Bụng dưới Bạc Yến Đình căng tức, dục vọng bị đè nén lập tức ngóc đầu dậy giữa sự điên loạn. Anh siết tay mạnh hơn, hận không thể khảm sâu người phụ nữ này vào trong xương máu, dung hợp làm một để không kẻ nào có thể dòm ngó.
[Độ chấp niệm của Bạc Yến Đình +15. Cảnh báo nguy cơ mất khống chế đang tăng cao.]
“Em không sao.” Nguyễn Khinh Vãn cất giọng mềm mỏng, ngón tay luồn vào mái tóc ướt đẫm của anh: “Anh ướt hết rồi, buông em ra một chút.”
Bạc Yến Đình không nhúc nhích. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy môi cô. Một tay anh giữ chặt gáy Nguyễn Khinh Vãn, ép khuôn mặt cô ngẩng lên cao. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần anh rung lên bần bật.
Bạc Yến Đình cau mày. Anh miễn cưỡng rút điện thoại ra, liếc nhìn màn hình. Trợ lý Khương đang gọi tới. Anh bấm nút nhận cuộc gọi, áp máy lên tai nhưng mắt vẫn không rời khỏi những giọt nước mưa đang đọng trên xương quai xanh của Nguyễn Khinh Vãn.
“Tổng giám đốc Bạc, đã tra ra IP của đám thủy quân.” Giọng trợ lý Khương vang lên đầy căng thẳng: “Bọn chúng phân tán rất rộng, một số máy chủ đặt ở khu ổ chuột ngầm trong thành phố. Bài đăng lan quá nhanh, các công ty truyền thông đang thi nhau ăn theo kiếm lượt tương tác.”
“Phong sát toàn bộ.” Bạc Yến Đình gằn từng chữ, giọng điệu lạnh lẽo mang theo sát khí: “Mua lại hết nền tảng truyền thông nào dám để bài đăng đó tồn tại quá một phút. Đổ bao nhiêu tiền cũng được. Ai dám nhắc đến tên cô ấy trên các diễn đàn, tôi muốn ngày mai kẻ đó biến mất khỏi giới giải trí.”
“Vâng, Tổng giám đốc Bạc. Tôi lập tức chuyển tiền cho bên thứ ba xử lý mảng an ninh mạng ngầm.”
Bạc Yến Đình cúp máy, vứt thẳng chiếc điện thoại đắt tiền xuống thảm hành lang. Anh cúi xuống, áp môi mình lên phần da thịt nhạy cảm sát vành tai Nguyễn Khinh Vãn: “Không ai được phép chạm vào em. Kẻ nào làm em khóc, tôi sẽ dẫm nát kẻ đó.”
Nguyễn Khinh Vãn chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên nhưng giọng nói phát ra lại mang theo tiếng nức nở nũng nịu: “Em sợ lắm.” Cô rướn người, chủ động cọ xát lồng ngực mình vào ngực anh thêm một lần nữa.
Bên kia, tại khu ổ chuột ngầm đầy mùi rác thải và ẩm mốc.
Lục Dã ngồi gác hai chân lên chiếc bàn gỗ mục nát. Căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất phát ra từ sáu màn hình máy tính cỡ lớn đang chạy những dòng code xanh đỏ đan chéo nhau. Hắn cởi trần, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc chi chít những vết sẹo mờ từ những trận dao kéo trên giang hồ.