Đến nội dung chính

Chương 15: Ăn bánh (1)

admin 502 Chữ Cài Đặt

Dọc theo cánh tay phải rắn chắc của anh chằng chịt những vết sẹo dài ngắn khác nhau, chứng minh không phải là kẻ dễ chọc vào.

Anh bước đi chậm rãi nhưng mang theo áp lực nặng nề.

Tay phải anh đang cầm một chiếc cờ lê bằng thép cỡ lớn, dính đầy mỡ bò đen sì.

Tạ Kiêu không nói một lời nào.

Anh lẳng lặng đi tới, đứng ngay giữa sạp bánh xèo của Nguyễn Nhuyễn và ba gã lưu manh.

Gã áo hoa giật mình vì bóng đen đột ngột chắn trước mặt.

Gã ngẩng đầu lên nhìn gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm hờ hững của Tạ Kiêu.

“Mày là thằng nào? Tránh đường cho tao làm việc, không tao đập chết mẹ mày giờ!” Gã áo hoa quát lớn để lấy tinh thần, giơ gậy gỗ chọc vào ngực Tạ Kiêu.

Tạ Kiêu không chớp mắt.

Anh giơ cánh tay trái lên, tóm gọn đầu gậy gỗ của gã lưu manh, bóp chặt khiến gã không rút ra được.
Gã áo hoa hoảng hốt dùng cả hai tay giằng co nhưng gậy gỗ trong tay Tạ Kiêu cứng như bị đúc vào đá.

Ngay giây tiếp theo, Tạ Kiêu vung tay phải lên.

Chiếc cờ lê bằng thép nặng giáng thẳng từ trên không xuống, gõ cực mạnh vào đầu gã áo hoa.

Gã lưu manh hét lên một tiếng đau đớn thấu xương.

Máu lập tức chảy ra từ trán, chảy dọc xuống sống mũi gã.

Gã buông thõng gậy gỗ, hai tay ôm lấy đầu lảo đảo lùi lại rồi ngã bệt xuống đất rên rỉ.

Hai gã đàn em chứng kiến cảnh tượng ra tay tàn nhẫn và dứt khoát của Tạ Kiêu thì sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra.

Bọn chúng nhìn thân hình đồ sộ của người đàn ông trước mặt, lại nhìn chiếc cờ lê dính máu đang nhịp nhịp trên tay anh, không ai dám bước lên nửa bước.

Tạ Kiêu hất cằm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai gã đàn em.

Bọn chúng lập tức ném gậy gỗ xuống đường, luống cuống cúi người xốc nách gã áo hoa đang ôm đầu chảy máu dưới đất lên.
Cả ba gã lưu manh dìu nhau ba chân bốn cẳng tháo chạy ra khỏi ngõ Bát Đại, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Trận ẩu đả diễn ra và kết thúc chỉ trong vòng chưa đầy hai phút.

Không khí đầu ngõ Bát Đại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng mỡ sôi xèo xèo trong chảo gang của Nguyễn Nhuyễn.

Tạ Kiêu xoay cổ tay, nhét chiếc cờ lê vào túi quần bò rách gấu, xoay người định đi về tiệm sửa xe.

Tạ Kiêu xoay cổ tay, nhét chiếc cờ lê vào túi quần bò rách gấu, xoay người định đi về tiệm sửa xe.

“Anh gì ơi, đợi một chút.”

Giọng nói trong trẻo cất lên ngay sau lưng anh.

Tạ Kiêu khựng lại.

Ở ngõ Bát Đại này, người ta gặp anh nếu không phải lấm lét cúi đầu thì cũng vòng đường khác mà đi.