Khi về đến căn hộ, Tư Mạc cẩn thận đỗ xe vào bãi, bước vào tòa nhà trong không gian yên tĩnh của đêm khuya. Tiếng bước chân nhẹ vang trên hành lang dẫn đến căn hộ quen thuộc.
Mở cửa, anh bước vào phòng, bật đèn lên, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp không gian. Tư Mạc đặt mũ bảo hiểm và chìa khóa xe lên bàn, tháo giày và thả mình xuống ghế sofa. Sự mệt mỏi trong cơ thể dường như tan biến phần nào khi anh ngắm nhìn không gian nhỏ gọn nhưng gọn gàng của căn hộ.
Anh rót một ly nước, nhấp một ngụm rồi mở máy tính lên kiểm tra danh sách công việc. Các kế hoạch vẫn còn nhiều, nhưng tất cả đang đi đúng hướng. “Ngày mai sẽ là một ngày mới với những mục tiêu mới.” Tư Mạc thầm nghĩ.
Trước khi đi ngủ, anh dành chút thời gian kiểm tra đơn hàng trên mạng, ghi chú lại những món đồ cần bổ sung và những nơi cần ghé qua. Sau đó, Tư Mạc bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Đêm yên ả bao phủ bên ngoài, nhưng trong tâm trí anh, những viễn cảnh của tương lai vẫn luôn hiện hữu, thôi thúc anh không ngừng tiến bước.
Đêm khuya, Tư Mạc chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài chuẩn bị. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ nhịp nhàng vang lên trong không gian. Nhưng trong giấc mơ, cậu lại đối mặt với những ký ức đáng sợ từ một tương lai không mấy sáng sủa.
Cậu thấy mình đang đứng giữa một thành phố hoang tàn, các tòa nhà đổ nát và ngọn lửa bập bùng thiêu đốt những gì còn sót lại. Tiếng gầm gừ của tang thi vang vọng khắp nơi, từng bước chân nặng nề kéo lê trên mặt đất. Cậu chạy, chạy mãi, nhưng dường như không có đường thoát.
Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt và đầy máu bấu lấy vai cậu. Quay lại, cậu đối mặt với khuôn mặt biến dạng của một tang thi, miệng há rộng đầy răng sắc nhọn, lao thẳng vào cậu. Những chiếc răng cắm sâu vào tay cậu, cảm giác đau nhói lan tỏa khắp cơ thể.
Tư Mạc vùng vẫy, nhưng càng cố thoát ra, cậu càng bị kéo xuống. Cảm giác bất lực, đau đớn và sợ hãi bao trùm, như thể cuộc sống của cậu đang dần tan biến. Tiếng gào thét của cậu vang lên trong không gian đen tối, nhưng không ai đáp lại.
Bỗng, cậu bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt mở to, nhìn quanh căn phòng quen thuộc, ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ khiến mọi thứ dần rõ ràng hơn.
“Chỉ là mơ thôi.” Tư Mạc tự nhủ, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn. Cảm giác sợ hãi từ giấc mơ vẫn còn ám ảnh, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Ngồi thẳng dậy, cậu với lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm lớn để xua đi nỗi sợ còn đọng lại. “Mình sẽ không để điều đó xảy ra.” cậu thầm quyết tâm, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Những giấc mơ này chỉ càng thúc đẩy Tư Mạc quyết tâm hơn trong việc chuẩn bị cho tương lai. Cậu nằm xuống lần nữa, nhưng lần này, ý chí mạnh mẽ đã thay thế cho nỗi sợ hãi.
Tư Mạc nhắm mắt lại, và giấc ngủ lần này đến nhẹ nhàng hơn. Nhưng không lâu sau, cậu lại bị kéo vào một cảnh tượng kỳ lạ. Lần này, không phải là một không gian mơ hồ như trước, mà là một khung cảnh sống động, như thể cậu đang xem một bộ phim hành động gay cấn.
