Đến nội dung chính

Chương 17: Hợp Tác Tìm Cách Sống Sót

admin 2.754 Chữ Cài Đặt

Bầu không khí trong phòng dần trở nên thoải mái hơn, nhưng tất cả họ đều biết rằng hành trình sắp tới sẽ không dễ dàng. Những thông tin nhỏ này chỉ giúp tạo ra một sợi dây kết nối ban đầu, nhưng cuộc chiến phía trước vẫn đang chờ đợi họ.

Lúc này, Lý Minh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

“Có cách nào để thức tỉnh dị năng không? Tôi cũng muốn có dị năng giống hai cậu.”

Vương Tuấn Kiệt và Trương Hạo gật đầu hưởng ứng.

“Đúng vậy,” Vương Tuấn Kiệt nói. “Nếu có dị năng, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn.”

“Phải, có lẽ đó là hy vọng lớn nhất trong tình huống này,” Trương Hạo thêm vào.

Tư Mạc ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, giọng đầy trầm tư:

“Thật ra tôi cũng không biết chính xác. Dị năng thức tỉnh theo nhiều cách khác nhau. Có người vừa tỉnh lại sau khi hôn mê là đã có. Có người phát sốt cao, chịu đựng qua cơn sốt rồi bất ngờ sở hữu năng lực. Hoặc như anh Cố, trong tình huống nguy cấp, sức mạnh bỗng nhiên bộc phát.”
Câu trả lời của Tư Mạc khiến cả phòng chìm vào im lặng. Lý Minh khẽ nhíu mày: “Vậy là nó hoàn toàn phụ thuộc vào vận may sao?”

Tư Mạc gật đầu chậm rãi: “Phần lớn là vậy. Nhưng một khi đã thức tỉnh, mọi người phải biết cách rèn luyện và kiểm soát nó. Đó mới là điều quan trọng nhất.”

Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt đầy suy tư. Dị năng không chỉ là sức mạnh mà còn là trách nhiệm. Lời nói của Tư Mạc khiến họ nhận ra rằng, để sống sót trong thế giới đầy hiểm nguy này, họ không chỉ cần sức mạnh mà còn phải học cách đối mặt với thử thách bằng lý trí và lòng can đảm.

Sau một lúc im lặng, Tư Mạc lên tiếng, phá vỡ bầu không khí:

“Các anh nói là ở thành phố M, nhưng sao các anh lại ở nơi này?”

Câu hỏi của cậu khiến cả nhóm giật mình. Tư Mạc không hiểu vì sao họ lại xuất hiện ở tỉnh T này, nơi cách xa thành phố M hàng trăm cây số. Cậu không khỏi thắc mắc: chẳng lẽ thành phố M đã xảy ra điều gì khác thường?
Cố Cảnh Hành nghe vậy, bình tĩnh giải thích:

“Chúng tôi đến đây để du lịch và gặp một số đối tác. Nhưng đúng lúc chuẩn bị trở về thì sương mù đỏ bất ngờ bao phủ khắp nơi. Từ đó, giao thông bị gián đoạn, đường về thành phố M không còn an toàn nữa, cho nên chúng tôi bị kẹt lại ở đây.”

Ba người còn lại cũng gật đầu đồng tình, trên gương mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Lý Minh bổ sung:

“Lúc đầu, chúng tôi nghĩ tình hình sẽ sớm ổn định. Nhưng càng chờ thì càng nhận ra rằng, mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn.”

Trương Hạo nhíu mày, tiếp lời:

“Chúng tôi đã cố liên lạc với thành phố M, nhưng tín hiệu yếu dần. Từ khi sương mù đỏ xuất hiện, chẳng còn cách nào để biết chính xác tình hình ở đó nữa.”

Nghe xong, Tư Mạc khẽ cau mày. Những lời này khiến cậu càng thêm cảnh giác. Theo trí nhớ kiếp trước của cậu, thành phố M vốn là một trong những nơi phòng thủ tốt nhất, sao giờ lại rơi vào tình cảnh không thể liên lạc được?
Nghe xong, Tư Mạc khẽ cau mày. Những lời này khiến cậu càng thêm cảnh giác. Theo trí nhớ kiếp trước của cậu, các thiết bị liên lạc thường chỉ mất sóng khoảng một tuần sau ngày tận thế, không sớm như thế này. Nhưng kể từ khi cậu trọng sinh, dường như không có chuyện gì diễn ra giống như trước kia. Vì vậy, dù hơi bất ngờ, cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Tuy nhiên, điều làm cậu lo lắng hơn cả là tình hình tại thành phố M. Trong kiếp trước, đó từng là một trong những nơi phòng thủ tốt nhất, tập trung nhiều nguồn lực và nhân lực. Nhưng giờ đây, với việc liên lạc đã bị cắt đứt sớm hơn dự kiến, liệu nơi đó còn an toàn và đáng để tìm đến hay không?

