“Cô Lâm, trên thương trường chưa ai dám hất thẻ của tôi xuống đất.” Thẩm Quyện cúi đầu, hơi thở phả xuống đỉnh đầu cô: “Cô đang tự tìm rắc rối cho cái công ty nhỏ bé của mình đấy.”
“Rắc rối à?” Lâm Thi không lùi bước, ngẩng cao đầu thách thức: “Tôi thích nhất là đối đầu với những tên ngậm thìa vàng không biết trời cao đất dày như anh. Xem ai chết trước.”
Nói xong, Lâm Thi dứt khoát xoay người. Mũi giày nhọn hoắt của cô cố tình giẫm mạnh lên đôi giày da thủ công đắt đỏ của Thẩm Quyện. Lực giẫm rất tàn nhẫn.
Thẩm Quyện cau mày, anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của Lâm Thi đang sải bước ra khỏi phòng, đáy mắt cuộn lên một sự hứng thú chưa từng có.
“Lâm Thi.” Thẩm Quyện lẩm bẩm tên cô, khóe môi nhếch lên.
Bên kia, Nguyễn Khinh Vãn thong thả bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Gió đêm cuối thu thổi lướt qua, vờn quanh gấu chiếc váy xếp ly ngắn ngang đùi của cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len trễ vai màu trắng sữa, phối cùng chân váy ngắn bó sát, khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp và làn da trắng sứ nổi bật dưới ánh đèn đường lờ mờ. Cô xách theo một túi đồ ăn đêm nhỏ, bước chân chậm rãi, vừa đi vừa ngắm nhìn con phố vắng lặng.
Đột nhiên, từ phía ngã tư cách đó không xa vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập.
“Bên kia! Cậu ta chạy hướng kia, mau đuổi theo!”
Nguyễn Khinh Vãn chưa kịp quay đầu lại nhìn, một bóng đen cao lớn đã lao xộc tới từ góc khuất. Người nọ mặc áo hoodie đen trùm kín đầu, đội mũ lưỡi trai ép thấp, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang y tế chỉ chừa lại đôi mắt đang sắc lại vì cảnh giác. Cậu chạy với tốc độ rất nhanh, vô tình va mạnh vào vai Nguyễn Khinh Vãn.
Túi đồ ăn đêm trên tay cô suýt rơi xuống đất. Nguyễn Khinh Vãn lùi lại một bước, định lên tiếng thì người nọ bỗng dưng xoay người lại. Nhìn thấy ánh đèn flash nhấp nháy từ xa đang hắt tới, cậu lập tức vươn tay tóm chặt lấy cổ tay cô.
“Đi theo tôi!”
Không đợi Nguyễn Khinh Vãn phản ứng, bàn tay to lớn, nóng rực của chàng trai dùng sức kéo tuột cô vào một con ngõ hẹp tối tăm nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng.
Không gian trong ngõ cực kỳ chật hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đứng ép sát vào nhau. Bóng tối bao trùm lấy họ, chỉ có một tia sáng đèn đường yếu ớt hắt vào từ đầu ngõ, cắt ngang qua nền gạch ẩm ướt. Hạ Từ ép lưng vào tường, tay kia gạt sát Nguyễn Khinh Vãn vào người mình để giấu nhẹm cô khỏi tầm nhìn của đám paparazzi đang chạy rầm rập ngoài kia.