Cậu thấy mình đang đứng giữa một con phố đổ nát, xung quanh là những tòa nhà bị phá hủy, khói và bụi mù mịt. Những con tang thi gớm ghiếc đang lượn lờ khắp nơi, nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy một sự tò mò và an tâm kỳ lạ.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ bóng tối phía trước, và Tư Mạc nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ chiến đấu cẩn thận, vũ khí trong tay, đang tiến về phía những con tang thi. Người đó chính là Cố Cảnh Hành.
Cố Cảnh Hành bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước chân của anh đều mang theo một sự tự tin và kiên định tuyệt đối. Tay anh cầm một thanh kiếm sắc bén, từng nhát chém mạnh mẽ vào những con tang thi đang lao tới. Mỗi lần anh vung kiếm, những con tang thi lập tức ngã gục, và cơ thể của chúng bị phân tán thành những mảnh vụn.
Tư Mạc như thể đang theo dõi một trận chiến sinh tử trong bộ phim, mắt cậu không thể rời khỏi từng động tác của Cố Cảnh Hành. Mặc dù mọi thứ diễn ra nhanh chóng và đẫm máu, nhưng ánh mắt của Cố Cảnh Hành vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, tĩnh lặng. Không một cử động nào của anh là thừa, mỗi nhát chém đều chuẩn xác và đầy sự quyết đoán.
Trong khoảnh khắc, Tư Mạc cảm thấy như chính mình đang đứng trong trận chiến ấy, chiến đấu bên cạnh Cố Cảnh Hành, nhưng lại chỉ có thể đứng yên, chứng kiến sự dũng mãnh của anh. Những con tang thi sụp đổ không ngừng, và chẳng bao lâu, chỉ còn lại một mảnh trời yên tĩnh sau trận chiến khốc liệt.
Sau khi chiến thắng, Cố Cảnh Hành đứng giữa đống xác tang thi, khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc nào. Anh quay lại nhìn Tư Mạc, ánh mắt sắc bén như thể đang đánh giá cậu.
“Cậu sẽ cần phải học cách chiến đấu. Đừng chỉ đứng nhìn. Đây là thế giới của kẻ mạnh, và cậu phải học cách đứng vững.” Giọng nói của Cố Cảnh Hành vang lên như một lời nhắc nhở nghiêm khắc.
Rồi, như một đoạn phim kết thúc, tất cả mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng.
Tư Mạc chợt bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mặc dù là một giấc mơ, nhưng những hình ảnh về Cố Cảnh Hành và cuộc chiến với tang thi vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu. Những lời nói của anh cũng vang vọng trong đầu cậu, thôi thúc một sự quyết tâm lớn lao.
Cậu ngồi dậy trên giường, hít một hơi thật sâu. “Mình sẽ chuẩn bị tốt. Mọi thứ cần phải hoàn thiện, để không có gì có thể ngăn cản mình trong thế giới đó.”
Mặc dù chưa hoàn toàn hiểu rõ về Cố Cảnh Hành, nhưng những giấc mơ kỳ lạ này đã để lại cho Tư Mạc một cảm giác mạnh mẽ rằng mình đang được dẫn dắt đến một con đường mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đó.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày chiếu qua cửa sổ, đánh thức Tư Mạc dậy. Cậu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, như thể mọi lo lắng của đêm qua đã tan biến cùng giấc mơ kỳ lạ. Tư Mạc vươn vai, hít một hơi thật sâu để đón chào ngày mới.
Anh bước vào phòng tắm, làm mới bản thân bằng dòng nước mát lạnh, xóa tan đi cảm giác mệt mỏi. Sau đó, cậu nhanh chóng mặc quần áo và chuẩn bị một bữa sáng đơn giản. Trong khi ăn sáng, Tư Mạc tranh thủ kiểm tra lại các ghi chú và kế hoạch của mình cho ngày hôm nay. Những công việc còn dang dở hôm qua giờ đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khi đang thưởng thức bữa sáng, điện thoại của cậu bất chợt rung lên. Tư Mạc nhìn vào màn hình và thấy thông báo từ đơn vị giao hàng.
