Đến nội dung chính

Chương 16

admin 508 Chữ Cài Đặt

Ánh đèn pin từ ngoài ngõ quét mạnh vào bên trong, dừng lại ngay chỗ hai người đang đứng.

“Ai kia?” Một tên thợ săn ảnh hét lên.

Nguyễn Khinh Vãn cố tình uốn éo người, chà xát bầu ngực đầy đặn vào mặt Hạ Từ, sau đó cất giọng gắt gỏng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người ta ôm nhau bao giờ à? Có tin tôi báo cảnh sát tội quấy rối không!”

Dưới ánh đèn lờ mờ, đám paparazzi chỉ thấy một cô gái mặc váy ngắn bó sát, đôi chân dài trắng bóc vắt chéo đầy khêu gợi, đang ôm chặt lấy gáy của một người đàn ông mặc áo đen đội mũ sụp kín mặt. Tư thế dính chặt lấy nhau của hai người trông hệt như một cặp tình nhân đang không kiềm chế được mà làm loạn trong ngõ vắng.

“Thôi bỏ đi, một đôi đang yêu đương lén lút thôi.” Tên thợ săn ảnh tặc lưỡi, phẩy tay với đồng bọn: “Tìm Hạ Từ quan trọng hơn, nó không rảnh rỗi chui rúc ở xó này ôm gái đâu, đi hướng khác!”
Tiếng bước chân xa dần rồi mất hút ngoài đường lớn.

Không gian trong ngõ tối lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nghẹn ngào của Hạ Từ. Cậu vẫn duy trì tư thế vùi mặt vào ngực cô, hai chân mềm nhũn, đầu gối khẽ run rẩy. Lớp vải váy mỏng manh của Nguyễn Khinh Vãn hoàn toàn không ngăn cản được nhiệt độ từ cơ thể cậu truyền sang, và ngược lại.

“Bọn họ đi rồi.” Nguyễn Khinh Vãn cúi đầu, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn đang căng như dây đàn của thiếu niên: “Cậu định cọ xát đến bao giờ nữa?”

Hạ Từ giật bắn người, luống cuống lùi lại phía sau hai bước. Mặt cậu đỏ bừng đến mức lan cả xuống tận cổ, mồ hôi rịn ra trên trán dưới lớp mũ lưỡi trai. Cậu nuốt nước bọt khó khăn, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào phần ngực áo xộc xệch của cô, nơi mình vừa áp mặt vào.
“Tôi… tôi không cố ý!” Hạ Từ lắp bắp, đưa tay xoa mạnh lên gáy mình: “Chị tự kéo tôi vào mà!”

Nguyễn Khinh Vãn thong thả vuốt lại nếp váy, đôi mắt hoa đào híp lại đầy ý vị. Cô bước lên một bước, mũi giày cao gót chạm khẽ vào mũi giày thể thao phiên bản giới hạn của cậu.

“Tôi cứu cậu một mạng, cún con không biết nói tiếng cảm ơn sao?”

Hạ Từ cụp mắt nhìn mũi giày hai người chạm nhau. Lòng tự ái của một thần tượng được vạn người tung hô nổi lên, cậu nhướng mày, hất cằm đáp trả: “Chị muốn bao nhiêu tiền? Hay muốn chữ ký? Chụp ảnh chung thì không được, tôi đang giấu lịch trình.”

Nguyễn Khinh Vãn cười hắt ra một tiếng. Cô vươn tay, những ngón tay thuôn dài gõ nhẹ lên chiếc cằm đang hất cao kiêu ngạo của cậu.