Cố Cảnh Hành lập tức ra hiệu cho mọi người dừng lại, ánh mắt anh sắc bén quan sát tình hình. “Vương Tuấn Kiệt, Trương Hạo, các cậu lo phía bên phải. Lý Minh, cậu xử lý phía trái. Tôi sẽ lo mấy con phía trước.” Anh nói nhanh và dứt khoát, không một chút do dự.
“Được.” Vương Tuấn Kiệt và Trương Hạo đồng loạt gật đầu, ánh mắt đầy sự chuẩn bị. Lý Minh cũng gật đầu, tỏ ra không hề lúng túng. Tất cả họ đã quen với việc phân công công việc nhanh chóng và chính xác.
Bọn họ bắt đầu di chuyển, vũ khí đã sẵn sàng trong tay. Cố Cảnh Hành rút thanh đao dài, vung lên, nhanh như chớp chém qua hai con tang thi đang di chuyển về phía anh. Những con tang thi này chưa kịp phản ứng đã ngã quỵ xuống đất. Cảnh Hành chỉ kịp dứt khoát xử lý trong vài động tác, ánh mắt luôn cảnh giác với những nguy hiểm có thể phát sinh bất cứ lúc nào.
Vương Tuấn Kiệt và Trương Hạo cũng không kém cạnh. Vương Tuấn Kiệt với cây búa lớn, mỗi cú vung là một con tang thi vỡ vụn, cơ thể của chúng bị đánh nát trong tích tắc. Trương Hạo với thanh kiếm sắc bén, lướt nhẹ như gió, chặt đầu từng con tang thi một cách gọn gàng, nhanh chóng. Cả hai làm việc vô cùng ăn ý, không một giây phút lưỡng lự.
Lý Minh đứng phía bên trái, giơ cây gậy dài lên, những cú đập chuẩn xác vào đầu tang thi khiến chúng ngã xuống như ngã rạ, không kịp phản ứng.
Khi tất cả tang thi đã bị xử lý xong, không gian lại trở lại im lặng. Nhóm của Cố Cảnh Hành thở hổn hển, nhưng không ai nói gì, vì họ đều biết rằng những gì vừa làm là cần thiết và chỉ là một phần trong cuộc chiến dài hạn này.
Cố Cảnh Hành khẽ liếc nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho nhóm tiếp tục di chuyển. “Chúng ta lên lầu, thu thập những gì cần thiết. Hãy nhanh chóng, không thể lãng phí thời gian.”
Cả nhóm tiếp tục đi lên cầu thang, không hề hay biết rằng trong bóng tối, có một người đang quan sát mọi hành động của họ. Ánh mắt này không rời đi, lặng lẽ và đầy nghi ngại. Người này dường như rất quen thuộc với tình huống hiện tại và cũng chẳng muốn để lộ sự hiện diện của mình.
Sau khi xử lý xong đàn tang thi, nhóm của Cố Cảnh Hành nhanh chóng quay lại phòng của mình. Đó là một căn hộ 2 tầng, không quá lớn nhưng đủ để bọn họ tạm trú an toàn. Mọi người mệt mỏi, nhưng vẫn có một cảm giác nhẹ nhõm khi biết rằng ít nhất họ vẫn còn sống sót sau những trận chiến khốc liệt.
Cả bốn người đều đi vào trong căn hộ, đóng cửa lại cẩn thận. Cố Cảnh Hành đứng trong phòng khách, nhìn quanh một lúc, rồi đưa mắt về phía hai người bạn của mình. Lý Minh, Vương Tuấn Kiệt và Trương Hạo đã ngồi xuống ghế sô pha, thở hổn hển, mệt mỏi nhưng không ai nói gì thêm.
Cố Cảnh Hành bước đến phòng tắm, anh cảm thấy cơ thể dính đầy máu và mùi tanh nồng nặc của tang thi. “Mình cần tắm gội một chút, đánh rớt máu bẩn trên người.” Anh nói, giọng khàn khàn vì mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo.
Vương Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại ngả người ra ghế, thở dài. “Mày cũng cần nghỉ ngơi thôi. Chúng ta đã vượt qua được một đợt nguy hiểm, nhưng vẫn còn nhiều điều phải đối mặt.”
Trương Hạo và Lý Minh, ngồi bên cạnh, không nói gì nhưng ánh mắt cũng đầy sự lo lắng. Mặc dù họ đã vượt qua được trận chiến này, nhưng mỗi lần đối mặt với tang thi đều khiến họ càng cảm nhận rõ sự mong manh của cuộc sống hiện tại.