Tư Mạc không thể không tự hỏi: Liệu sự thay đổi này chỉ là một ngẫu nhiên, hay là dấu hiệu của điều gì lớn hơn? Nếu thành phố M thực sự đã rơi vào hỗn loạn, thì liệu có còn nơi nào đủ khả năng làm nơi trú ẩn an toàn nữa hay không?

Dù vậy, cậu không nói ra những suy nghĩ này. Cậu nhìn những người trước mặt, gương mặt họ vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi và hoang mang. Thay vì đổ thêm sự lo lắng, cậu quyết định giữ im lặng, chờ đợi thêm thông tin để xác định bước đi tiếp theo.

Trong lòng, Tư Mạc thầm lên kế hoạch: Trước mắt, phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào. Nếu thành phố M không còn là lựa chọn, thì cần tìm một nơi khác đủ an toàn để tập trung sinh tồn. Mọi sự bất ngờ đều phải đối mặt bằng sự chủ động và tỉnh táo.

Cố Cảnh Hành lên tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng:

“Cậu có dự tính gì không? Tuy rằng cậu rất mạnh, nhưng một mình cậu cũng không thể đảm bảo sống sót được đến thành phố M. Chúng tôi tuy chỉ có bốn người, nhưng đồng tâm hiệp lực vẫn mạnh hơn. Cậu có muốn gia nhập đội chúng tôi không?”

Nghe lời đề nghị bất ngờ của Cố Cảnh Hành, các đồng đội của anh cũng đồng loạt nhìn về phía Tư Mạc, ánh mắt đầy kỳ vọng. Dù họ chỉ mới gặp nhau không lâu, nhưng sức mạnh và sự quyết đoán của Tư Mạc khiến họ không khỏi thầm ngưỡng mộ. Họ tin rằng nếu có Tư Mạc, khả năng sống sót của cả đội sẽ tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, khi câu hỏi vừa dứt, lòng Tư Mạc liền tràn ngập do dự. Những ký ức từ kiếp trước ùa về, gợi lại vết thương sâu sắc trong lòng. Cậu từng bị đồng đội phản bội, phải chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Trong thế giới mạt thế này, lòng tin là thứ xa xỉ nhất, và cậu đã thề không bao giờ dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa.

Nhưng ngay khi cậu định từ chối, một ký ức lạ lùng hiện lên trong tâm trí. Hình ảnh của Cố Cảnh Hành – người từng xuất hiện trong giấc mơ kỳ quái của cậu – chợt hiện rõ. Trong giấc mơ ấy, anh là một đại lão huyền thoại, có thể chiến đấu ngang ngửa với cả Tang Thi Hoàng. Sức mạnh và khí chất của anh khi ấy để lại ấn tượng sâu sắc, khiến cậu không thể quên.

Tư Mạc khẽ nhíu mày, cân nhắc một lát rồi thầm nghĩ:

“Trọng sinh một đời, mình phải biết tận dụng cơ hội. Nếu đã biết Cố Cảnh Hành là một nhân vật huyền thoại, chẳng có lý do gì để từ chối gia nhập. Đại lão thế này mà không ôm đùi thì đúng là ngu ngốc!”

Sau khi suy nghĩ thông suốt, cậu gật đầu chậm rãi, ánh mắt kiên định:

“Được, tôi sẽ gia nhập đội các anh. Nhưng nói trước, tôi sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào ai, mọi quyết định của tôi vẫn dựa trên nguyên tắc của bản thân.”

Cố Cảnh Hành mỉm cười nhẹ, không hề phản bác:

“Tất nhiên rồi. Gia nhập đội không có nghĩa là mất đi tự do cá nhân. Chúng tôi chỉ muốn cùng nhau tìm cách sống sót tốt hơn.”

Các thành viên còn lại thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Tư Mạc cũng thầm hạ quyết tâm:

“Tạm thời đi cùng họ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, mình sẽ rời đi ngay. Nhưng nếu đây thực sự là cơ hội để thay đổi số phận, mình sẽ không bỏ lỡ.”

