Bà Mai đứng chết trân tại chỗ, hai tay bưng kín miệng, không dám tin vào những lời con gái mình vừa thốt ra.
Cảnh tượng Tống Lập và Thẩm Uyển ướt sũng nhếch nhác trong chậu nước bẩn khiến bà vừa hoảng sợ vừa lờ mờ nhận ra một sự thật đau lòng mà trước nay bà luôn tự dối mình.
Tiếng la hét thất thanh của Thẩm Uyển từ dưới nhà vọng lên phá vỡ không gian yên tĩnh của ngôi biệt thự.
Bà Thẩm khoác chiếc áo choàng lụa, hớt hải chạy từ cầu thang tầng hai xuống.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách, bà ta tái mặt.
Cô con gái vàng ngọc của bà ta đang khóc lóc thảm thiết, toàn thân bốc mùi ôi thiu của nước rửa bát, tóc bết dính đầy váng mỡ lợn và rau thừa.
Cạnh đó, Tống Lập cũng trong tình trạng nhếch nhác không kém, dáng vẻ thư sinh tri thức bị lột sạch sành sanh.
“Chuyện gì thế này? Đứa nào to gan làm con gái tôi ra nông nỗi này?” Bà Thẩm trừng mắt, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
Thẩm Uyển thấy mẹ xuống liền nhào tới ôm chầm lấy, khóc òa lên nức nở tố cáo: “Mẹ ơi! Con Nhuyễn bị điên rồi! Nó dám bưng nước rửa bát hắt vào mặt con và Tống Lập. Mẹ đuổi cổ nó đi ngay cho con!”
Bà Thẩm đẩy con gái ra, chỉ thẳng tay vào mặt Bà Mai đang rúm ró đứng ở góc tường, quát tháo ầm ĩ: “Bà Mai! Bà dạy dỗ đứa con gái lưu manh của bà thế này đây hả? Nhà họ Thẩm nuôi ong tay áo, cho mẹ con bà ăn nhờ ở đậu, thế mà hôm nay bà dám để nó leo lên đầu lên cổ chủ nhà? Cút! Lập tức dọn đồ cút ra khỏi nhà tôi! Bà bị sa thải, nhà này không chứa chấp loại vô ơn như bà!”
Bà Mai nghe tiếng “đuổi việc”, đôi chân mềm nhũn lảo đảo chực ngã.
Bà mếu máo nhìn bà Thẩm cầu xin: “Bà chủ, xin bà thương tình. Con bé Nhuyễn còn trẻ người non dạ, để tôi mắng nó. Xin bà đừng đuổi mẹ con tôi, ra khỏi đây chúng tôi biết đi đâu về đâu…”
Nguyễn Nhuyễn bước tới, dùng sức giữ chặt tay mẹ, kéo bà ra phía sau lưng mình.
Cô quay đầu nhìn thẳng vào bà Thẩm, thái độ không chút nao núng hay sợ hãi.
“Sa thải? Không cần bà phải đuổi, chúng tôi tự nghỉ.” Nguyễn Nhuyễn đáp trả bằng giọng rành mạch.
Cô tiến về phía cửa chính của phòng khách, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ mở toang ra.
Ngôi biệt thự nhà họ Thẩm nằm ở ngay mặt ngõ lớn.
Cửa vừa mở, âm thanh ồn ào lập tức thu hút ánh nhìn của những người hàng xóm đi chợ chiều ngang qua.
Mấy bà thím xách giỏ rau tò mò ngó đầu vào xem náo nhiệt.