảm thấy mình giống như một con mồi nhỏ bị giốt chặt trong ngọn lửa tức giận cùng niềm đau nhói nguy hiểm đang bùng lên. Cô phải dùng hết sức lực và lòng tự tôn còn sót lại để khống chế đôi chân, giúp mình không lập tức quay đầu bỏ chạy khỏi tầm mắt của chị.

Tuy nhiên cô cũng thừa biết, cho dù cô có mọc cánh mà bay thì chị vẫn sẽ dễ dàng bắt lấy cô, giống như năm mười chín tuổi định mệnh đó, cả trái tim và tâm hồn ngây ngây thơ thơ của cô đã bị chị giăng lưới bắt trọn hoàn toàn.
Cô ép bản thân phải dũng cảm ngẩng đầu đón lấy ánh mắt lạnh lẽo của chị, giơ tay vén lọn tóc mềm mại sau tai, cẩn thận che giấu đi sự hỗn loạn suýt chút nữa đã bộc lộ qua đôi mắt long lanh.

“Chị cuối cùng cũng về rồi.” Cô nỗ lực làm cho giọng nói của mình trở nên phẳng lặng và lạnh nhạt nhất có thể, hy vọng dùng sự thờ ơ này để đóng băng người đối diện.

Đáng tiếc là mong muốn nhỏ nhoi của cô đã không thành hiện thực. Âu Hàn Nhiễm không hề bị ảnh hưởng chút nào, góc môi chị chỉ hơi nhếch lên thành một đường cong mỏng mảnh mang đầy tính trêu ngươi.

Cho dù đó chỉ là một nụ cười gần như không có tí cảm xúc thật lòng nào, nhưng nó cũng đủ làm cho vỏ bọc ngụy trang kiên cường mà Khước Hoài Ân gồng gánh bấy lâu sụp đổ hoàn toàn!

“Đúng vậy, tôi đã về.” Chị nhìn cô, đôi mắt đong đầy vẻ giễu cợt đầy quen thuộc…
“Rất vui được gặp lại cô, Khước tiểu thư.”

“Vẻ mặt của chị không cho tôi cảm giác chị đang “vui” chút nào cả.”