Thẩm Hành Diễn: “… Quỷ giới thiệu việc làm ăn cho cháu?”
“Chính là con đại quỷ ký sinh ở dương gian cháu đã bắt hồi trước, cô ấy đã giới thiệu vài đơn hàng làm ăn cho cháu.” Thẩm Tiểu Đường đề cập tới những chuyện này, tâm trạng tốt hơn hẳn: “Giống như lúc trước cô ấy còn giới thiệu cho cháu một đôi vợ chồng thiếu nợ không trả…”
Hầu như tất cả mọi người đều không thích người khác thiếu nợ mình không trả, nhưng người ký đao lại thích nhất.
Dù sao đây cũng là thế thân gánh vác đủ các loại tai họa cho bọn họ.
Ngẫm lại xem, nếu như không có Vương Trí Hoa và Trần Vệ Trân ác ý quỵt nợ, những hạn hán thiên lôi kia phải toàn bộ đều sẽ bổ lên trên người của Thẩm Tiểu Đường!
Thẩm Tiểu Đường càng nói thì mặt mày càng hớn hở, cuối cùng cô nói: “Cậu, lát nữa cháu sửa sang lại một chút rồi đưa cho cậu một quyển sổ, đến lúc đó cậu cầm đi thu nợ. Nếu gặp ai muốn không nhận, cậu cứ nói cho cháu biết.”
Lúc này Thẩm Hành Diễn cũng không coi sổ sách ra gì, tất cả đều sự chú ý của anh ấy tập trung vào chuyện Thẩm Tiểu Đường lại muốn đi bắt quỷ, do dự nói: “Để cậu đi cùng cháu nhé?”
Thẩm Tiểu Đường thoáng nhìn bộ dạng này của anh ấy, lắc đầu thở dài: “Cậu, hay là để cháu tự đi qua cho.”
Thẩm Hành Diễn nhát gan, nếu anh ấy thật sự đi theo, Thẩm Tiểu Đường phải lo lắng cô còn chưa đi bắt quỷ quấy phá, thì anh ấy đã bị Ngô Mỹ Lan dọa sợ trước.
“Được rồi.” Thẩm Hành Diễn: “Quả Quả, em chạy xe trước một chút.”
Lúc này Thẩm Tiểu Đường lại mở miệng: “Cậu, xe để lại cho cậu đi.”
Hôm nay lúc bọn họ ra ngoài cũng chỉ lái một chiếc xe, Thẩm Hành Diễn là nhân vật của công chúng, bảo anh ấy đi đón xe lỡ như bị nhận ra khó tránh khỏi sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết.
Thẩm Hành Diễn: “…”
*
Thẩm Tiểu Đường và Tiền Quả Quả từ trên xe bước xuống, một lần nữa đón xe đến địa chỉ Ngô Mỹ Lan đưa.
Lúc sắp đến nơi, Thẩm Tiểu Đường lập tức thuần thục lấy mũ len màu đen trùm lên đầu mình, Tiền Quả Quả còn giúp sửa sang lại một chút.
Chưa từng nghĩ sẽ gặp người trùm mũ đen kín như thế, nhất thời khiến cho tài xế đang chuẩn bị lấy mã thu tiền nhắc nhở bọn họ trả tiền sợ tới mức tái mặt, suýt chút nữa cho rằng mình gặp phải cướp.
Tiền Quả Quả vội vàng giải thích: “Bác tài, chúng cháu đang chơi cosplay.”
Tài xế như trút được gánh nặng, xấu hổ nói: “À à, là như vậy à.”
Giống với lần trước, lần này Ngô Mỹ Lan cũng đi ra đón người từ trước, thấy Thẩm Tiểu Đường như vậy thì cô ấy cũng hoảng sợ, cẩn thận hỏi: “Đại sư, cô đây là…?”
Thẩm Tiểu Đường buồn bực nói: “Không có gì, chỉ là che mặt thôi.”
Hiện tại thanh danh của cô trong giới quỷ không được tốt lắm, cô sợ lát nữa cô còn chưa bắt đầu ra tay, quỷ quấy phá đã bị dọa chạy mất rồi.
Tuy nói lần này đại khái là quỷ nơi khác.
Nhưng lỡ như cũng nghe qua thanh danh không tốt của cô thì sao?