“Chào anh, đơn hàng của anh đã đến kho hàng, chúng tôi đang chuẩn bị giao hàng. Anh vui lòng đến nhận giúp.”
Tư Mạc nhanh chóng đặt bát xuống, vội vã đứng dậy. Cậu xem đồng hồ rồi rảo bước ra ngoài, lấy chiếc xe máy đã chuẩn bị từ sáng.
Khi đến kho hàng, Tư Mạc thấy vài người đang đứng ngoài, chuẩn bị chuyển hàng vào. Anh nhanh chóng bước lại gần và mỉm cười chào hỏi họ.
Tư Mạc: “Chào các anh, tôi là Tư Mạc. Đơn hàng của tôi đã về rồi phải không?”
Nhân viên giao hàng: “Dạ, anh Mạc, hàng của anh đã tới. Chúng tôi đang chuẩn bị chuyển vào trong kho đây.”
Nhân viên giao hàng: “Anh muốn chúng tôi bỏ đơn hàng ở đâu ạ?”
Tư Mạc: “Để tôi mở cửa cho các anh, các anh có thể bỏ vào bên trong kho này giúp tôi. Cảm ơn các anh nhiều.”
Tư Mạc gật đầu, lấy chiếc chìa khóa dự phòng trong túi ra, tra vào ổ khóa và mở cánh cửa kho. Khi cánh cửa lớn mở ra, các nhân viên giao hàng bắt đầu chuyển đồ vào trong kho.
Tư Mạc nhận hàng xong, kiểm tra một lượt rồi quay sang hỏi các nhân viên giao hàng.
Tư Mạc: “Cảm ơn các anh. Nhưng trước khi các anh đi, tôi có một vài câu hỏi về cách sử dụng các thiết bị này. Các anh có thể giúp tôi không?”
Nhân viên giao hàng gật đầu, chuẩn bị trả lời. Một trong số họ tiến tới gần chiếc máy cày.
Nhân viên giao hàng: “Dĩ nhiên, anh muốn biết gì về các máy này?”
Tư Mạc: “Máy cày này sử dụng như thế nào? Tôi thấy có rất nhiều bộ phận, không chắc làm sao để kết nối mọi thứ đúng cách.”
Nhân viên giải thích chi tiết cách cài đặt và vận hành máy cày, sau đó tiếp tục trả lời các câu hỏi của Tư Mạc về các thiết bị khác như máy trồng cây, máy tuốt hạt, và máy gặt. Cậu cần hiểu rõ cách sử dụng tất cả các thiết bị này để chúng hoạt động tốt trong không gian của mình.
Tư Mạc: “Máy trồng cây này thì sao? Có thể điều chỉnh được không? Còn máy tuốt hạt, có lưu ý gì khi sử dụng không?”
Nhân viên giao hàng: “Máy trồng cây có thể điều chỉnh độ sâu, tốc độ tuốt hạt cũng có thể thay đổi tùy theo loại hạt bạn muốn làm. Máy gặt cũng vậy, dễ sử dụng, nhưng phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng.”
Sau khi nhận được tất cả thông tin, Tư Mạc cảm thấy khá hài lòng và chuẩn bị trả tiền còn lại cho bên giao hàng.
Tư Mạc: “Cảm ơn các anh đã hướng dẫn tôi. Đây là số tiền còn lại.”
Nhân viên nhận tiền và cúi đầu chào Tư Mạc.
Nhân viên giao hàng: “Cảm ơn anh, nếu có bất kỳ vấn đề gì trong quá trình sử dụng, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.”
Tư Mạc chào các anh và bước vào trong kho để bắt đầu sắp xếp những món đồ vừa nhận.
Khi Tư Mạc đang chuẩn bị thu các máy vào không gian, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Cậu nhìn vào màn hình, nhận ra là cuộc gọi từ một số lạ. Tư Mạc nhấn nghe.
Tư Mạc: “Alo, tôi nghe.”
Người gọi: “Chào anh, đây là bên cung cấp ong mật mà anh đã đặt trước. Đơn hàng ong mật của anh đã sẵn sàng và đang được vận chuyển tới kho hàng. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi.”