Sau khi Tư Mạc đồng ý gia nhập, bầu không khí trong phòng dường như thoải mái hơn nhiều. Dù vậy, ai nấy đều hiểu rõ rằng những thử thách phía trước không hề dễ dàng.

Cố Cảnh Hành ngồi xuống, trải một tấm bản đồ cũ ra bàn. Các thành viên trong đội cũng nhanh chóng tụ lại, ánh mắt dõi theo từng đường nét trên bản đồ. Anh chỉ vào một điểm gần khu vực hiện tại:

“Trước mắt, chúng ta cần tiếp tế thêm lương thực và vũ khí. Khu vực này là một trung tâm thương mại lớn, khả năng cao vẫn còn đồ dùng thiết yếu. Tuy nhiên, nguy cơ sẽ không nhỏ, bởi sương mù đỏ có thể đã biến nhiều người ở đó thành tang thi.”

Lý Minh cau mày, giọng nghiêm trọng:

“Nếu vậy, chúng ta cần chia nhau ra thăm dò trước. Đi cả nhóm sẽ dễ trở thành mục tiêu lớn, nhưng chia nhỏ quá cũng nguy hiểm. Cậu có đề xuất gì không, Tư Mạc?”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Tư Mạc. Dù mới gia nhập, cậu rõ ràng là người có kinh nghiệm và thực lực vượt trội.

Tư Mạc suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy tự tin:

“Chúng ta cần chia nhau ra để thăm dò, nhưng phải có kế hoạch rõ ràng để giảm thiểu rủi ro và đạt hiệu quả cao nhất. Để sống sót trong tình cảnh này, sự chuẩn bị là rất quan trọng. Mỗi người cần mang theo đủ vật tư cơ bản để duy trì sự sống trong ít nhất ba ngày, và nhớ chuẩn bị thêm một số vật dụng có thể cứu mạng khi gặp phải tình huống khẩn cấp.”

Cậu bắt đầu vạch ra kế hoạch cụ thể:

1. Lương thực và nước uống:

Lương thực: Lý Minh và Trương Hạo có thể tìm kiếm các cửa hàng tạp hóa, siêu thị hoặc kho thực phẩm lớn. Ưu tiên các thực phẩm có thể bảo quản lâu dài như mì gói, đồ hộp, thực phẩm sấy khô hoặc các gói thực phẩm chế biến sẵn. Những món này có thể dễ dàng vận chuyển và sử dụng khi cần.

Nước uống: Nếu chúng ta có thể tìm thấy các cửa hàng bán nước, mỗi đội sẽ cần ít nhất 5 lít nước mỗi ngày. Nếu không, chúng ta cần tìm nguồn nước tự nhiên và mang theo bộ lọc nước nếu có thể. Lưu ý kiểm tra kỹ chất lượng nước, vì trong mạt thế, nguồn nước rất dễ bị ô nhiễm.

2. Thuốc và dụng cụ y tế:

Thuốc: Cần tìm kiếm các loại thuốc cơ bản như thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, thuốc trị cảm, thuốc tiêu chảy, thuốc chống viêm. Chúng ta cũng phải chuẩn bị thuốc cho các bệnh thường gặp như sốt, đau đầu. Đừng quên các loại vitamin và thuốc bổ sung để duy trì thể lực.

Dụng cụ y tế: Mỗi đội nên có một bộ dụng cụ sơ cứu cơ bản gồm bông, gạc, thuốc sát trùng, băng keo, găng tay y tế, và kéo. Chúng ta cũng cần ít nhất một người trong nhóm có khả năng sơ cứu và xử lý vết thương.

3. Quần áo và bảo vệ:

Quần áo: Mỗi người cần mang theo quần áo dày, dễ chịu và bảo vệ cơ thể tốt. Áo khoác chống thấm, giày cứng và bền, găng tay bảo vệ tay khỏi thương tích từ tang thi hoặc các vật cản trong môi trường.

Bảo vệ thêm: Mặt nạ chống bụi, kính bảo vệ và nón sẽ giúp bảo vệ chúng ta khỏi các tác nhân môi trường, chẳng hạn như bụi, khí độc, hoặc các chất thải có thể gây bệnh.

4. Vũ khí và công cụ phòng thân:

Vũ khí tự vệ: Chúng ta cần mang theo ít nhất một công cụ phòng thân như dao găm, rìu nhỏ hoặc những vật dụng sắc bén có thể dùng để chiến đấu với tang thi. Trương Hạo và Lý Minh có thể tìm kiếm vũ khí trong các cửa hàng dụng cụ hoặc cửa hàng thể thao.