Cố Cảnh Hành chỉ gật đầu, rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, hòa với tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ. Anh đứng dưới vòi hoa sen, để nước chảy qua người, cảm nhận từng giọt nước xóa đi mệt mỏi, nhưng trong lòng anh vẫn đầy suy tư. Mỗi lần đối mặt với những con tang thi, anh càng cảm thấy nỗi sợ hãi và cô đơn trong thế giới này. Tuy nhiên, anh biết rằng nếu không làm vậy, nếu không tiếp tục chiến đấu, họ sẽ chẳng có cơ hội sống sót.
Một lúc sau, khi Cố Cảnh Hành quay lại, Vương Tuấn Kiệt, Lý Minh và Trương Hạo đã tắt đèn, ngả lưng ra ghế, nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Cố Cảnh Hành thở dài, ngồi xuống bên cạnh họ. Những chuyện lớn lao về tương lai vẫn còn đợi họ ở phía trước, nhưng giờ đây, anh chỉ cần một chút thời gian để lấy lại sức lực.
“Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây,” Cố Cảnh Hành nói, tay anh vươn lên chạm vào trán, có vẻ như đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra. “Trở về thành phố M, không còn cách nào khác.”
Vương Tuấn Kiệt và Trương Hạo không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đầy sự đồng cảm. Bọn họ biết, quyết định này không dễ dàng, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác.
Cả bốn người im lặng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ ticking đều đặn và âm thanh của gió ngoài cửa sổ. Họ đã quen với sự tĩnh lặng này, nhưng trong lòng mỗi người đều có một sự lo lắng không thể che giấu.
Chuyến đi tiếp theo, dù có khó khăn thế nào, họ đều phải tiếp tục.
Trong một căn hộ khác, Tư Mạc tỉnh lại, cảm giác cơ thể có phần mệt mỏi nhưng lại đầy năng lượng. Cậu nhìn vào điện thoại đặt bên cạnh và nhận ra đã là buổi tối, 20 giờ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và có lẽ trong suốt thời gian qua, cậu đã quá mệt mỏi nên đã ngủ sâu như vậy.
Tư Mạc rời giường, cảm giác cơ thể mình có chút uể oải, nhưng cậu biết cần phải tiếp tục chuẩn bị cho những thử thách phía trước. Cậu bước vào phòng tắm, xả nước lạnh lên mặt để tỉnh táo hơn, làm sạch cơ thể, loại bỏ bụi bẩn và mồ hôi tích tụ. Sau khi tắm xong, cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, sẵn sàng cho những gì sắp tới.
Lúc này, Tư Mạc nhớ lại những vật tư quý giá mà cậu đã thu thập trong các chuyến đi trước. Cậu nhẹ nhàng niệm vào không gian, và ngay lập tức, cậu cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu. Cảm giác chân cậu như dẫm trên một lớp bùn đất ẩm, không gian xung quanh lập tức biến hóa, từ căn phòng tạm bợ trở thành một khu vườn rộng lớn, với bầu trời xanh thẳm và không khí trong lành. Tiếng ong vo ve bay quanh những đoá hoa, tiếng gà gáy, tiếng vịt kêu quấn quýt, và tiếng heo bò vang vọng trong không gian như một bức tranh sinh động.
Trên những cành cây cao, các quả trái chín mọng, căng đầy nước, bóng mát của lá cây phủ lên mặt đất, tạo nên một không gian yên tĩnh và mát mẻ. Những vườn rau xanh ươm, các loại cây trái đều phát triển tốt, như thể không có gì có thể làm phiền đến sự bình yên của nơi này.
Tư Mạc tiến lại gần một góc vườn rau, nơi những cây rau dưa đã trưởng thành và sẵn sàng để thu hoạch. Cậu cầm lấy sọt bên cạnh, nhẹ nhàng nhặt từng quả dưa, từng bó rau đã thành thục, bỏ vào sọt một cách cẩn thận. Sau đó, cậu đi qua các cây ăn trái, và mắt cậu dừng lại trên một cây đào đầy quả. Những quả đào vàng óng ánh, căng mọng, trông thật hấp dẫn.
Tư Mạc đưa tay hái một quả, cảm nhận sự mềm mại của vỏ trái đào dưới tay. Cậu cắn một miếng, ngay lập tức, hương vị ngọt ngào và nước đào tươi mát lan tỏa khắp khoang miệng, tạo nên một cảm giác khoan khoái tuyệt vời. Mùi thơm ngọt ngào của quả đào khiến cậu cảm thấy như trút bỏ hết mệt mỏi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu tiếp tục nhấm nháp trái đào, cảm giác như mình đang đắm chìm trong một khoảnh khắc thư giãn giữa những lo toan của thế giới bên ngoài.
