Đẹp. Quá đẹp. Một vẻ đẹp yếu ớt mỏng manh nhưng kiến thức lại uyên bác đến mức khiến người ta run rẩy thần phục.
Bất chấp thân phận cô chiêu đang đứng trước hàng chục ống kính, Kiều An nhào tới chộp lấy hai bàn tay của Nguyễn Khinh Vãn.
“Chị ơi!” Đôi mắt Kiều An sáng rực lên như tìm thấy chân lý cuộc đời: “Chị nhận em làm học trò đi! Từ nay ai dám bảo chị là bình hoa, em vung tiền thuê luật sư kiện sập công ty nhà nó! Chị cho em xin số điện thoại đi, cuối tuần em mang xe đến đón chị đi ăn cơm có được không?”
Nguyễn Khinh Vãn hơi chớp mắt, nụ cười kiều diễm vẫn giữ nguyên trên môi. Cô nhẹ nhàng rút tay ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của vị đại tiểu thư đang kích động chuyển từ antifan sang fan não tàn: “Cứ liên hệ riêng với tôi để sắp xếp lịch.”
Ở khu vực khách mời, Hạ Từ nhìn cảnh tượng trên sân khấu đến ngẩn ngơ. Cậu lén rút điện thoại ra, hướng ống kính về phía cô gái đang đứng tỏa sáng rực rỡ kia bấm chụp một tấm ảnh. Nhìn khuôn mặt thanh tú tự tin phóng to trên màn hình điện thoại, yết hầu Hạ Từ trượt liên tục. Cậu cắn chặt môi dưới, lẩm bẩm trong cổ họng: “Chết tiệt… Rốt cuộc chị còn bao nhiêu bộ mặt nữa…”
Cậu muốn giấu cô đi. Không muốn để bất kỳ ai trong cái trường quay này nhìn thấy cô thêm một giây phút nào nữa.
Bên kia, tại nhà hàng Pháp năm sao nằm trên tầng thượng của khách sạn trung tâm thành phố.
Tiếng vĩ cầm du dương trôi nổi trong không gian sang trọng. Lâm Thi mặc một chiếc váy lụa trễ vai màu đỏ đô, khoanh tay ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nệm bọc nhung.
Cô ấy gõ gõ mũi giày cao gót xuống sàn, vẻ mặt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải bị bà mẹ ở nhà dọa cắt thẻ tín dụng để ép đi xem mắt đối tác làm ăn của gia đình, cô ấy thà ở lại studio dọn dẹp đống gạch vỡ còn hơn.
Tiếng bước chân vững chãi vang lên trên mặt sàn gỗ. Một người đàn ông mặc bộ suit màu xám đen cắt may thủ công dừng lại ngay trước bàn của cô.
Lâm Thi ngước mắt lên.
Thẩm Quyện kéo ghế.
Hai ánh mắt va vào nhau. Bầu không khí lãng mạn, nhẹ nhàng của nhà hàng lập tức đông cứng lại, biến thành một chiến trường rải đầy mìn.
“Là cô?” Thẩm Quyện híp mắt lại, bàn tay đang cầm lưng ghế khựng lại giữa không trung. Khuôn mặt góc cạnh, kiêu ngạo của vị tổng tài trẻ tuổi hiện lên một nụ cười trào phúng.
“Trái đất tròn thật.” Lâm Thi không thèm thay đổi tư thế, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo: “Cái tên cướp mặt bằng mặt dày nhà anh lại đi xem mắt sao? Tôi tưởng anh bận rộn tính toán từng đồng bạc lẻ với phụ nữ, không có thời gian rảnh rỗi đến chỗ hẹn hò chứ.”