Công cụ hỗ trợ: Đèn pin, bộ pin dự phòng, dây thừng, bật lửa, diêm, và một bộ công cụ sửa chữa cơ bản (kéo, búa, tuốc nơ vít,…) cũng rất quan trọng. Những công cụ này sẽ giúp chúng ta đối phó với các tình huống không mong muốn.

5. Định vị và liên lạc:

Bộ đàm và thiết bị định vị: Cần mang theo ít nhất một bộ đàm hoặc thiết bị liên lạc để giữ liên lạc giữa các nhóm. Chúng ta cần chuẩn bị các bản đồ địa phương hoặc tìm các thiết bị GPS để tránh bị lạc.

Các vật dụng dùng để trao đổi: Mặc dù trong mạt thế tiền không còn giá trị như trước, nhưng nếu chúng ta có thể cần các vật dụng như: thuốc lá, bao cao su,… có thể trao đổi để lấy vật tư.

6. Dự phòng khi chia đội:

Mỗi nhóm sẽ có một người ở lại giữ xe để tránh nguy cơ bị phát hiện nếu cần phải rời đi gấp. Nếu một nhóm gặp phải vấn đề hoặc bị tấn công, những người ở lại sẽ có thể hỗ trợ nhanh chóng.

Chúng ta sẽ cần chia thành các đội nhỏ, tối đa là 2 người một đội, và mỗi đội sẽ phải thông báo kế hoạch của mình trước khi rời đi. Mọi người cần chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất và luôn giữ một khoảng cách an toàn giữa các đội.

Tư Mạc nhìn các thành viên trong nhóm, cố gắng đoán xem họ có hiểu rõ sự nghiêm túc của tình huống hay không. Cậu tiếp tục:

“Nhớ rằng, không ai được phép lơ là. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, nhưng mỗi đội cũng phải tự chịu trách nhiệm về chính mình. Trong mạt thế, không có chỗ cho sai sót. Nếu có gì không ổn, hãy gọi ngay lập tức và di chuyển về vị trí an toàn.”

Lý Minh cau mày, nhìn vào đống đồ vật cần thu thập, rồi lên tiếng:

“Nhưng nhiều đồ như vậy thì để đâu hết được? Chúng ta chỉ có một chiếc xe thôi, không thể mang theo hết tất cả những thứ cần thiết.”

Tư Mạc bình tĩnh đáp lại:

“Cậu yên tâm, tôi đã có chiếc xe của mình rồi. Chúng ta chỉ cần tìm thêm một chiếc xe tải nữa là đủ. Nếu tìm được xe tải hoặc xe van, chúng ta có thể vận chuyển hết đồ đạc cần thiết mà không gặp khó khăn gì. Nhưng nhớ là phải chọn xe thật cẩn thận, đừng để gây sự chú ý.”

Vương Tuấn Kiệt nhìn Tư Mạc và hỏi:

“Nhưng xe tải và xe van có cần lưu ý gì khác không?”

Tư Mạc suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Chúng ta nên tìm những chiếc xe có độ bền cao, khả năng chống va đập mạnh. Những chiếc xe này mới có thể đi qua được những bầy tang thi mà không gặp quá nhiều trở ngại. Ngoài ra, hệ thống động cơ cũng phải đảm bảo, vì trong mạt thế, việc thay thế hoặc sửa chữa xe sẽ rất khó khăn.”

Trương Hạo lắc đầu, vẻ mặt lo lắng:

“Nhưng việc này không dễ đâu. Đa số xe tải hiện nay đều là xe tải bình thường, không phải loại có độ bền cao như chúng ta cần. Nếu chúng ta biết trước ngày tận thế thì tốt quá, có thể cải tiến chúng thành xe bọc sắt.”

Cố Cảnh Hành nghe vậy thì bật cười:

“Cậu cứ mơ đi, ai lại dễ dàng cải tiến xe bọc sắt như thế được? Nhưng đừng lo, chúng ta vẫn có thể tìm vật liệu để cải tiến những chiếc xe chúng ta tìm được, ít nhất để chúng có thể chống lại đám tang thi và không bị hư hỏng dễ dàng.”

Mọi người im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì đã nói, rồi gật đầu đồng ý. Dù không thể cải tiến xe thành xe bọc sắt như trong mơ, nhưng họ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tối ưu hóa khả năng sống sót của mình trong thế giới này.