Sau khi thưởng thức trái đào, Tư Mạc tiếp tục hái thêm vài quả trái cây khác, cho vào sọt. Mỗi món đồ cậu thu thập trong không gian này đều là một phần chuẩn bị quan trọng cho những cuộc hành trình sắp tới.
Sau khi thu hoạch xong, Tư Mạc mang sọt đầy trái cây và rau dưa vào căn tứ hợp viện trong không gian. Cậu thả nhẹ sọt xuống bên cạnh giếng, nơi có một chiếc thùng gỗ đặt gần đó. Cảm giác thư thái khiến cậu không vội vã, mà chỉ đứng một lúc, hít thở không khí trong lành của khu vườn, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Cuối cùng, cậu bước đến gần chiếc thùng gỗ và múc một gáo nước trong suối linh tuyền thanh mát. Nước trong thùng không phải là nước bình thường, mà là nước từ một dòng suối ngầm trong không gian, được coi là linh tuyền. Vừa uống, Tư Mạc có thể cảm nhận được sự thanh ngọt và mát lạnh của nước lan tỏa trong cơ thể, như một nguồn năng lượng tươi mới, làm dịu mát mọi tế bào trong người cậu. Cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng, khiến cậu như được phục hồi hoàn toàn.
Uống xong, Tư Mạc thở nhẹ một hơi dài, cảm thấy đầu óc trở nên sáng suốt và cơ thể tràn đầy sức sống hơn. Nước linh tuyền không chỉ giải khát mà còn giúp cậu tái tạo năng lượng, phục hồi thể lực sau những cuộc hành trình dài.
Uống xong, Tư Mạc thở nhẹ một hơi dài, cảm thấy đầu óc trở nên sáng suốt và cơ thể tràn đầy sức sống hơn. Nước linh tuyền không chỉ giải khát mà còn giúp cậu tái tạo năng lượng, phục hồi thể lực sau những cuộc hành trình dài.
Cậu liền đem sọt đựng rau quả, trái cây và các vật phẩm khác vào kho trong không gian, sắp xếp từng loại đúng vị trí của nó. Mỗi thứ được đặt một cách cẩn thận, từ những hạt giống, công cụ nông nghiệp cho đến các vật dụng y tế, tất cả đều được bảo quản trong không gian này, dễ dàng lấy ra khi cần thiết.
Sau khi hoàn tất công việc sắp xếp, Tư Mạc quay trở lại phòng chính. Chiếc giường ở góc phòng vẫn còn êm ái, nhưng hôm nay cậu không cần nghỉ ngơi nữa. Cậu nhìn vào chiếc giường, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống tấm thảm bên cạnh, xếp bằng bắt đầu tu luyện.
Tư Mạc lấy một hơi thật sâu, rồi bắt đầu tập trung theo từng bước của công pháp Nguyên Linh Công. Hiện tại, cậu đã bước vào giai đoạn luyện thể. Nguyên Linh Công có ba tầng, mỗi tầng đều giúp rèn luyện một phần sức mạnh khác nhau của cơ thể và tinh thần. Luyện thể là giai đoạn quan trọng đầu tiên, tập trung vào việc cải thiện thể chất, giúp cậu có nền tảng vững chắc cho những tầng cao hơn.
Cậu cảm nhận từng luồng khí mát lạnh từ xung quanh đi vào cơ thể, theo sự điều khiển của ý niệm trong đầu. Những luồng khí này không phải là khí bình thường, mà là linh khí tinh khiết, có thể bổ sung vào cơ thể, tăng cường sức mạnh và khả năng chịu đựng.
Mỗi lần hít vào, linh khí như được dẫn dắt qua các huyệt đạo, từng tế bào trong cơ thể đều rung lên nhẹ nhàng, như đang thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cảm giác như thể cơ thể cậu bắt đầu nở ra, sức mạnh tiềm ẩn trong người cũng dần dần được đánh thức.
Cậu điều hòa nhịp thở thật đều đặn, không để tâm trí bị xao nhãng. Cảm giác dần trở nên rõ rệt hơn, khi cơ thể dần dần cảm nhận được sự thay đổi, các cơ bắp bắt đầu co giãn, sự dẻo dai và sức mạnh gia tăng từng chút một.
Thời gian trôi qua, không gian xung quanh cậu như dần chìm vào một trạng thái tĩnh lặng. Tư Mạc hoàn toàn tập trung vào quá trình tu luyện, không còn để ý đến thế giới bên ngoài. Cảm giác cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn từng chút một, như thể mọi sự mệt mỏi trước đây đều đã được rũ bỏ hoàn toàn. Cậu biết, đây mới chỉ là bước đầu, nhưng nó đã mang lại cho cậu một cảm giác tự tin tuyệt đối vào con đường phía trước.