Đến nội dung chính

Chương 24

admin 509 Chữ Cài Đặt

Tôn Khôn Gia thật sự không nghe nổi nữa, tức giận quát: “Cô nương, sao ngài có thể nói lung tung trước mặt phu nhân!”

Ngực bà ta phập phồng dữ dội, không dám tin thiếu nữ ngày thường vô hại như con thỏ trắng lại hung hăng cắn ngược nàng một cái.

Bà ta cảm thấy thái dương bên trái đau nhói, giống như lúc sáng bị trâm bạc đâm vào.

Cơn đau này như nhắc nhở nàng, con thỏ trắng ngày xưa đã thay đổi.

Trở nên giống như một con rắn độc, bất thình lình sẽ lộ ra nanh độc.

Tôn Khôn Gia trừng mắt nhìn Tiêu Yến Phi, ánh mắt lạnh lùng hung ác như con dao nhuốm máu, khiến người ta lạnh sống lưng.

Ân thị vuốt vuốt tay áo, thản nhiên hỏi ngược lại: “Tôn Khôn Gia, ngươi cho rằng cô nương của Hầu phủ sẽ oan uổng một hạ nhân như ngươi?”

Bà hơi nheo mắt phượng, một cỗ uy nghiêm bức người ngưng tụ giữa chân mày, không giận mà uy.
Ngay cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên nghiêm nghị.

“…” Trong lòng Tôn Khôn Gia chấn động, nhất thời nghẹn lời.

Đột nhiên, bà ta có cảm giác như bị đặt trên lửa nướng, không biết nên nói gì cho phải.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán bà ta.

“Tôn ma ma.” Tiêu Yến Phi lại nói: “Mẫu thân luôn công chính nghiêm minh, nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không oan uổng ta và di nương.”

“Tôn ma ma, ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

Giọng nói của Tiêu Yến Phi từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng mềm mại, nhưng mỗi chữ lại như một cây kim nhọn đâm vào tim của Tôn Khôn Gia.

“…” Tôn Khôn Gia suýt chút nữa thì nôn ra máu, nhưng trước mặt Ân thị, bà ta lại không thể nào phản bác.

Trong phòng im lặng không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc qua những tán trúc ngoài cửa sổ.
Ân thị vẫn không nhúc nhích, im lặng nhìn chằm chằm Tôn Khôn Gia.

Trong số những thứ nữ, Tiêu Yến Phi từ nhỏ đã ngoan ngoãn, là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Chưa bao giờ thấy nàng cố ý gây chuyện thị phi, cũng không khúm núm lấy lòng người khác giống những thứ nữ khác, con bé thậm chí hoàn toàn không thân cận với mình.

Đứa trẻ này ngày thường gặp mình cũng luôn cúi đầu, lâu dần, mình gần như quên mất con bé trông như thế nào.

Một đứa trẻ như vậy, hôm nay lại nói ra những lời như thế, chắc hẳn là bị bức đến đường cùng.

Tôn Khôn Gia này ngay cả trước mặt mình còn dám ngang ngược như vậy, e rằng sau lưng ở Nguyệt Xuấy Trai lại càng hống hách hơn.

Im lặng một lúc, Ân thị lại hỏi: “Yến Phi, con còn giữ lại tro hương đã đốt hôm qua và hương chưa dùng đến không?”