“Đừng nhúc nhích.” Ôn Cảnh Tự lên tiếng. Nụ cười chuẩn mực trên môi anh ấy đã biến mất, thay vào đó là một vẻ tập trung đầy nguy hiểm: “Vi khuẩn rất dễ xâm nhập nếu sát trùng không kỹ. Tôi là một người cực kỳ ghét sự bẩn thỉu.”
Nguyễn Khinh Vãn dừng hành động phản kháng. Ánh mắt hai kẻ giỏi ngụy trang nhất va chạm vào nhau giữa không trung. Cô nhìn thấy sự điên cuồng được khóa kín bên trong lớp gọng kính vàng kia, còn anh ấy nhìn thấy ngọn lửa khiêu khích nhảy múa dưới vẻ ngoài yếu ớt của cô.
Bầu không khí trong phòng khám VIP vốn được điều hòa ở mức nhiệt độ thấp bắt đầu nóng rực lên. Sự tĩnh lặng bị lấp đầy bởi những âm thanh ma sát rất khẽ của chiếc tăm bông trên da thịt.
Anh ấy vứt chiếc tăm bông đã chuyển màu đỏ thẫm vào khay y tế, rút một chiếc tăm bông mới, tiếp tục lặp lại quá trình sát khuẩn một lần nữa. Lần này, đầu tăm bông cố ý miết mạnh hơn vào phần thịt mềm.
Nguyễn Khinh Vãn cắn môi dưới, ép ra một tiếng nấc rất nhỏ trong cổ họng. Vòng một đầy đặn ẩn dưới lớp váy be nhạt phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.
[Độ chấp niệm của Ôn Cảnh Tự +5. Thanh tiến độ đang dao động mạnh.]
Quá trình sát khuẩn cuối cùng cũng kết thúc. Ôn Cảnh Tự với tay lấy một miếng băng gạc cá nhân loại cao cấp nhất, bóc lớp nilon bảo vệ. Anh ấy nghiêng đầu, dán miếng gạc lên vết xước trên tay Nguyễn Khinh Vãn. Ngón tay mang găng vuốt nhẹ các mép gạc để nó bám chặt vào da.
Nguyễn Khinh Vãn rút tay về, kéo tay áo xuống che khuất lớp băng gạc trắng toát: “Cảm ơn bác sĩ Ôn. Tay nghề của anh thật sự rất nhẹ nhàng.” Cô dùng chất giọng nũng nịu pha chút mệt mỏi thốt lên, khóe môi hiện diện một nụ cười vừa phải.
Ôn Cảnh Tự không đáp lại ngay. Anh ấy tháo găng tay y tế ra, lộn ngược mặt trong ra ngoài, thả vào thùng rác rác thải y tế. Bàn tay trần thon dài, không còn lớp cao su ngăn cách, vươn qua mặt bàn.
Đầu ngón tay lạnh buốt của Ôn Cảnh Tự chạm trực tiếp lên mu bàn tay Nguyễn Khinh Vãn.
Nguyễn Khinh Vãn định rụt tay lại theo phản xạ, nhưng anh ấy đã nhanh hơn một bước, lật ngửa bàn tay cô lên. Ngón tay ma sát dọc theo đường chỉ tay trong lòng bàn tay cô, mang theo một lực đạo mơn trớn, chậm rãi và chứa đựng sự xâm lấn vô hình.
“Tôi kê cho cô một ít thuốc mỡ trị sẹo.” Ôn Cảnh Tự hạ giọng, ánh mắt dán chặt vào lòng bàn tay cô, ngón tay cái vẫn đang miết đi miết lại trên làn da mềm mại: “Mỗi ngày bôi hai lần. Nhớ bôi thật kỹ, đừng để lại tì vết nào.”