Tư Mạc hơi ngạc nhiên vì không ngờ ong lại được giao nhanh như vậy, nhưng cậu cũng rất vui vì mọi thứ lại tiến triển đúng kế hoạch.
Tư Mạc: “Cảm ơn các anh. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng để nhận hàng.”
Sau khi cúp máy, Tư Mạc suy nghĩ một lúc, rồi quyết định tạm thời dừng việc thu máy vào không gian.
Cậu bước ra ngoài kho, kiểm tra lại khu vực xung quanh và nghĩ đến việc sẽ phải chuẩn bị một khu vực riêng cho ong mật sau khi chúng được chuyển vào. Tư Mạc hy vọng rằng, với ong mật trong không gian, mọi thứ sẽ càng thêm hoàn hảo để hỗ trợ cho kế hoạch sinh tồn lâu dài của mình.
Khoảng một tiếng sau, một chiếc xe tải khác đến gần kho hàng của Tư Mạc. Lần này, tài xế mang theo một thùng gỗ lớn, được đóng kín cẩn thận. Trên thùng có những lỗ nhỏ để thông khí cho ong mật bên trong.
Tài xế bước xuống xe và chào hỏi Tư Mạc:
Tài xế: “Chào anh, đây là đơn hàng ong mật mà anh đã đặt. Cẩn thận một chút vì trong thùng có ong sống.”
Tư Mạc gật đầu, cảm ơn tài xế, rồi bước lại gần thùng ong. Cảm giác một sự phấn khích nhẹ trong lòng khi nghĩ đến những gì mà thùng ong này có thể mang lại cho không gian của cậu.
Tư Mạc: “Cảm ơn anh, để tôi chuyển thùng vào trong kho.”
Cậu cùng với tài xế chuyển thùng ong vào trong kho, đặt nó cẩn thận ở một góc, nơi có không gian thoáng mát và dễ dàng kiểm soát.
Tư Mạc cảm ơn bác tài, sau đó giao tiền cho tài xế. Tài xế nhận tiền và chào tạm biệt Tư Mạc, rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Cậu đứng nhìn chiếc xe khuất dần, cảm giác hoàn thành một phần công việc lớn trong kế hoạch của mình. Sau đó, Tư Mạc quay lại đóng cửa kho hàng cẩn thận.
Bước vào kho, Tư Mạc kiểm tra lại một lần nữa tất cả các món đồ đã nhận, từ máy móc đến thùng ong mật. Tư Mạc hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu thu hết tất cả vào không gian của mình.
Khi mọi thứ đã vào vị trí, cậu cầm điện thoại lên và gọi cho chủ kho hàng.
Tư Mạc: “Alo, chào anh, tôi gọi để thông báo là tôi đã chuẩn bị xong tất cả và sẽ trả lại kho hàng.”
Chủ kho: “Chào anh, rất vui vì anh đã xong xuôi công việc. Anh muốn trả kho ngay bây giờ hay có thời gian nào khác?”
Tư Mạc: “Vâng, tôi sẽ trả kho ngay hôm nay. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
Chủ kho: “Không có gì, anh cứ an tâm. Để tôi kiểm tra lại và sẽ cho người đến lấy lại hợp đồng.”
Tư Mạc: “Cảm ơn anh, tôi sẽ sắp xếp xong mọi thứ trong hôm nay.”
Một lúc sau, có người đến kho để kiểm tra và thu lại hợp đồng cho việc thuê kho. Tư Mạc chào hỏi và giao lại tất cả giấy tờ cần thiết. Sau khi công việc hoàn tất, Tư Mạc cảm thấy nhẹ nhõm, vì đã hoàn thành một bước quan trọng trong kế hoạch của mình.
Tư Mạc: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
Người thu kho: “Không có gì, chúc anh thành công với dự án của mình.”
Tư Mạc gật đầu cảm ơn lần nữa, rồi quay lưng rời khỏi kho. Cậu lái xe máy về lại căn hộ của mình, tâm trạng phấn chấn và thư thái hơn.